Chém chết vợ bằng 20 nhát dao rồi cắt tay tự tử

Ngày 16/04/2014 08:17 AM (GMT+7)

Người chồng nhẫn tâm vung 20 nhát dao chém chết vợ mình, sau đó dùng dao lam cắt cổ tay tự tử.

Theo thông tin từ công an xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị S. (sinh năm 1973), trú tại thôn 5, xã Đông Lĩnh, còn hung thủ chính là người chồng của nạn nhân, tên Nguyễn Kim  Nam (sinh năm 1970).

Đoạt mạng vợ bằng 20 nhát dao

Theo những người dân có mặt tại hiện trường vụ án mạng cho biết, khoảng 11h ngày 10/4, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phía nhà chị S. nên  mọi người đã chạy đến đó để xem tình hình. Trước mặt họ là một cảnh tượng kinh hoàng khi chị S bị chồng mình dùng dao chém vào người.

Anh Đỗ Quang Cảnh (SN 1989), một trong những người chứng kiến sự việc cho biết: "Khoảng 11h trưa ngày 10/4, mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phía nhà chị S. Khi mọi người chạy sang thì thấy Nam đang cầm trên tay con dao tông dùng để chặt củi chém nhiều nhát vào đầu và người chị S. Mọi người lao vào can ngăn, nhưng Nam điên cuồng dọa chém nên tất cả phải lùi lại. Sự việc lúc đó diễn ra nhanh quá, Nam vừa chém chị S. vừa chửi bới. Nam chém vợ nhiều nhát khiến chị S gục tại chỗ. Nhẫn tâm hơn Nam còn lấy một viên gạch gần đó đập vào phía sau gáy chị S. Chỉ đến khi chị S. nằm gục trên vũng máu thì Nam mới dừng tay, vứt dao bỏ đi vào trong nhà”.

Chém chết vợ bằng 20 nhát dao rồi cắt tay tự tử - 1

Ngôi nhà nạn nhân, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Sau khi chém chết vợ mình, Nam bỏ vào nhà dùng dao lam cắt cổ tay để tự tử, chị S đã được người dân đưa đi bệnh viện để cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Ba nhưng đã tử vong. Còn về phía Nam, khi cắt cổ tay tự tử do mất máu nên đã ngất đi và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Đa khoa Thanh Ba.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Quang Vinh, Trưởng công an xã  Đông Lĩnh cho biết, sau khi nhận được thông tin thì ban công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lên công an huyện Thanh Ba và công an tỉnh Phú Thọ.

“Được gia đình đã đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên chị S đã tử vong ngay trong chiều ngày 10/4. Sáng 11/4 cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và có kết luận sơ bộ nạn nhân S. tử vong do chấn thương sọ não. Trên cơ thể chị S có hơn 20 nhát chém, trong đó có nhiều nhát chém sâu, lột da đầu, đứt một bên tai”, ông Vinh cho biết.

Chém chết vợ bằng 20 nhát dao rồi cắt tay tự tử - 2

Ban thờ nạn nhân được người thân lập vội.

Do mâu thuẫn tiền bạc?

Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết vợ chồng chị S. sinh được hai con, cô con gái đầu Nguyễn Thị L. (SN 1990) đã lấy chồng, có con 1 tuổi, hiện L. đang sống và làm việc tại Hà Nội. Còn cậu con trai tên Nguyễn Kim H. đang là học sinh lớp 12 trường THPT Thanh Ba. Vợ chồng chị S đang sống cùng mẹ chồng ngoài 70 tuổi.

Người dân sống gần nhà chị S. cho biết, thời gian trước đây gia đình Nam đã vay mượn tiền của ngân hàng cũng như bạn bè và nhiều nguồn khác để mua đất ngoài thị trấn Thanh Ba. Gần đây đất mất giá, lại bị ngân hàng và chủ nợ đòi tiền, xoay sở trả nợ khó khăn nên giữa hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Có thể nguyên nhân vụ việc do cãi vã giữa hai vợ chồng liên quan đến việc nợ nần tiền nong, trong lúc không kiềm chế được Nam đã ra tay sát hại vợ.

Chém chết vợ bằng 20 nhát dao rồi cắt tay tự tử - 3

Ông Nguyễn Công Sinh, Trưởng thôn 5 đang trao đổi với PV về cuộc sống của gia đình nạn nhân

Tiếp phóng viên trong căn nhà nhỏ, người con trai Nguyễn Kim H. cho biết, bố mẹ làm nghề nông nghiệp, ngoài ra có chồng thêm ít chè để kiếm thêm thu nhập. Sáng 10/4 thì H. vẫn đi học bình thường, khi về nhà thì biết hung tin, hai chị em H. không biết nguyên do dẫn đến vụ việc đau lòng là gì.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Sinh, Trưởng thôn 5 cho biết, sáng 12/4 chính quyền địa phương, gia đình họ hàng làng xóm đã tổ chức tang lễ cho người xấu số. “Gia đình chị S. làm nghề nông nghiệp, ngoài ra có trồng thêm chè. Cuộc sống của gia đình thuộc hạng trung bình, không có gì khá giả. Về cuộc sống thường ngày thì hai vợ chồng Nam đều chấp hành tốt chủ trương đường lối tại địa phương, chưa gây thù kết oán với ai”, ông Sinh cho biết thêm.

Vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ…

Theo Thành An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình