Che giấu con rể giết con ruột, mẹ vợ lãnh 9 tháng tù

Ngày 23/06/2014 21:15 PM (GMT+7)

Trong lúc ẩu đả, Thành dùng dao Thái Lan đâm vào ngực trái của Hào khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Ngày 23/6, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Võ Văn Thành (22 tuổi, ngụ thôn An Thuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) 15 năm tù về tội giết người, Nguyễn Thị A. (70 tuổi, ở cùng địa phương, mẹ vợ của Thành) 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Theo hồ sơ, tối 30/1, tại nhà bà Nguyễn Thị A., cho rằng em vợ của mình là Trương Văn Hào (20 tuổi, con ruột của bà A) có lời lẽ, thái độ hỗn láo, xúc phạm mình, Võ Văn Thành và Hào xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc ẩu đả, Thành dùng dao Thái Lan đâm vào ngực trái của Hào khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Lo sợ con rể bị tù, con gái mình sẽ khổ, bà Nguyễn Thị A. quyết định bảo mọi người che giấu vụ việc.

Bà A. bảo người thân lau dọn vết máu tại hiện trường, đồng thời hướng dẫn mọi người trong gia đình khai báo gian dối với cơ quan điều tra là Hào chết do tự té ngã bị dao nhọn đâm vào người.

Khi các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân, bà A. cố tình cản trở, la mắng, chửi bới, thách thức những người thi hành công vụ.

Theo T.Lộc/Báo Pháp Luật TP.HCM
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot