COVID-19 29/6: Đưa vợ đi sinh, chồng kiểm tra nhanh phát hiện dương tính SARS-CoV-2

K.T - Ngày 29/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

Trong lúc đưa vợ vào bệnh viện sinh con, anh G. được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 và có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Đưa vợ đi sinh, chồng kiểm tra nhanh phát hiện dương tính SARS-CoV-2

Sáng 29-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An, cho biết vừa phát hiện thêm 4 trường hợp ở Nghệ An có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là anh L.V.G. (SN 1988), bán lòng lợn ở chợ đầu mối Vinh, trú xóm 7, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 25-6, anh G. đưa vợ đi sinh, đến lấy số, xét nghiệm test nhanh COVID-19 cả hai vợ chồng kết quả âm tính.

Ngày 29-6, phát hiện thêm trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh.

Ngày 29-6, phát hiện thêm trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh.

Từ 10 giờ ngày 25-6 đến 14 giờ 30 ngày 26-6, bệnh nhân cùng vợ điều trị khoa Sản, phòng 333, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ngày 26, 27-6, bệnh nhân về tại nơi cư trú.

Đến 8 giờ 15 ngày 28-6, anh G. đến Khoa Khám bệnh thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, được test nhanh dương tính 2 lần. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm khẳng định có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Trường hợp thứ 2 là chị Ph.Th.Th.H. (SN 2000), trú đường Ngô Tuân, khối Quang Tiến, Hưng Bình, Vinh. Trường hợp này là con dâu sống cùng nhà với bệnh nhân Đ.S.Th. và bệnh nhân Ng.Th.L. đã được công bố trước đó. Ngày 20-6, được cách ly tại khách sạn Hữu Nghị và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính, ngày 28-6 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 3 là bà Đ.Th.H. (SN 1960), bán chè tại chợ Vinh, ở khối Trung Hòa 1, Lê Mao, TP Vinh. Ca bệnh này là F1 của bệnh nhân K.M.N.H. đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại Trường Cao đẳng sư phạm ngày 22-6 và đã được lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 28-6, bà H. xuất hiện triệu chứng đau đầu được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC tỉnh cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ tư là anh Đ.Đ.Đ. (SN 1998), trú khối 23, phường Hưng Bình, TP Vinh. Trường hợp này là F1 của bệnh nhân Đ.S.Th. đã được công bố trước đó. Anh Đ. được cách ly tại khu cách ly Cao đẳng sư phạm và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 23-6 cho kết quả âm tính. Ngày 28-6, được lấy mẫu lần 2 gửi CDC xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 86 ca mắc COVID-19. Trong đó, TP Vinh: 53 ca, Diễn Châu: 13 ca, Tân Kỳ: 1 ca, Quỳ Hợp: 5 ca, Nam Đàn: 4 ca, Đô Lương: 1 ca, Hoàng Mai: 2 ca, Nghĩa Đàn: 1 ca, Nghi Lộc: 2 ca, Quỳnh Lưu: 4 ca.

(Theo Người Lao Động)

Cảnh giác trước thông tin kêu gọi ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Mới đây, Công an thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) đã phát tin kêu gọi người dân cảnh giác trước các thông tin giả mạo, kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Theo Công an thị xã Bình Long, hiện nay mạng xã hội đang lan truyền bài viết kêu gọi vận động tiền hỗ trợ cho các bác sỹ Bệnh viện Đa Khoa Bình Long thực hiện công tác phòng chống dịch Covid. Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền bài viết kèm hình ảnh với nội dung kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ giúp các bác sĩ, y tá, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Bình Long đang trực chốt tại Minh Long – Chơn Thành.

Thông tin này cho rằng, hiện tại đội ngũ trực chốt thiếu chỗ nghỉ ngơi và thiếu thốn nhiều thứ. Bên dưới bài đăng là số tài khoản kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân “mỗi người hỗ trợ 100-200 nghìn đồng tiếp sức cho đội ngũ chống dịch”. Qua xác minh, Công an thị xã Bình Long cho biết đây là thông tin sai sự sật, đề nghị người dân đề cao cảnh giác; không chuyển tiền hỗ trợ theo số tài khoản trong bài viết.

Hiện tại, công tác hậu cần đối với các điểm chốt phòng chống dịch ở thị xã Bình Long được đảm bảo chu đáo, đầy đủ; đảm bảo sức khoẻ đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ. “Khi cần sự chung tay, góp sức trong công tác phòng chống dịch, chính quyền địa phương sẽ thông tin đến toàn thể quần chúng nhân dân; kêu gọi hỗ trợ, quyên góp thông qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Long. Các mạnh thường quân, nhà hảo tâm nên liên hệ Mặt trận tổ quốc để được hướng dẫn cụ thể công tác quyên góp trong tình hình dịch bệnh phức tạp”, Công an thị xã Bình Long thông tin.

Tiền Giang: 15 xã, phường ở TP. Mỹ Tho giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 30/6

Chiều 29/6, UBND TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã có văn bản triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND TP. Mỹ Tho quyết định thực hiện giãn cách xã hội ở 15/17 phường, xã trên địa bàn thành phố (trừ phường Tân Long và xã Thới Sơn) theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 30/6 cho đến khi có thông báo mới.

Riêng phường Tân Long và xã Thới Sơn tiếp tục thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. UBND TP. Mỹ Tho yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc đi làm việc tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa dừng hoạt động, hay các trường hợp khẩn cấp khác. Đồng thời, thực hiện nghiêm giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được tiếp tục hoạt động, người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

Các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được tiếp tục kinh doanh bao gồm: Lương thực, thực phẩm, dược phẩm, văn phòng phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu, dịch vụ giáo dục (dạy và học trực tuyến), khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ; hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất: Thiết bị, vật tư, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ bưu chính viễn thông (trừ các điểm internet công cộng), bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng kiểm, tư vấn doanh nghiệp...).

Các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát không phục vụ khách ăn, uống tại điểm kinh doanh, chỉ bán thức ăn, đồ uống mang đi; không tập trung quá 2 người tại điểm kinh doanh, người bán và khách hàng phải đeo khẩu trang theo quy định. Các điểm kinh doanh ăn uống trong các chợ phải tạm dừng hoạt động.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố (trừ địa bàn phường Tân Long và xã Thới Sơn) thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội: Đảm bảo về giãn cách trong quy trình làm việc; hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, khuyến khích chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến. Đề nghị các cơ quan đơn vị nhà nước tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực chống dịch, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Đến nay, tỉnh Tiền Giang có 3 địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gồm: huyện Cái Bè, thị xã Cai Lậy và TP.Mỹ Tho.

Phong tỏa một số khu vực tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM do liên quan COVID-19

Chiều tối 29/6, Bệnh viện Ung bướu TP. HCM (quận Bình Thạnh) đã ra thông báo khẩn về việc phong tỏa một số khu vực tại cơ sở 1 thuộc Bệnh viện do liên quan COVID-19. Theo đó, từ 15h30 ngày 29/6, Bệnh viện Ung bướu TP. HCM phong tỏa một số khu vực tại cơ sở 1 (số 3 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh). Cụ thể, các khu vực bị phong tỏa như sau:

1.Toàn bộ Khu B

2. Tầng 2 – Khu E: Khoa Xạ trị phụ khoa

3. Tầng 3 – Khu C: Khoa Ngoại Đầu cổ, tai mũi họng và Khoa Ngoại tuyến giáp.

Trước đó, Bệnh viện Ung bướu TP. HCM có tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho tất cả bệnh nhân ung thư đang điều trị nội trú tại cơ sở 1 và thân nhân. Số lượng bệnh nhân và thân nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào khoảng 500 người. Những người này trước khi lấy mẫu không có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mất khứu giác. Hình thức lấy mẫu là mẫu gộp (gộp 5, tức 5 người một mẫu), tất cả có 100 mẫu. Sau đó, kết quả xét nghiệm RT-PCR từ Trung tâm kiểm soát bệnh viện TP. HCM (HCDC) cho thấy 6 mẫu gộp có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19.

Ngay lập tức, Bệnh viện Ung bướu TP. HCM đã khoanh vùng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” một số khu vực để truy vết. Hiện tại, HCDC đang phối hợp với bệnh viện đưa ra các phương án xử lý.

Một gia đình bị phạt 15 triệu đồng vì... trốn cách ly đi xoa bóp, làm ruộng

Ngày 29/6, thông tin từ UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa ban hành các quyết định xử phạt 1 gia đình 15 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 8/6, ông Nguyễn Khắc Hải (SN 1966), bà Hoàng Thị Danh (SN 1963) và con trai Nguyễn Trung Thái (SN 2000) đi từ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về thôn 2 Thanh Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

Sau khi về, cả 3 người đã đến trạm y tế xã khai báo đầy đủ và được UBND xã Phúc Trạch ra quyết định cách ly y tế tại nhà từ ngày 8/6 đến 28/6.

Ngay ngày hôm sau (9/6), họ đã đi chữa bệnh (xoa bóp) tại thôn 1 Phúc Đồng và đi làm ruộng tại thôn 2 Thanh Sen, xã Phúc Trạch.

Ngày 24/6, UBND huyện đã ban hành 3 quyết định xử phạt tổng số tiền 15 triệu đồng đối với 3 thành viên trong gia đình ông Hải vì vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Qua xem xét vụ việc, trên tinh thần thượng tôn pháp luật và để đảm bảo an toàn chung của cộng đồng, Chủ tịch UBND huyện đã có quyết định xử lý nghiêm khắc.

Tiếp đó, Cơ quan y tế huyện Bố Trạch đã điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các công dân có liên quan và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

(Theo Báo Giao Thông)

Người đàn ông dương tính với Covid-19 trốn khỏi nơi điều trị ở Thủ Đức

Chiều 29/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xác nhận tối qua một bệnh nhân dương tính với Covid-19 trốn ra ngoài và trở về nhà ở Quận 1.

Cụ thể, khuya 28/6, sau khi phát hiện không thấy bệnh nhân, bệnh viện thông báo truy tìm. Qua truy xuất camera đã phát hiện bệnh nhân này đã ra khỏi bệnh viện. Ngay lập tức bệnh viện cũng báo cho công an và các lực lượng chức năng liên quan phối hợp để truy tìm.

Sau đó xác định bệnh nhân này đã về nhà tại quận 10, lực lượng chức năng đến nhà đưa bệnh nhân quay trở lại bệnh viện.

Trước đó, ngành y tế TP đã có quyết định chuyển đổi công năng của toàn bộ khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức trở thành bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức theo mô hình "tách đôi bệnh viện", hoạt động từ ngày 28/6. Đây là một trong 11 bệnh viện điều trị Covid-19 được chuyển đổi công năng tại TP.HCM.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, để khống chế dịch, thành phố đang triển khai chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng cho hơn 5 triệu người tại tất cả quận, huyện và TP.Thủ Đức, từ ngày 26/6 đến 5/7, với mục tiêu 500.000 mẫu một ngày. Và từ ngày 28/6, TP.HCM thí điểm test nhanh kháng nguyên với Covid-19 tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các ổ dịch, chuỗi lây nhiễm phức tạp, khu cách ly, phong tỏa, điểm nguy cơ cao.

Hiện tại TP đã lập được 1.000 đội lấy mẫu, nâng công suất xét nghiệm lên 50.000 mẫu đơn trong 24 giờ, tức nếu gộp mẫu 10 người làm một thì sẽ đạt tiêu chí xét nghiệm 500.000 mẫu một ngày.

Hiện công suất điều trị Covid-19 tại TP cũng lên tới 10.000 giường bệnh, phân tuyến theo mô hình "tháp ba tầng" được Bộ Y tế triển khai tại tỉnh Bắc Giang, gồm cấp không triệu chứng (bệnh viện dã chiến), cấp có triệu chứng nhẹ, trung bình (bệnh viện điều trị Covid-19 ở 4 cửa ngõ thành phố) và cấp điều trị bệnh nhân nặng (bệnh viện tuyến trung tâm thành phố).

Trong tuần qua, thành phố cũng hoàn thành đợt tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 800.000 liều tiêm cho người dân và các lực lượng ưu tiên, toàn bộ người đến tiêm đều được đảm bảo an toàn.

(Theo Báo Giao Thông)

TP.HCM: Tìm người từng đến siêu thị Mega Market An Phú, phong tỏa tạm thời một phần chợ Bà Chiểu

Ngày 29/6, Trạm Y tế phường An Phú, TP. Thủ Đức đã đưa ra khuyến cáo người dân từng tới siêu thị Mega Market An Phú từ ngày 14/6 đến nay cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ khai báo y tế tại địa phương.

Trong khi đó, UBND phường An Phú cho biết đang tiến hành phong tỏa tạm thời siêu thị Mega Market An Phú do liên quan đến trường hợp nghi mắc COVID-19.

Từ trưa 29/6, siêu thị Mega Market An Phú tạm ngưng hoạt động để tiến hành công tác vệ sinh khử khuẩn, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm. Theo thông tin ban đầu, trường hợp nghi mắc COVID-19 này làm việc ở siêu thị này.

Cũng trong này 29/6, UBND phường 1, quận Bình Thạnh cho biết đã tiến hành phong tỏa tạm thời một phần chợ Bà Chiểu để phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương và khử khuẩn khu vực.

Theo thông tin ban đầu, một trường hợp là F0 đã đến chợ mua hàng cách đây vài ngày.

Cơ quan chức năng phường 1, quận Bình Thạnh cũng ra thông báo yêu cầu người dân từng tới sạp bán gạo, gia vị đồ khô, cửa hàng bán cua tại khu vực chợ Bà Chiểu từ ngày 7/6 đến 26/6 cần liên hệ với các cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Phong tỏa công ty trong Khu công nghệ cao TP.HCM

Chiều ngày 29/6, lực lượng chức năng đã phong toả công ty Nidec Sankyo (Lô 11, đường N1, Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP.HCM) để lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện Trung tâm Y tế TP Thủ Đức đã huy động lực lượng để lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên làm việc tại công ty này. Lực lượng quân đội dùng xe chuyên dụng để phun thuốc khử khuẩn.

Lực lượng chức năng đã phong toả công ty Nidec Sankyo để lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng chức năng đã phong toả công ty Nidec Sankyo để lấy mẫu xét nghiệm.

Ghi nhận của PV, phía trước cổng của công ty Nidec Sankyo cũng đã kéo hàng rào và giăng dây phong tỏa và dựng lều dã chiến để lập chốt kiểm soát. Tất cả công nhân công ty Nidec Sankyo được yêu cầu tạm thời không được ra khỏi công ty.

Công ty Nidec Sankyo là công ty của Nhật Bản với khoảng 6.000 công nhân trong Khu công nghệ cao.

Chiều cùng ngày, UBND phường Tân Phú cũng đã có văn bản về việc phong tỏa công ty từ ngày 29/6 cho đến khi có thông báo mới.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM ghi nhận 3.546 ca nhiễm COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố. Trong đợt dịch thứ 4 này, TP.HCM xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ truyền thống, chợ đầu mối, khu công nghiệp.

(Theo Dân Việt)

Hà Tĩnh thông báo khẩn tìm người từng đến quán ăn, uống và đi trên 2 xe khách

Liên quan đến các ca bệnh vừa mới được phát hiện sáng nay (29-6) tại huyện Thạch Hà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh phát đi thông báo khẩn tìm người đến một số địa điểm.

Theo đó, tìm người đến quán trà sữa OPPA, cơ sở 2, Nam cầu Nga, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, từ 19 giờ 30 – 20 giờ ngày 16-6

- Nhà nghỉ Trung Hoa - Mai Dịch (gần Công ty Xuất khẩu lao động PN Hải Vân, số nhà 05, ngõ 07, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) từ 7 giờ  ngày 26-6 đến 17 giờ ngày 27-6.

- Xe khách Mận Vũ, biển kiểm soát 38B-00706 (chạy tuyến Kỳ Anh - Hà Nội) từ 22 giờ 30 ngày 25-6 đến 4 giờ 30 ngày 26-6.

- Xe khách Trần Anh (chạy tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh), biển kiểm soát 29B - 12829, từ 23 giờ ngày 27-6 đến khoảng 5 giờ 30 ngày 28-6.

- Quán Miến ngan Thanh Thủy, số 270, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, từ 7 giờ - 7 giờ 40 ngày 28-6.

- Quầy Nguyệt tôm, Chợ Gát xã Việt Tiến (ngày chẵn âm lịch) và Chợ Già xã Thạch Kênh (ngày lẻ âm lịch), từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 14-6 đến 20-6 và từ ngày 26-6 đến 28-6.

Những người từng đến các địa điểm trên cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất hoặc gọi đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh 0961.202.026 để được tư vấn, hỗ trợ.

(Theo Người Lao Động)

TP Thủ Đức: Truy tìm người liên quan ca mắc Covid-19 ở 2 phường

Trưa 29-6, cơ quan chức năng TP Thủ Đức phát đi thông báo truy tìm khẩn những người liên quan ca mắc Covid-19 tại 2 phường để triển khai biện pháp phòng dịch Covid-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Tam Bình (TP Thủ Đức) yêu cầu những ai từng liên hệ, tiếp xúc, làm việc với các hộ dân tại hẻm 129 Tam Châu, khu phố 2, phường Tam Bình từ ngày 13 đến 26-6 thì đến ngay trạm y tế phường để được hướng dẫn các biện pháp y tế phòng dịch. Liên hệ các số ĐT: 0764309296 (bà Nguyễn Thị Hưng - trưởng Trạm Y tế phường) hoặc 0918.632467 (ông Hoàng Nam Trung - phó trưởng trạm); 0797064277 (ông Lý Hồng Phúc - nhân viên chống dịch).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Trường Thọ cũng đề nghị những người từng đến địa chỉ sau, liên hệ ngay cơ quan y tế để được hướng dẫn biện pháp phòng dịch: Các quầy bán rau hai bên đường Đoàn Công Hớn (khu vực chợ Thủ Đức), khu phố 1, phường Trường Thọ từ 7 giờ 30 đến 8 giờ các ngày từ 13 đến 18-6; các sạp rau bên trong điểm này cùng khung giờ vào ngày 19-6. Các số ĐT liên hệ: 0968.769357 (ông Phạm Huy Hoàng - Trưởng Trạm Y tế phường Trường Thọ) hoặc 0919.689669 (ông Nguyễn Kim Điền - nhân viên chống dịch).

Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cho biết theo cập nhật đến sáng 29-6, trên địa bàn TP này (khu vực 3) hiện có 106 ca nhiễm SARS-CoV-2.

(Theo Người Lao Động)

An Giang truy tìm 3 người về từ Bình Dương rồi trốn khỏi khu cách ly

Trưa 29-6, cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn đang tích cực truy tìm ba người từ Bình Dương về trốn khỏi khu cách ly. 

Vào sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, An Giang đã phát đi thông báo truy tìm ba người gồm Hồ Văn TủL (24 tuổi), Trần Văn Đức (29 tuổi) và PNA (13 tuổi, cùng ngụ ấp Long Quới 2, huyện Chợ Mới).

Ba người về từ vùng dịch Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và đã trốn khỏi khu cách ly Trung tâm Y tế huyện vào tối 28-6. 

Kết quả test nhanh ba trường hợp này âm tính với COVID-19.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Vũng Tàu họp khẩn vì ca nghi mắc COVID-19 mới là ngư dân

Sáng 29/6, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức họp khẩn liên quan đến một ca nghi mắc COVID-19, vừa xuất hiện trên địa bàn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Tham dự cuộc họp có ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, cuộc họp nhằm tập trung phân tích nguyên nhân vì sao ca bệnh này bị nghi mắc COVID-19. Từ đó, đánh giá lại công tác quản lý địa bàn, đặc biệt là việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện và ngư dân ra vào cảng cá. Đồng thời, đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đang xác định một ca nghi mắc COVID-19 là anh N. V. T. (29 tuổi, ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). Anh T. là ngư dân đánh bắt cá xa bờ. Cách đây khoảng 10 ngày, anh T. theo tàu cá cùng các đồng nghiệp khác vào bờ.

Chiều 28/6, anh T. có biểu hiện sốt, ho và đến khám tại Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3 thuộc xã Phước Hưng (huyện Long Điền). Đến khoảng 17h30 cùng ngày, anh T. đến khám tại Bệnh viện Bà Rịa với biểu hiện sốt, ho, đau họng.

Qua test nhanh cho kết quả anh T. dương tính với SARS-CoV-2. Xét nghiệm PCR tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng cho kết quả anh T. mắc COVID-19.

Điều tra dịch tễ của ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho thấy, có 26 trường hợp F1 tiếp xúc tại nhà và khu trọ của anh T. 10 đồng nghiệp của anh T. trở thành F1, gồm 5 người đã về Quảng Bình, 1 người về Bình Định và 4 người tại xã Phước Tỉnh. 4 trường hợp F1 khác là những người liên quan ở Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa tạm thời và thành lập 4 chốt tại tổ 12 và tổ 13 thuộc ấp Phước Tân. Đồng thời, đưa 23 trường hợp F1 đi cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm (huyện Long Điền); lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 129 hộ với khoảng 500 khẩu ở ấp Phước Tân; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3; tạm ngưng hoạt động Phòng khám Đa khoa Medic Sài Gòn 3. Tại Bệnh viện Bà Rịa, lực lượng chức năng cũng truy vết được 182 trường hợp F1 và 8 trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh; đưa các F1 đi cách ly tập trung, F2 cho cách ly tại nhà.

(Theo Tiền Phong)

Cả nhà trốn khai báo y tế khiến dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng

Ngày 29-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã làm rõ nhiều thông tin liên quan đến vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, xảy ra tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành.

Theo công an, ngày 10-6, bà Trương Thị Sáu (SN 1972; trú tại thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn) cùng chồng là ông Thăng Văn Đức (SN 1972) và con trai, con dâu, cháu từ thôn Hồ Quế di chuyển đến vườn gia đình thuê thầu tại thôn Cống (xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn) để thu hoạch vải thiều.

Khi đến tạm trú tại thôn Cống nhưng bà Trương Thị Sáu cùng gia đình không thực hiện khai báo tạm trú với chính quyền địa phương. Trong khi đó, đây là địa phương đang áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, 11 giờ ngày 21-6, bà Trương Thị Sáu và gia đình vẫn tìm cách về nhà tại thôn Hồ Quế. Khi đi qua chốt kiểm dịch thôn Minh Sơn, xã Kiên Thành (giáp thôn Trại Na, xã Thanh Hải), tổ chốt không cho gia đình đi qua. Gia đình bà Trương Thị Sáu tiếp tục đi đến chốt thôn Rừng Gai (xã Kiên Thành) nhưng vẫn không qua được nên bà Trương Thị Sáu cùng gia đình quay lại nhà mẹ đẻ là bà Diệp Thị Vòng (SN 1936) trú tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành.

Tại thời điểm này, thôn Bản Hạ cũng đang áp dụng biện pháp cách ly xã hội. Tất cả các thôn trong xã Kiên Thành đều lập chốt kiểm soát người, phương tiện ra vào, đồng thời thường xuyên mở loa tuyên truyền công tác phòng chống dịch, yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết; người dân đến từ địa phương khác phải khai báo y tế. Thế nhưng, trong thời gian ở nhà bà Diệp Thị Vòng, bà Trương Thị Sáu và gia đình vẫn tiếp tục không thực hiện khai báo tạm trú, không khai báo y tế phòng, chống dịch.

Ngày 25-6, thông qua việc lấy mẫu tầm soát diện rộng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang đã xác định bà Trương Thị Sáu dương tính SARS-CoV-2. Đến ngày 27-6, CDC tỉnh Bắc Giang tiếp tục có thông báo trường hợp Trương Văn Đ. (SN 2015; trú tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành) có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 (ngày 24-6, tại nhà bà Vòng, bà Trương Thị Sáu và các thành viên trong gia đình ăn cơm, có tiếp xúc với Trương Văn Đ. cùng 3 người khác).

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực thực hiện điều tra, thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án. Nếu thấy đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo Người Lao Động)

Ca nhiễm COVID-19 ở Hà Tĩnh từng bắt xe khách, ngủ nhà nghỉ ở Hà Nội

Sáng nay (29/6), Bộ Y tế công bố thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh, gồm các mã số: BN16075, BN 16076, BN16077. Cả 3 trường hợp này đều là nữ và đang trú tại huyện Thạch Hà.

Trong đó, bệnh nhân N.T.B.V (SN 1985), trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà; bệnh nhân N.T.N (SN 1937) và bệnh nhân V.T.N (SN 1980), trú tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

Hiện tại ngành y tế cùng với các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phong tỏa khu vực các bệnh nhân sinh sống; đồng thời thần tốc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan.

Như vậy, tính từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 101 ca nhiễm COVID-19.

Liên quan đến các ca bệnh mới phát hiện sáng nay (29/6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan.

Theo đó, những người từng đến các địa điểm sau cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất hoặc gọi đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh 0961.202.026 để được tư vấn, hỗ trợ:

- Quán trà sữa OPPA, cơ sở 2, Nam cầu Nga, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, từ 19h30 - 20h ngày 16/6/2021

- Nhà nghỉ Trung Hoa - Mai Dịch (gần Công ty Xuất khẩu lao động PN Hải Vân, số nhà 05, ngõ 07, Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) từ 7h sáng ngày 26/6/2021 đến 17h ngày 27/6/2021.

- Xe khách Mận Vũ, biển kiểm soát 38B-00706 (chạy tuyến Kỳ Anh - Hà Nội) từ 22h30 ngày 25/6/2021 đến 4h30 ngày 26/6/2021.

- Xe khách Trần Anh (chạy tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh), biển kiểm soát 29B - 12829, từ 23h ngày 27/6/2021 đến khoảng 5h30 ngày 28/6/2021.

- Quán Miến ngan Thanh Thủy, số 270, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, từ 7h - 7h40 ngày 28/6/2021.

- Quầy Nguyệt tôm, Chợ Gát xã Việt Tiến (ngày chẵn âm lịch) và Chợ Già xã Thạch Kênh (ngày lẻ âm lịch), từ 6h30 đến 9h30 ngày 14/6 đến 20/6 và từ ngày 26/6 đến 28/6.

(Theo Dân Việt)

Xe khách reo rắc dịch bệnh cho nhiều tỉnh thành đã "chạy chui" 4 lượt từ Hải Phòng - TP.HCM

Theo báo cáo của Ban Quản lý bến xe Vĩnh Bảo, xe khách chạy tuyến Bắc - Nam biển số 15B-036.84 của nhà xe Trung Đức (trụ sở tại Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) được cấp phép hoạt động với tần suất 9 chuyến/tháng, xuất bến vào lúc 3 giờ sáng.

Từ ngày 31/5, UBND TP. Hải Phòng có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ TP. Hải Phòng đến một số tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19 phức tạp, trong đó có TP Hồ Chí Minh, bến xe Vĩnh Bảo đã gửi thông báo cho chủ các phương tiện biết.

Khi Hải Phòng xuất hiện 3 ca mắc COVID-19 đều xuất phát từ phương tiện 15B-03684, ngành giao thông vận tải thành phố đã rà soát lại hành trình di chuyển phương tiện này và phát hiện trong tháng 6, chuyến xe này đã "chạy chui" 4 lượt và không ra, vào bến xe Vĩnh Bảo.

Đánh giá chuyến xe 15B.03684 đã reo rắc dịch bệnh COVID-19 vào địa bàn, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Công an TP. Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ vụ việc để có căn cứ khởi tố vụ án.

Hiện, vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đoàn Trung Đức đang cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Sau khi Giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đoàn Trung Đức hết thời gian cách ly theo quy định, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với chủ xe và báo cáo Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Tính đến sáng 29/6, liên quan chuyến xe khách "siêu lây nhiễm" này, Hải Phòng đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó 6 F1 chuyển thành F0). Riêng tỉnh Thái Bình ghi nhận 7 ca mắc, trong đó có lái xe, phụ xe và khách đi xe này.

(Theo Gia đình và Xã hội)

TP.HCM: “17 ca mắc COVID-19 liên quan đến chợ An Đông” là thông tin chưa chính xác

Theo đại diện UBND quận 5 (TP. HCM), 17 ca dương tính COVID-19 vừa phát hiện ở địa bàn phường 9, quận 5 (cùng phường với chợ An Đông) và không liên quan đến chợ An Đông như một số thông tin đăng tải.

Cụ thể, 17 trường hợp trên đều nằm trong khu vực phong tỏa liên quan đến 2 ca F0 tại căn nhà số 32F đường Hùng Vương, phường 9, quận 5. Từ ngày 31/5 đến nay, phần lớn chợ An Đông đã tạm ngưng hoạt động nên không liên quan đến những ca nhiễm nói trên.

Sáng 29/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC) đã có thông tin về trường hợp chuỗi lây nhiễm ở phường 9, quận 5 (gần chợ An Đông).

Theo đó, ngày 23/6, HCDC nhận được thông tin về 2 trường hợp test nhanh dương tính được khám sàng lọc. Đến 22 giờ cùng ngày, 2 trường hợp trên có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính. Đây là 02 vợ chồng đã được Bộ Y tế công bố với mã số là 15449 và 15550 cư ngụ tại đường Hùng Vương, phường 9 quận 5. Trong đó, người vợ có lịch sử tiếp xúc với một người bạn là BN 14625.

Ngày 22/6, người vợ nhận được thông báo từ người bạn đã có kết quả xét nghiệm PCR dương tính nên đã đi khai báo tại Trạm Y tế phường 9 và được chuyển  đến bệnh viện An Bình để khám. Người này khai báo có triệu chứng hô hấp từ ngày 19/6.

Được biết, người bạn là BN 14625 trước đó đã đến khám tại bệnh viện ngày 22/6/2021 với các triệu chứng sốt, ho nên được sàng lọc bằng test nhanh dương tính và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính cùng ngày.

Ngày 24/6, Trung tâm Y tế quận 5 (TTYT quận 5) đã tiến hành phong toả khu vực nơi bệnh nhân cư ngụ, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần chuyển cách ly tập trung và lấy mở rộng xét nghiệm 110 người trong khu vực phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6, các trường hợp tiếp xúc gần có kết quả âm tính lần 1 nhưng lại có 6 mẫu gộp dương tính.

Ngày 26/6, TTYT quận 5 đã tiến hành lấy mẫu đơn 60 người thuộc 6 mẫu gộp dương tính. Kết quả xét nghiệm ngày 27/6, phát hiện thêm 17 trường hợp dương tính là các bệnh nhân với mã số từ 15823-15839, được Bộ Y tế công bố vào trưa ngày 28/6.

Khu vực nơi các ca bệnh cư ngụ nằm gần ngã tư Nguyễn Duy Dương và Hùng Vương (gần chợ An Đông). Trong số 17 ca phát hiện ngày 27/6, một số ca có mối liên hệ với chợ An Đông (người phụ bán hàng trong chợ, người giữ xe cổng B ). Tuy nhiên các trường hợp này đã không đến chợ An Đông làm việc từ đầu tháng 6 do chợ đã nghỉ để phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Thành phố và chỉ cho mở cửa khu vực bán thực phẩm thiết yếu.

Liên quan đến ổ dịch trên, cơ quan chức năng quận 5 tiếp tục tiến hành điều tra, truy vết sau khi phát hiện thêm các trường hợp nhiễm mới. Khu vực này tiếp tục được phong toả, giám sát chặt. UBND phường 9 quận 5 đã tạm thời Trạm y tế phường 9; phun khử khuẩn chợ thực phẩm 96 Hùng Vương; tạm ngưng hoạt động siêu thị Co.opmart 96 Hùng Vương từ 28/6. UBND phường 9 quận 5 cũng đề xuất xét nghiệm COVID- 19 cho toàn bộ người dân khu phố 4, khu phố 3 và khu phố 6 có liên quan đến ổ dịch trên.

Hiện ngành y tế TP.HCM đang tiếp tục điều tra dịch tễ, đánh giá nguồn lây chuỗi lây nhiễm này.

5 người Quảng Ngãi buôn bán ở cảng cá dương tính, Đà Nẵng lấy mẫu đột xuất trong đêm

Việc lấy mẫu đột xuất này là do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi báo có 5 trường hợp người Quảng Ngãi buôn bán cá, lấy hàng từ Cảng cá Thọ Quang có mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

COVID-19 29/6: Đưa vợ đi sinh, chồng kiểm tra nhanh phát hiện dương tính SARS-CoV-2 - 3

Ngoài việc lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng cũng đã phong toả và lấy mẫu xét nghiệm các nhà trọ khu vực xung quanh cảng cá.Ông Nguyễn Lại, Phó trưởng Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho hay đến sáng nay (29/6), ngành y tế đã hoàn tất lấy mẫu cho 1040 người thường xuyên ra vào cảng. Số lượng này chỉ bằng 1/3 những đợt lấy mẫu trước. "Trong đêm chúng tôi đã liên hệ với những người thường xuyên ra vào cảng tới lấy mẫu. Một số tàu và người buôn bán sợ bị giữ lại chờ kết quả xét nghiệm nên không tới", ông nói.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện khoảng 50 người dân thuộc khu vực cách ly xã hội tại xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh tìm cách vượt đầm An Khê ra cảng cá Thọ Quang làm việc

Hiện tại, Đà Nẵng có 82 ca mắc COVID-19. Thành phố cũng đã trải qua 8 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng.

(Theo Tiền Phong)

Phát hiện 2 ca COVID-19 đầu tiên, Bình Định họp khẩn, phong tỏa 9.000 hộ dân

Sáng 29/6, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 2 ca đầu tiên dương tính với COVID-19, đó là cặp vợ chồng ở Khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc (TX.Hoài Nhơn, Bình Định).

Từ trước ngày 24/6, người vợ nhiều lần di chuyển từ nhà ở phường Tam Quan Bắc đến chợ Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) để buôn bán và trở về nhà hàng ngày.

Ngày 25/6, người vợ nghe thông tin về tình hình dịch COVID-19 ở Quảng Ngãi nên ở nhà. Đến sáng 26/6, người này lên Trạm Y tế Tam Quan Bắc khai báo y tế, sau đó về nhà và bắt đầu thấy có dấu hiệu mệt mỏi.

Ngày 27/6, người vợ càng mệt mỏi, ăn không ngon, mất vị giác nên đến Trạm Y tế Tam Quan Bắc và được hướng dẫn đến Trung tâm Y tế TX.Hoài Nhơn. Tại Trung tâm y tế TX.Hoài Nhơn, được nhân viên đo nhiệt độ và hướng dẫn về nhà.

Lúc 13h30 ngày 27/6, người vợ được thông báo đến Trạm Y tế Tam Quan Bắc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 gộp mẫu, sau đó về nhà.

Sáng 28/6, người vợ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (TX.Hoài Nhơn) để cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Mẫu bệnh phẩm được gửi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định ngày 28/6 để làm xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Trường hợp thứ 2 là chồng của phụ nữ nói trên, sống cùng nhà tại Tân Thành 1. Từ ngày 20/6 đến nay, người chồng chỉ ở TX.Hoài Nhơn.

Phường Tam Quan Bắc bị phong tỏa.

Phường Tam Quan Bắc bị phong tỏa.

Sáng ngày 28/6, người chồng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn để cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm.

Mẫu bệnh phẩm gửi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định làm xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ở cùng ở chung nhà với 2 ca dương tính này còn có mẹ đã 80 tuổi bị bệnh nền và 1 người con đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, hiện đang cách ly tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Bồng Sơn. Hai trường hợp này xét nghiệm RT-PCR lần 1 có kết quả âm tính với COVID-19.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định đã gửi thông tin đến Viện Pasteur Nha Trang để báo cáo Bộ Y tế về 2 trường hợp nêu trên để công bố chính thức.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, từ 28/6, ngành y tế đã cách ly y tế tại nơi làm việc toàn bộ nhân viên Trạm Y tế Tam Quan Bắc. UBND TX.Hoài Nhơn đã lập 13 chốt kiểm soát tạm thời hạn chế ra vào P.Tam Quan Bắc.

Các Tổ COVID-19 cộng đồng tiến hành giám sát các hộ gia đình 2 lần/ngày để theo dõi dấu hiệu dịch tễ từng hộ.

Theo lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn, ngay trong ngày 28/6, địa phương đã tiến hành phong tỏa, cách ly toàn bộ 2 khu phố Tân Thành 1, Tân Thành 2 với khoảng 9.000 dân.

Cùng với đó, thị xã Hoài Nhơn đã lập 13 chốt chặn phòng, chống COVID-19 tại phường Tam Quan Bắc và 3 phường lân cận.

Sáng 29/6, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng đã tiến hành họp khẩn để bàn các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

(Theo Báo Giao Thông)

Hải Phòng cấm giáo viên dạy thêm sau khi xuất hiện nhiều ca bệnh là học sinh

Sáng 29/6, ông Lê Quốc Tiến – Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục trên địa bàn quán triệt các giáo viên tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm tại nhà hoặc các địa điểm thuê, mượn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và các em học sinh hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết.

Đồng thời, đề nghị UBND các quận huyện phối hợp, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn để chung tay với ngành giáo dục và thành phố kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Phòng thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong đó có chị N.T.O (SN 1981, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền), là F1 của bệnh nhân N.T.L (BN14.452) và N.Tr.H (BN15.959).

Qua rà soát truy vết, lực lượng chức năng xác định, chị N.T.O từng đưa con trai là cháu P.T.H (SN 2007) đến nhà thầy K (ở phố Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân) học thêm vào ngày 23/6. Tại nhà thầy K, nam sinh này tiếp xúc với 5 bạn học khác.

Ngày 28/6, lực lượng chức năng ghi nhận nam sinh P.T.H dương tính SARS-CoV-2. Theo dịch tễ, nam sinh này từng tiếp xúc với BN14.454 (trú tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo).

Ông Lê Quốc Tiến cũng thông tin, liên quan trường hợp F1 là công dânh L.V.K, tiếp xúc với F0 là học sinh, Sở đã rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Qua đó, xác định công dân L.V.K không phải là giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục thuộc Sở quản lý.

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, những ngày gần đây địa phương liên tiếp ghi nhận 9 ca mắc COVID-19, đều có nguồn gốc dịch tễ liên quan chuyến xe khách của nhà xe Trung Đức từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận về huyện Vĩnh Bảo. Trong đó, nhiều ca bệnh là học sinh, trẻ em.

Đến nay, ngành y tế thành phố đã kiểm soát, cách ly tập trung đối với 442 trường hợp, cách ly tại khách sạn 553 trường hợp và quản lý 2.228 trường hợp cách ly tại nhà. (Nguyễn Hoàn 70)

(Theo Tiền Phong)

2 cán bộ y tế huyện dương tính SARS-CoV-2, Hưng Yên phong tỏa hơn 3.000 hộ dân

Sáng 29/6, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, là nhân viên trực thuộc Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ và chưa rõ nguồn lây.

Trường hợp thứ nhất là anh P.V.T (SN 1986, ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ). Theo dịch tễ, ngày 25/6, anh có tiếp xúc với chị B.T.H làm cùng phòng có biểu hiện cúm. Ngày 26/6, anh thấy đau rát họng, khó thở, tức ngực nên báo cơ quan và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2.

Hằng ngày, anh P.V.T đi làm ở cơ quan. Ngày 25/6, anh có đi uống bia tại một quán ở thị trấn Vương, tiếp xúc với chủ quán và một số bạn.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định, nam nhân viên Trung tâm y tế huyện tiếp xúc với nhiều cán bộ thuộc khu hành chính, các bác sỹ, điều dưỡng khu thận nhân tạo và nhiều người thân trong gia đình.

Trường hợp thứ 2 là chị B.T.H (SN 1985, trú thôn Điềm Tây, xã Minh Phượng), cùng là nhân viên trực thuộc Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ.

Theo dịch tễ, ngày 25/6, chị B.T.H có biểu hiện mệt mỏi, đau rát họng. Ngày 28/6, chị B.T.H khai báo y tế và xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hằng ngày, chị B.T.H đi làm tại cơ quan, tiếp xúc với nhiều cán bộ, đồng nghiệp. Ngoài ra, nữ nhân viên y tế cũng tiếp xúc với chồng, con và một số người thân khác.

Lực lượng chức năng bước đầu nhận định, có thể nguồn lây từ chồng của chị B.T.H, công tác đội giao thông huyện có liên quan đến nhiều lái xe. Qua xét nghiệm nhanh, chồng chị B.T.H nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 29/6, lãnh đạo BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Tiên Lữ cho biết, địa phương vừa quyết định phong tỏa toàn bộ xã An Viên gồm 2.600 hộ với 9.500 nhân khẩu và thôn Điềm Tây xã Minh Phượng gồm 410 hộ với 1.359 nhân khẩu theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, huyện cũng phong tỏa Hạt giao thông và môi trường huyện gồm 59 cán bộ, lao động kể từ ngày 29/6.

BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Tiên Lữ yêu cầu công an, quân sự huyện thiết lập khẩn cấp các chốt kiểm soát COVID-19 nhằm kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực thuộc diện phong tỏa, cách ly.

Đồng thời phối hợp, hỗ trợ lực lượng y tế rà soát truy vết F1, F2 liên quan các ca bệnh.

(Theo Tiền Phong)

Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà thế nào?

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương cho biết thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch và Bộ Y tế, tỉnh Bình Dương đang triển khai đến ban phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thị xã, TP thí điểm cách ly các trường hợp F1 ít nguy cơ tại nhà.

Hiện tỉnh Bình Dương bắt đầu triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà.

Hiện tỉnh Bình Dương bắt đầu triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà.

Theo đó, mỗi địa phương triển khai thí điểm 1 trường hợp F1 nếu có và xem xét kỹ các điều kiện về an toàn COVID-19 để tránh lây nhiễm ra cộng đồng.

Trung tâm Y tế các địa phương cũng đang tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp thực hiện test nhanh kháng nguyên COVID-19 để tiến tới các công ty, doanh nghiệp tự triển khai thực hiện.

Trước đó trong buổi kiểm tra và làm việc của Đoàn công tác Chính phủ tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Dương căn cứ vào tình hình, cần nghiên cứu thay đổi chiến lược cách ly cho phù hợp. Theo đó, thay vì cách ly tập tập trung, tỉnh Bình Dương có thể cách ly tại nhà đối với F1. Đặc biệt, cần nghiên cứu và thận trọng trong thực hiện, đúng quy trình, quy định, cách ly F1 tại nhà nếu đủ điều kiện và phải có cơ quan chức năng quản lý, hướng dẫn về y tế.

(Theo Người Lao Động)

Nhiều ca bệnh nhất Đông Nam Á, Indonesia sắp phong toả sau nhiều lần trì hoãn?

Theo hai quan chức chính phủ cấp cao và một nhà lập pháp giấu tên, Tổng thống Indonesia - Joko Widodo sẽ chủ trì một cuộc họp vào hôm nay, 29/6, để thảo luận chi tiết về các biện pháp hạn chế mới, được gọi là PPKM, hay “các lệnh hạn chế hoạt động công cộng khẩn cấp”.

Với PPKM, người lao động trong các lĩnh vực không thiết yếu sẽ phải làm việc tại nhà. Các nhà hàng có thể sẽ không được phục vụ khách tại chỗ.

Hiện tại, các công ty chỉ được cho phép 25% nhân viên làm việc ở văn phòng, và các nhà hàng bị giới hạn chỉ được phục vụ 25% công suất.

COVID-19 29/6: Đưa vợ đi sinh, chồng kiểm tra nhanh phát hiện dương tính SARS-CoV-2 - 6

Một nghị sĩ thuộc Uỷ ban Y tế Quốc hội Indonesia cho biết việc đi lại trong nước bằng đường hàng không có thể sẽ chỉ giới hạn ở những người đã được tiêm chủng, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính.

PPKM là biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn so với biện pháp phong toả cục bộ hiện tại có tên PPKM Micro, mà nhiều người cho rằng đã không còn hiệu quả.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các biện pháp mới sẽ được áp dụng trên toàn quốc hay chỉ áp dụng cho các khu vực Đỏ, nơi số ca bệnh đã tăng mạnh trong tháng này.

Các khu vực đươc chỉ định là vùng Đỏ bao gồm thủ đô Jakarta, một phần của Yogyakarta, vùng Kudus ở Java, Bangkalan trên đảo Madura, Bandung ở Tây Java và một phần Riau ở Sumatra.

“Chúng ta hãy chờ đợi thông tin chi tiết từ Văn phòng Tổng thống”, một trong những nguồn tin cho biết.

Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (27/6), Hiệp hội Bác sĩ y khoa Indonesia (IDI) kêu gọi chính phủ nước này áp đặt lệnh phong tỏa trong ít nhất hai tuần, đặc biệt là ở Java – hòn đảo đông dân nhất, nơi có thủ đô Jakarta.

Bác sĩ Adib Khumaidi – một lãnh đạo của Hiệp hội Bác sĩ Indonesia – cho biết tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Indonesia đến nay, 405 bác sĩ đã qua đời vì nhiễm bệnh. Tính riêng trong tháng này, số bác sĩ tử vong đã lên đến 30 người, bao gồm bốn người qua đời ngày Chủ nhật.

Indonesia ngày 28/6 ghi nhận 20.694 ca mắc COVID-19 mới, với thêm 423 ca tử vong.

Tổng số ca bệnh ở nước này đã lên tới hơn 2,1 triệu ca, với hơn 57.500 ca tử vong.

Đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Joko Widodo vẫn từ chối lời kêu gọi của các chuyên gia y tế về việc phong toả toàn quốc. Ông cho biết các lệnh hạn chế hiện tại, chỉ nhắm vào các điểm “nóng”, là lựa chọn tốt nhất vì chúng không "giết chết" nền kinh tế.

(Theo Tiền Phong)

COVID-19 27/6: Bất ngờ lý do người phụ nữ dương tính trốn khỏi khu cách ly điều trị
Người phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2 ở Phú Yên này trốn khỏi khu cách ly điều trị và đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại nhà riêng.

Dịch COVID-19

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19