Con trai nguyên bí thư Tỉnh ủy tử vong trong vụ nổ ở Đắk Lắk

Ngày 13/12/2016 10:43 AM (GMT+7)

Trong số cán bộ tử vong, có con trai ông Niê Thuật nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Trong số 3 trường hợp tử vong, có ông Y Quyết Bkrông sinh năm 1987 hiện là cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, chết tại hiện trường, là con trai ông Niê Thuật nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên phó Ban chỉ đạo Tây Nguyên, hiện đã về hưu.

Trả lời báo Tiền Phong về việc cứu chữa các nạn nhân vụ nổ, bác sĩ Y Bliu phó giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết : Lúc 21h10’ ngày 12/12, bệnh viện cùng lúc tiếp nhận 5 nạn nhân từ Công an tỉnh chuyển qua. Trong đó nạn nhân Ngô Văn Cường và nạn nhân Phan Thế Trung vào tới phòng cấp cứu bệnh viện thì đã ngưng tim, ngưng thở với đa vết thương trên cơ thể, xác định đã chết trước khi đến bệnh viện. 

Còn nạn nhân Lê Quang Vũ bị chấn thương sọ não sáng ngày 13/12 tình trạng nặng thêm nên đã được chuyển viện vào  TP HCM. Nạn nhân Y An Drê Y  Bkrông chấn thương bên ngoài, không nguy kịch, tình trạng  đang dần ổn định. Nạn nhân Vũ Xuân Khuê chuyển từ bệnh viện Công an tỉnh sang bệnh viện đa khoa tỉnh, đa chấn thương đang điều trị.

Con trai nguyên bí thư Tỉnh ủy tử vong trong vụ nổ ở Đắk Lắk - 1

Họp báo thông tin về vụ nổ.

Theo đó, khoảng 20h50’ ngày 12/12/2016, một vụ nổ đã xảy ra tại nơi lưu giữ vật chứng (vật liệu nổ) của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi giám đốc Công an tỉnh đã lập tức báo cáo về Bộ Công An, Văn phòng Thủ tướng, đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn hiện trường, chờ lực lượng liên ngành của Bộ vào ngay trong buổi sáng ngày 13/12 để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh nguyên nhân gây ra vụ nổ; Tổ chức an táng cán bộ chiến sĩ tử vong theo quy định, cùng theo dõi việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung cứu chữa cho 3 đồng chí bị thương; Tổ chức kiểm tra, khắc phục thiệt hại cho một số nhà dân bị ảnh hưởng ở khu vực lân cận; Ổn định tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và khắc phục các hậu quả, thiệt hại do vụ nổ gây ra.

Ông Nguyễn Tuấn Hà phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết : Ngay sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu về sự cố đáng tiếc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chia buồn với lực lượng Công an tỉnh và thân nhân những gia đình cán bộ chiến sĩ thương vong. Thủ tướng đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp cùng các lực lượng của Bộ Công An, điều tra chính xác nguyên nhân sự cố, khắc phục hậu quả, chăm lo chu đáo cho gia đình các cán bộ chiến sĩ có người thương vong. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, đưa tin về sự cố nghiêm trọng, đáng tiếc và thương tâm này.

Theo Hoàng Thiên Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nổ lớn tại công an tỉnh Đắk Lắk