Cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội, người đàn ông nhanh trí đưa vợ và 2 con leo ban công thoát thân

Ngày 17/05/2023 10:46 AM (GMT+7)

Thời điểm xảy ra cháy, anh Quang đã đưa 3 thành viên trong gia đình leo sang ban công nhà hàng xóm thoát thân.

Vào 5h ngày 17/5, người dân phát hiện ngôi nhà 44, ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Lúc này, trong nhà có 1 cụ già, 1 cặp vợ chồng và 2 bé trai.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn

Ngay sau đó, người dân đã báo cảnh sát. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Ba Đình đã có mặt ở hiện trường để dập lửa. Đến 5 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế.

Qua kiểm tra ban đầu, cảnh sát xác định, căn nhà có diện tích 42m2, có 3 tầng 1 tum. Nhà có 5 người gồm: cụ Vũ Thị Nguôn, Đào Nguyên Quang (SN 1984), Bùi Thị Tâm (SN 1983) và hai con sinh năm 2008 và 2011.

Cháu bé được hướng dẫn leo ban công thoát thân

Cháu bé được hướng dẫn leo ban công thoát thân

Đám cháy xuất phát từ tầng 1, khu vực bếp. Sau khi phát hiện cháy, anh Quang đã đưa vợ và 2 con trèo sang nhà 46 từ ban công tầng 3. Còn cụ già được lực lượng công an phường cùng người dân hỗ trợ. Vụ cháy không gây thiệt hại người, tài sản đang được thống kê.

Căn nhà xảy ra hoả hoạn

Căn nhà xảy ra hoả hoạn

Lực lượng cứu hoả tạm nghỉ sau khi dập lửa thành công

Lực lượng cứu hoả tạm nghỉ sau khi dập lửa thành công

Tầng 1 của căn nhà bị thiêu rụi

Tầng 1 của căn nhà bị thiêu rụi

Thông tin mới nhất vụ hỏa hoạn thương tâm ở Hà Nội khiến 4 bà cháu tử vong
Một nguồn tin cho hay, khi ngôi nhà bị cháy, chị N.T.T.H. (SN 1984, mẹ của 3 cháu nhỏ) đi làm được khoảng 30 phút, còn người chồng là anh N.Q.M. (SN 1980) vừa rời khỏi nhà.

Cháy lớn

Theo Quỳnh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội