Cô gái bị nam thanh niên đâm chết vì... miếng thịt bò

Ngày 20/06/2016 19:48 PM (GMT+7)

Chỉ vì va chạm làm miếng thịt bò dính vào người, cô gái và thanh niên chửi nhau, một người bị đâm chết.

Ngày 20.6, Viện KSND TP.HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Cư (21 tuổi, ngụ quận 12) về tội Giết người. Nạn nhân của Cư là chị Thạch Chal Thia (19 tuổi, quê Trà Vinh).

Trước đó, rạng sáng 12.12.2015, Cư đến sạp thịt bò ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn mua về để bán lẻ. Khi vận chuyển thịt bò ra ngoài đưa lên xe máy, Cư có va chạm và làm thịt bò dính vào người chị Thia đang theo bà chủ đến lấy thịt bò về bán.

Xảy ra va chạm, Thia phản ứng thì Cư lớn tiếng chửi thề, thách đố ra ngoài đánh nhau. Chị Thia đi tay không ra trước còn Cư cầm dao theo sau. Khi Cư vừa ra khỏi sạp thì bò thì bị Thia dùng tay tát vào mặt. Bị đánh đau, Cư nổi máu khùng dùng dao đâm gục nạn nhân. Chị Thia được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Về phần mình, sau khi gây án, Cư ở lại hiện trường để công an đến bắt giữ.

Vợ ông Cư đã hỗ trợ gia đình chị Thạch Chal Thia số tiền 170 triệu đồng và được gia đình chị làm đơn bãi nại.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự