COVID-19 30/8: Hàng trăm công nhân tụ tập, hát karaoke ở KCN bất chấp giãn cách xã hội

K.T - Ngày 30/08/2021 12:10 PM (GMT+7)

Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp, cá nhân tổ chức cho công nhân tụ tập hát karaoke vi phạm Chỉ thị 16.

Bất chấp giãn cách xã hội công nhân tụ tập, hát karaoke ở khu công nghiệp

Sáng 30/8, lãnh đạo UBND huyện Sơn Tịnh thông tin, sau khi điều tra, xác minh thông tin vụ việc công nhân tụ tập, hát karaoke ở khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi bất chấp quy định phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16, UBND huyện Sơn Tịnh đã có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Mensa Industries và cá nhân tổ chức với mức phạt kịch khung theo Nghị định 117 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sự việc công nhân tụ tập hát karaoke xảy ra vào tối 28/8 trong khi huyện Sơn Tịnh áp dụng thực hiện Chỉ thị 16

Sự việc công nhân tụ tập hát karaoke xảy ra vào tối 28/8 trong khi huyện Sơn Tịnh áp dụng thực hiện Chỉ thị 16

Cụ thể, xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty TNHH Mensa Industries (khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), đồng thời xử phạt 10 triệu đồng đối với một số cá nhân đứng ra tổ chức cho công nhân hát karaoke vì vi phạm Nghị định 117 và quy định chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, Báo Giao thông có thông tin phản ánh, vào tối 28/8, trong khi áp dụng thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16, có cả trăm công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Mensa Industries tụ tập hát karaoke. Những người này còn quay video lúc ca hát đăng lên mạng xã hội. Sự việc xảy ra trong thời gian công nhân ngồi chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.

Sáng 30/8, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 26/6 đến nay, ngành Y tế Quảng Ngãi ghi nhận 600 ca COVID-19, trong đó 42 ca COVID-19 nằm trong chùm ca bệnh liên quan đến Công ty Hoya Lens Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi, khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 28/8, Quảng Ngãi đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 12h ngày 28/8 đối với 9 huyện/thành phố/thị xã, gồm: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộc Đức, Trà Bồng, Sơn Hà, thị xã Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi.

(Theo Báo Giao Thông)

KHẨN: Tìm người liên quan đến 1 cửa hàng tự chọn ở Hà Nội trong nhiều ngày

Tối 30-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát đi thông báo khẩn đề nghị người dân từng đến cửa hàng tự chọn D&H, số 19 phố Trần Nguyên Đán (phường Định Công, quận Hoàng Mai) từ 15-8 đến ngày 29-8 cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai (02436332628) hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội (0969082115 hoặc 0949396115) để được tư vấn.

Người dân ở phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nơi có một số bệnh nhân liên quan đến cửa hàng tự chọn Damp;H chờ lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Hồng Thái

Người dân ở phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) nơi có một số bệnh nhân liên quan đến cửa hàng tự chọn D&H chờ lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Hồng Thái

Trước đó, tại cửa hàng tự chọn D&H chi nhánh số 218 Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) đã ghi nhận một số trường hợp mắc Covid-19.

Ngoài ra, CDC Hà Nội đề nghị tất cả người dân trên địa bàn khi có một trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc Covid-19.

(Theo Người Lao Động)

Thanh Hóa tạm dừng hoạt động cắt tóc, spa và chợ cóc, chợ tạm

Theo đó, Thanh Hoá tạm dừng các hoạt động các tiệm, cơ sở cắt tóc, gội đầu, thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, các chợ cóc, chợ tạm từ 18h ngày 30/8 cho đến khi có thông báo mới.

Tăng cường quản lý lao động tự do, người bán hàng rong, quản lý và xét nghiệm Covid -19 cho các shipper (người giao hàng công nghệ), lái xe taxi, xe khách, xe mô tô 2 bánh chở khách.

Triển khai xét nghiệm Covid -19 để tầm soát đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, tiểu thương tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Khuyến khích người dân tự nguyện xét nghiệm Covid -19 theo hình thức tự trả phí, nhất là những người có bệnh nền, người già trên 65 tuổi, người có các triệu chứng như: Ho, sốt, đau rát họng, mỏi mệt, đau nhức người, mất vị giác, khứu giác ...

Yêu cầu các doanh nghiệp có công nhân sản xuất, kinh doanh, các chợ truyền thống, các siêu thị đang được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.

Doanh nghiệp, chợ, siêu thị nào không chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh sẽ có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh.

Tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong các bệnh viện, các cơ sở y tế, các phòng khám (bao gồm cả công lập và ngoài công lập). Yêu cầu xét nghiệm tầm soát thường xuyên cho đội ngũ y, bác sỹ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Sàng lọc, phân luồng và yêu cầu xét nghiệm test nhanh cho tất cả người dân (tự trả phí) trước khi vào khám, điều trị hoặc chăm sóc bệnh nhân. Các trường hợp cấp cứu thực hiện test nhanh ngay sau khi nhập viện. Thực hiện mỗi người bệnh có 1 người chăm nuôi và đưa đi khám (nếu có); đối với bệnh nhân điều trị nội trú, khuyến khích người chăm nuôi trong suốt quá trình điều trị.

Các nội dung không đề cập tại công văn này, thực hiện theo các văn bản trước đây của Trung ương, tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh.

(Theo Người Đưa Tin)

6 tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội đến 15/9

Theo đó, tỉnh Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15/9, kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, khi số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng. Đến ngày 29/8, Bình Dương công bố có 104.208 ca mắc mới, 55.000 người được điều trị khỏi, 819 người tử vong.

Thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên giãn cách theo Chỉ thị 16 ở cấp độ cao. Riêng 15 phường được xác định “vùng đỏ đậm đặc” ở thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên tiếp tục phương án "khóa chặt - đông cứng".

Dự báo ca nhiễm sẽ đạt mốc 150.000 trong những ngày tới, chính quyền Bình Dương yêu cầu các địa phương “vùng đỏ” phải triển khai nhanh xét nghiệm để phát hiện F0 trong cộng đồng; đồng thời tăng cường lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát diện rộng để phát hiện người nhiễm bệnh; nhanh chóng hoàn thành các cơ sở, bệnh viện dã chiến...

Đến nay, Bình Dương đã tiêm hơn 856.440 liều vaccine Covid-19 cho người dân và sẽ ưu tiên cho những vùng “đỏ đậm đặc” để ngăn chặn đà lây lan.

Long An sau 43 ngày giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 sẽ tiếp tục giãn cách các huyện gồm Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước, Tân Trụ và TP Tân An theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/8 đến hết ngày 13/9.

Đến tối 29/8, Long An đã ghi nhận trên 22.000 ca nhiễm, 265 người tử vong. Tỉnh có hơn 690.000 người dân đã tiêm vắc xin mũi 1 và trên 49.000 người đã tiêm mũi 2.

4 tỉnh còn lại gồm Bến Tre giãn cách theo Chỉ thị 16 đến ngày 10/9, Tây Ninh đến 12/9, Trà Vinh đến 10/9; riêng Tiền Giang giãn cách TP Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Đông, thị xã Cai Lậy và thị xã Gò Công đến 15/9 - bốn huyện còn lại được nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15.

(Theo Báo Giao Thông)

Hà Nội: Vì sao F0 tại ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung tăng nhanh?

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ 23/8 đến nay, chùm ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung đã phát hiện hơn 300 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trước sự việc trên, chiều 30/8, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, ổ dịch tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi ở phường Thanh Xuân Trung có tỉ lệ lây nhiễm cao do dân cư nơi đây đông đúc, nhiều ngõ, ngách nhỏ và diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc lớn.

Theo lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân, các ca dương tính SARS-CoV-2 trong thời gian qua được ghi nhận tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung chủ yếu bị lây nhiễm từ chính thành viên trong gia đình. Trong gia đình đã có F0 thì hầu hết các thành viên còn lại cũng dương tính, tỉ lệ lây nhiễm tại một gia đình có F0 lên tới 60%.

Lực lượng chức năng đưa người dân tại ổ dịch ở Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đi cách ly.

Lực lượng chức năng đưa người dân tại ổ dịch ở Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đi cách ly.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết, hiện lực lượng chức năng đang triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc. Ngay sau khi xét nghiệm ra F0, địa phương sẽ truy vết F1 rồi đưa đi cách ly tập trung, giảm dần mật độ thì dịch bệnh tại điểm nóng này sẽ dần khắc phục. Toàn bộ người dân trong khu phong tỏa đã được xét nghiệm 2 lần. Ngày 30/8, quận đang triển khai lấy mẫu lần thứ 3.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này cũng cho hay, ở thời điểm đầu khi thực hiện phong tỏa ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi vẫn có tình trạng một vài cá nhân đi lại tự do, chưa chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Ngay sau đó, quận đã thiết lập rào chắn, lực lượng trực chốt, lắp đặt camera để giám sát khu vực phong toả.

Trước đó, ngày 23/8 UBND quận Thanh Xuân đã quyết định cách ly y tế 2 ngõ ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi ở phường Thanh Xuân Trung trong vòng 7 ngày với gần 700 hộ dân và hơn 2.000 nhân khẩu, tập trung xét nghiệm để bóc tách F0, đưa các F1 đi cách ly tập trung sau khi nơi đây ghi nhận nhiều ca dương tính SARS-CoV-2.

(Theo Dân Việt)

Dùng xe cứu thương chở bạn từ Bình Dương sang TP.HCM để... ăn cơm

Ngày 30/8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 2 trường hợp người dân sử dụng xe cứu thương để đi ra đường nhưng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan, tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh.

Cụ thể, vào khoảng 11g30 ngày 29/8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cầu Phú Cường (TP Thủ Dầu Một), lực lượng chức phát hiện xe cấp cứu biển số trắng 93B-011.64 do tài xế M.V.D (37 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển chở theo một người phụ nữ đi từ Đồng Xoài Bình Phước về Bến Tre có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này, tài xế D. Không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến việc di chuyển từ Bình Phước về Bến Tre.

Làm việc với cơ quan Công an, tài xế D. cho biết, sử dụng xe cứu thương để đi đám tang người quen ở Bến Tre.

Tiếp đó, khoảng 19g20 cùng ngày, cũng tại chốt kiểm dịch cầu Phú Cường, lực lượng chức năng phát hiện một xe cứu thương khác (biển số trắng) 61B-019.43 do tài xế V.X.H (42 tuổi, ngụ Thủ Dầu Một, Bình Dương) chở theo một người đàn ông lưu thông từ Tp Thuận An đi Tp Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng kí xe… 

Qua làm việc, tài xế H. khai nhận sử dụng xe cứu thương để chở bạn qua TP Hồ Chí Minh để ăn cơm.

Lực lượng tại chốt kiểm dịch đã lập biên bản sự việc và bàn giao hồ sơ cho cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, chốt kiểm soát cầu Phú Cường là điểm giao thông tiếp giáp huyện Củ Chi, TP HCM, hằng ngày có lưu lượng xe qua lại khá đông.

(Theo Dân Việt)

F0 chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong tỏa 2 địa điểm ở phường Khương Mai

Sáng nay (30/8), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lưu Đình Lượng, Chủ tịch UBND phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn phường này vừa xuất hiện 2 ca dương tính với COVID-19.

"Một trường hợp của hàng tạp hóa có địa chỉ tại địa chỉ 218 Lê Trọng Tấn, 1 trường hợp tại chung cư Quân chủng Phòng không Không quân số 210 Lê Trọng Tấn", ông Lượng cho hay.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa chung cư Quân chủng Phòng không Không quân số 210 Lê Trọng Tấn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa chung cư Quân chủng Phòng không Không quân số 210 Lê Trọng Tấn.

Chủ tịch UBND phường Khương Mai cho biết, hiện nay cửa hàng tạp hóa trên và chung cư Quân chủng phòng không Không quân đang tạm thời phong tỏa.

"Lực lượng chức năng đang tạm thời phong tỏa 2 địa điểm phát hiện F0 này để tiến hành truy vết những người liên quan. Đến sáng nay đã truy vết được 8 người là F1", ông Lượng thông tin.

Theo ông Lưu Đình Lượng, hiện tại vẫn chưa xác định được ca nhiễm COVID-19 tại của hàng tạp hóa số 218 Lê Trọng Tấn có nguồn lây từ đâu.

"Còn F0 tại chung cư Quân chủng Phòng không Không quân từng đến cửa hàng tạp hóa 218 Lê Trọng Tấn", Chủ tịch phường Khương Mai cho hay.

Trong số 23 ca nhiễm COVID-19 sáng nay Hà Nội ghi nhận, quận/huyện Thanh Xuân có 17 ca, Đống Đa 2 ca, Hoàng Mai 1 ca, Hai Bà Trưng 1 ca, Phú Xuyên 1 ca và Thanh Oai 1 ca.

Có 2 ca nhiễm mới thuộc chùm sàng lọc ho sốt, trong đó có ca nhiễm N.T.H (nữ, sinh năm 1981, ở Khương Mai, Thanh Xuân).

Ngày 27/8, bệnh nhân N.T.H xuất hiện triệu chứng đau họng. Ngày 29/8, đi khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng được làm test nhanh, kết quả dương tính nên được lấy mẫu chuyển sang Bệnh viện Nhi TW làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Liên quan đến nữ bệnh nhân này, đã ghi nhận thêm trường hợp dương tính là P.L.C (nữ, sinh năm 1996, ở P39, Chung cư 210B Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) là F1 của bệnh nhân N.T.H. Bệnh nhân P.L.C ngày 29/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

(Theo Báo Giao Thông)

Chém đứt gân tay người trực chốt tổ Covid cộng đồng vì bị kiểm tra giấy tờ

Ngày 30-8, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Quang Trung (SN 1980, chỗ ở phường 11, TP Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 29-8, Trung điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát Covid-19 cộng đồng tại đầu hẻm 36 đường Bắc Sơn, phường 11.

Lúc này tại chốt có 3 người, trong đó có anh Phạm Thanh Hải (SN 1977) là người dân tình nguyện trong tổ Covid cộng đồng, nhận nhiệm vụ trực tại các chốt ra vào kiểm soát dịch bệnh.

Khi những người tại chốt yêu cầu Trung đưa giấy tờ để kiểm tra, Trung không xuất trình nên tổ trực yêu cầu Trung quay về. Tuy nhiên, Trung dừng xe lại và rút dao đuổi chém khiến anh Hải bị thương.

Tại bệnh viện, anh Hải được xác định đứt gân tay trái và đã được kịp thời cấp cứu, nối lại, hiện sức khỏe đang ổn định.

Công an cũng đã truy bắt được Trung, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố bị can.

(Theo Người Lao Động)

Long An tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến ngày 6-9 và 13-9

Ngày 30-8, UBND tỉnh Long An đã có công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh.

Cụ thể, đối với các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước, Tân Trụ và TP. Tân An tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 31-8 đến hết ngày 13-9-2021.

Đối với thị xã Kiến Tường và các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ tiếp tục áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 31-8 đến hết ngày 6-9-2021.

Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An: Ảnh: K.Đ

Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An: Ảnh: K.Đ

UBND tỉnh yêu cầu duy trì các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, kiên quyết không để người dân rời khỏi nơi cư trú theo đúng phương châm “ai ở đâu ở đó”.  

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, UBND tỉnh yêu cầu  các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời để thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế, chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân với tinh thần không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Theo UBND tỉnh Long An, sau 43 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã dần được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các địa phương thuộc “vùng đỏ”. Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh trong khoảng thời gian nêu trên.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An, tính đến 18 giờ 30 ngày 29-8 tỉnh Long An ghi nhận 22.131 ca mắc COVID-19. Trong đó có 14.266 ca đã được điều trị khỏi, tử vong 265 ca.

Trong số tổng ca mắc trên toàn tỉnh, vùng có mức nguy cơ rất cao đó là các huyện: Đức Hòa (9.261 ca), Cần Giuộc (4.410 ca), Bến Lức (4.285 ca), TP.Tân An (1.216 ca). Vùng nguy cơ cao gồm các huyện: Thủ Thừa (437 ca), Châu Thành (284 ca)…

Tính đến ngày 29- 8, ngành y tế tỉnh Long An thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 được 746.090 mũi tiêm, gồm 696.795 mũi 1 và 49.295 mũi 2.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Phát hiện 38 ca nhiễm SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc

Sáng 30-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 29-8 đến 6 giờ ngày 30-8), trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Trong đó, 38 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc lần 2 trong vùng phong tỏa, 10 ca đã được cách ly tập trung từ trước. 

Các địa phương ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 mới là huyện Diễn Châu 3 ca, TP Vinh 45 ca. Các ca bệnh tại TP Vinh xuất hiện tại 7 phường: Hồng Sơn 15, Vinh Tân 12, Nghi Phú 10, Hưng Bình 4, Lê Mao 2, Lê Lợi 1, Quang Trung 1.

Lực lượng chức năng TP Vinh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng.

Lực lượng chức năng TP Vinh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp tại TP Vinh, tối 29-8, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 3090 ngày 22-8-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vinh. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho TP Vinh thực hiện biện pháp cao hơn một mức so với Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 3 ngày, từ 0 giờ ngày 30-8 đến 0 giờ ngày 2-9.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.403 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh 464, Yên Thành 167, Quỳnh Lưu 146, Diễn Châu 108, Nam Đàn 67, Kỳ Sơn 61, Cửa Lò 59, Nghi Lộc 57, Hưng Nguyên 50, Quế Phong 40, Đô Lương 30, Tương Dương 29, Tân Kỳ 24, Hoàng Mai 22, Con Cuông 16, Thanh Chương 15, Quỳ Hợp 14, Nghĩa Đàn 14, Anh Sơn 13, thị xã Thái Hòa 6, Quỳ Châu 1. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 408 bệnh nhân. Số bệnh nhân tử vong: 2. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 993 bệnh nhân.

Bình Định phát hiện 5 ca COVID-19 là công nhân trong một cụm công nghiệp

Sáng 30-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 20 ca COVID-19 mới trên địa bàn. Trong đó, huyện Phù Cát ghi nhận nhiều nhất với 14 ca, TP Quy Nhơn 3 ca, thị xã An Nhơn 1 ca và 2 ca được tỉnh Bình Định đón từ TP HCM về bằng máy bay miễn phí.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương cảng cá Quy Nhơn.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương cảng cá Quy Nhơn.

Đáng chú ý, trong số các ca COVID-19 nói trên, 5 người là công nhân của 2 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Cát Trinh, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát và 1 người là tiểu thương tại chợ cá thuộc cảng cá Quy Nhơn.

Cụ thể, 5 ca là các công nhân được ghi nhận tại 2 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Cát Trinh, gồm 3 người tại Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam và 2 người tại Công ty CP Xây dựng 105. Các ca này được phát hiện sau khi ngành y tế địa phương tiến hành tầm soát bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Riêng Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực chuyên về dệt may với khoảng 2.500 công nhân đang làm việc, phần lớn trong số họ là nam nữ thanh niên ngụ tại địa phương.

Nữ tiểu thương cảng cá Quy Nhơn được xác định mắc COVID-19 là bệnh nhân 435135 (SN 1965; ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn). Ngày 28-8, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, tự điều trị tại nhà. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 29-8 dương tính SARS-CoV-2. Liên quan đến bệnh nhân này còn có nam bệnh nhân 435136 (SN 2014), là người nhà, được xác định dương tính SARS-CoV-2 cùng ngày.

Tính đến sáng 30-8, Bình Định đã ghi nhận 694 ca COVID-19. Trong đó, 430 ca đã khỏi bệnh được xuất viện, 6 ca tử vong và 258 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

(Theo Người Lao Động)

Thanh Hóa: Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân

Sáng ngày 30/8, theo thông tin từ CDC Thanh Hóa, thêm 1 bệnh nhân mới phát hiện đã đến chăm bố tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Bệnh nhân là nam (SN 1980) ở thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương.

Theo kết quả điều tra dịch tễ bước đầu được biết, ngày 01/8, bệnh nhân trở về nhà tại xóm Thổ Ngõ, thôn Xuân Tiến , xã Quảng Long, huyện Quảng Xương bằng xe riêng của em rể (sống tại TP. Bắc Giang). 

Sau khi đưa bệnh nhân về đến nhà, em rể bệnh nhân quay lại TP. Bắc Giang. Ngay sau đó, bệnh nhân có ra Trạm Y tế Quảng Long để khai báo y tế và được hướng dẫn tự dõi y tế tại nhà trong vòng 2 ngày (do trở về từ vùng xanh theo cập nhật của Bộ Y tế).

Tạm thời cách ly y tế tại thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, nơi bệnh nhân sinh sống.

Tạm thời cách ly y tế tại thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, nơi bệnh nhân sinh sống.

Bệnh nhân lên chăm bố đẻ từ ngày 02-26/8, tại Phòng 303-304, tầng 3, Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Đến ngày 26/8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên về nhà tại xã Quảng Long, huyện Quảng Xương và ở tại nhà đến 29/8, mới lên Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Trong thời gian chăm bố bệnh nhân có về nhà khoảng 15 lần. Tại nhà bệnh nhân có tiếp xúc với vợ, 2 người con và người bác họ nhưng có đeo khẩu trang.

Sáng ngày 29/8, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để chăm bố, tại cổng vào được làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương phát test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính, sau đó lấy mẫu làm xét nghiệm PCR tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã cử đội đáp ứng nhanh củng Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế, TP. Thanh Hóa, phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân từ 18h ngày 29/8, cho đến khi có thông báo mới. Bệnh viện cũng tạm thời phong toả toà nhà 9 tầng; tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Từ ngày 26-29/8, bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm 748 cán bộ, nhân viên bằng phương pháp PCR, kết quả: 100% âm tính

Đồng thời CDC Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn, đề nghị các công dân đã đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ ngày 15/8, trở lại đây đến ngay trạm y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ và các biện pháp phòng chống dịch.

Nơi bệnh nhân sinh sống, tạm thời cách ly y tế đối với 286 hộ gia đình với 1.000 nhân khẩu ở thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long.

Đến 22h ngày 29/8, đã truy vết được 48 F1 (tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực có 37 F1, Quảng Xương 11 F1) chuyển toàn bộ F1 cách ly tập trung theo quy định.

Tại điểm dịch huyện Nông Cống, các đội phản ứng nhanh và lấy mẫu xét nghiệm vẫn đang thần tốc thực hiện nhiệm vụ, mở rộng đối tượng lấy mẫu, truy vết triệt để những người liên quan, nhằm tách F0 nhanh chóng ra khỏi cộng đồng. Kết quả, đến thời điểm này đã truy tết được 1.200F1; số F2 là 1.813; và F3 là 1.881 và đã được quản lý theo quy định.

Trong ngày 29/8, huyện Nông Cống không ghi nhận ca bệnh mới. Tính đến 18h00 ngày 29/8, tổng hợp số ca mắc liên quan đến điểm dịch Nông Cống là 57 ca. Được chia cụ thể như sau: thị trấn Nông Cống ghi nhận 42 ca; xã Tế Nông (05 ca); xã Tế Lợi (01 ca); xã Hoàng Giang (01 ca); xã Vạn Hòa (01 ca); xã Hoàng Sơn (01 ca); xã Trung Chính (01 ca); TP. Sầm Sơn ghi nhận 01 ca; xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh ghi nhận 04 ca.

Bạc Liêu: Sẽ xem xét có thực hiện tiếp giãn cách xã hội sau ngày 5/9

Ngày 29/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu cho biết, tính từ ngày 22/8 đến ngày 29/8, Bạc Liêu ghi nhận 50 ca COVID-19 mới, trong đó có 46 ca bệnh COVID-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm của Công ty tài chính F88, thông qua công tác truy vết phát hiện ra 1.345 F1 liên quan đến ổ dịch này. 

Đây là ổ dịch buộc Bạc Liêu ngay trong đêm phải thực hiện lệnh phong toả, cách ly toàn thành phố và tái áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh vào 3h ngày 23/8.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hiển

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hiển

Theo báo cáo của ngành Y tế Bạc Liêu, tích lũy đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 196 trường hợp xác định dương tính với SARS-CoV-2 tại 07/07 huyện, thị xã, thành phố. Chưa có trường hợp tử vong. Riêng trong ngày 29/8, chỉ ghi nhận 01 ca COVID-19 duy nhất tại khu cách ly của tỉnh.

Hiện, có 95 ca COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 01 ca có diễn biến nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Theo đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh của Tổ công tác Bộ Y tế, thành phố Bạc Liêu có 4 địa điểm nguy cơ rất cao gồm: phường 1, 3, 7 và 8. Ở các huyện/thị xã còn lại, có 1 xã nguy cơ cao là xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi), 21 xã nguy cơ, 38 xã bình thường mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ông Lữ Văn Hùng nhấn mạnh: Quyết tâm của tỉnh là phòng, chống dịch bệnh hiệu quả để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm phương châm "thần tốc, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong truy vết, cách ly, khoanh vùng". 

Việc gỡ bỏ cách ly y tế trên địa bàn thành phố, hay "nới lỏng" các biện pháp phòng dịch chỉ được xem xét sau ngày 5/9, khi mà Bạc Liêu hoàn thành chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng. Do vậy, các cấp, các ngành và người dân cần thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội.

"Trong tình hình khó khăn do dịch bệnh như hiện nay, nếu có khó khăn thì phải từng bước tháo gỡ. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo sức khỏe cho người dân" - ông Hùng nói.

(Theo Gia đình và Xã hội)

TPHCM ban hành văn bản khẩn cho phép shipper hoạt động từ 30/8

Tối 29/8, UBND TPHCM ban hành văn bản khẩn về việc lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg .

Theo đó, từ ngày 30/8, UBND TPHCM cho phép lực lượng shipper theo danh sách của Sở Công Thương được lưu thông ra đường theo phạm vi 1 quận, huyện, TP Thủ Đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Điều kiện để hoạt động ở 8 quận “vùng đỏ” là các shipper đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 và thực hiện kiểm tra nhanh âm tính với COVID-19 1 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người. Thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5 giờ đến 6 giờ sáng do lực lượng quân y thực hiện tại Trạm Y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Đội ngũ giao hàng hoạt động ở 14 quận, huyện còn lại phải đã được chích ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 2 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người tại Trạm Y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP cho đến hết ngày 6/9/2021.

Shipper được phép hoạt động trở lại tại TPHCM, kể cả các vùng đỏ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân.

Shipper được phép hoạt động trở lại tại TPHCM, kể cả các "vùng đỏ" để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân.

UBND TPHCM cũng thống nhất giao Công an TPHCM cấp bổ sung cho Sở Công Thương khoảng 20.000 giấy đi đường cho nhân viên hệ thống bán lẻ để bổ sung lực lượng chuẩn bị đơn hàng và thực hiện các gói combo, bảo đảm phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân.

Các nhân viên được cấp giấy đi đường phải bảo đảm điều kiện đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin và thực hiện xét nghiệp nhanh âm tính với COVID-19 2 ngày/lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho đến hết thời gian 6/9 và phải có phân chia ca, hoạt động thời gian).

Theo UBND TPHCM, trong bối cảnh hiện nay, để bảo đảm thực hiện tốt và hiệu quả hơn việc giãn cách xã hội, TP cần phải tăng cường lực lượng phục vụ cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm và thiết bị, nhu cầu y tế; tăng cường lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) để kịp phục vụ nhu cầu hàng hóa đến tận nhà người dân.

(Theo Tiền Phong)

Doanh nghiệp nhập 15 triệu liều vắc- xin Pfizer: Sự thật đến đâu?
Dư luận đang xôn xao việc một doanh nghiệp ở Đồng Nai tung thông tin chuẩn bị nhập về 15 triệu liều vắc -xin Pfizer trong đầu tháng 9. Vậy thực hư thế...

Tin tức 24h

K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19