COVID-19 4/6: F3 thành F0, đi khám cảm cúm phát hiện dương tính, nhiều bệnh viện ở TP.HCM phong tỏa

HÀ ANH - Ngày 04/06/2021 12:10 PM (GMT+7)

TP.HCM đã ghi nhận ca mắc COVID-19 là nhân viên y tế, một số phòng khám và bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tạm thời phải đóng cửa do phát hiện có ca dương tính từng đến khám bệnh.

 TP.HCM: Hai bệnh viện tạm thời phong tỏa vì có nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2

Hai bệnh viện này là Bệnh viện (BV) Quận Tân Phú (2 nhân viên), BV Đa khoa Nam Sài Gòn (1 nhân viên).

Về Bệnh viện Q. Tân Phú, từ sáng 28/5, bệnh viện tiếp nhận 3 trường hợp là người trong cùng một gia đình, gồm ba mẹ và con gái, đều là hội viên điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Khi đến bệnh viện, những người này khai báo y tế không trung thực, nên được chuyển đến khám tại khoa Tai mũi họng.

Tại khoa, nhân viên y tế khai thác thêm thông tin mới biết 3 người này là hội viên của điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, ngay sau đó chuyển đến phòng cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh viện đã thông báo phong tỏa và tạm ngưng nhận bệnh, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân nội trú, thân nhân nuôi bệnh.

Trưa 1/6, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin kết quả xét nghiệm, khẳng định của 2 nhân viên y tế tại bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đã thực hiện phong tỏa bệnh viện, truy vết, cách ly tập trung đối với các trường hợp tiếp xúc với 2 nhân viên y tế này. Tại nơi 2 nhân viên y tế cư ngụ cũng được khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung đối với những trường hợp có tiếp xúc gần.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn, chiều 2/6, sau khi thực hiện test nhanh toàn bộ nhân viên trong bệnh viện, phát hiện một nam kỹ thuật viên xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi chờ kết quả khẳng định, bệnh viện đã được yêu cầu phong tỏa, ngưng tiếp nhận bệnh. Nam nhân viên kỹ thuật xét nghiệm đã được cách ly.

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh xâm nhập vào cơ sở y tế, ngoài 2 bệnh viện phong tỏa, có 4 bệnh viện khác cũng  tạm thời ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú, do có người dương tính với SARS-CoV-2 trước đó từng đến khám bệnh. Gồm: BV quận Bình Thạnh, BV Phụ sản Mê kông, BV Tâm Thần (cơ sở Lê Minh Xuân), BV quận Gò Vấp.

Trước đó, ngành y tế cũng đã yêu cầu 2 phòng khám tạm ngưng hoạt động, do phát hiện ca bệnh COVID-19 đã từng đến khám bệnh, gồm phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh và phòng khám đa khoa Xóm Mới (cùng Q.Gò Vấp). 

(Theo Sức Khỏe Đời sống)

Phong tỏa một chung cư ở TP Thủ Đức vì có ca nghi mắc Covid-19

Trưa 4-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay tại TP Thủ Đức vừa phong tỏa một chung cư do liên 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

COVID-19 4/6: F3 thành F0, đi khám cảm cúm phát hiện dương tính, nhiều bệnh viện ở TP.HCM phong tỏa - 1

Phong tỏa, khử khuẩn khu vực có ca nghi nhiễm

Người này cư trú tại một chung cư ở phường Thạnh Mỹ Lợi, có tiếp xúc gần với BN7070. BN7070 là tiếp xúc gần của BN6769. BN6769 chính là F1 của BN6289 hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Như vậy đây là trường hợp tiếp xúc vòng 3 liên quan đến hội thánh. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ ngày 1-6.

Ngay sau khi nhận được thông tin, TP Thủ Đức và ngành chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương thực hiện vệ sinh khử khuẩn, tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, chuyển cách ly tập trung và phong tỏa tạm thời chung cư Thạnh Mỹ Lợi.

Đồng thời, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm khẩn ngay trong đêm cho 1.875 người dân nơi khu vực chung cư ca nghi nhiễm cư trú.

(Theo Người Lao Động)

Quốc gia ĐNA có số ca Covid-19 tử vong vượt mốc 3.000

Theo SCMP, Malaysia hôm 3/6 ghi nhận 103 ca nhiễm Covid-19 tử vong. Tổng giám đốc Bộ Y tế Malaysia, Noor Hisham Abdullah, cho biết,  hầu hết các ca tử vong này "có bệnh nền như tiểu đường, huyết áp cao và đột quỵ". Tổng số ca tử vong vì dịch bệnh của quốc gia Đông Nam Á này là 3.096 ca, tính tới 3/6. 

Bộ Y tế Malaysia cho biết, nước này ghi nhận ít nhất 50 ca nhiễm Covid-19 tử vong mỗi ngày, kể từ 17/5. Ông Noor cho hay, Malaysia ghi nhận 3 trẻ dưới 5 tuổi tử vong trong 5 tháng đầu năm 2021, tương đương với con số ghi nhận trong cả năm 2020. 

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, quốc gia Đông Nam Á có 27 trẻ, trong đó 19 trẻ dưới 5 tuổi, nhiễm Covid-19 và phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực. Con số này của cả năm ngoái là 21 ca. 

Hôm 3/6, Malaysia ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên gần 600.000, trong đó hơn 500.000 ca đã được Bộ Y tế nước này xác nhận khỏi bệnh. 

Số ca nhiễm trong ngày ở Malaysia kể từ giữa tháng 5 liên tục tăng cao, phá vỡ kỷ lục hơn 4.500 ca hồi tháng 2. Hôm 29/5, Malaysia ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày và đây là con số kỷ lục mới. 

Chính phủ Malaysia đã áp dụng phong tỏa toàn quốc lần 3 trong 2 tuần để ngăn chặn đợt lây lan dịch bệnh thứ 3 - bắt đầu từ tháng trước. 

Đợt phong tỏa toàn quốc lần 2 được gỡ bỏ vào tháng 2 sau khi chính phủ Malaysia cho biết, nền kinh tế của nước này bị ảnh hưởng nặng nề. Đợt phong tỏa đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á này kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái, góp phần làm GDP của Malaysia giảm 17% theo quý. 

(Theo Dân Việt)

Bình Dương: Thông báo khẩn tìm người đến 20 địa điểm liên quan đến 4 ca mắc Covid -19 tại TP.HCM

Ngày 4/6, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã phát thông báo khẩn tìm người đến 20 địa điểm liên quan đến 4 ca mắc Covid -19 tại TP.HCM.

Theo đó, nhận thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, ngày 3/6, có 4 ca bệnh COVID-19 hiện đang cách ly điều trị tại TP.HCM có các điểm dịch tễ ở Bình Dương. 

Ngay trong đêm ngày 3/6,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã tiến hành điều tra dịch tễ các ca mắc Covid-19 này. 

Ngành Y tế tỉnh Bình Dương ra thông báo, những ai đến các địa điểm trong khoảng thời gian sau đây, đến ngay Trạm y tế xã/phường nơi cư trú khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

1. Cửa hàng Melano Vĩnh phú 02 từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 18/5;

2. Cửa hàng Vinmax+, GS25 ngay Khu chung cư Marina khoảng 19 giờ 30 ngày 18/5; 17 giờ đến 19 giờ 30 ngày 21/5; 19 giờ 30 đến 20 giờ ngày 22/5;

3. Quán cơm bên trái gần Chung cư Marina lúc 11 giờ 20 ngày 21/5, 22/5;

4. Cửa hàng rau, cá, thịt đối diện Block A của Chung cư Marina lúc 20 giờ 10 đến 21 giờ 30 ngày 22/5;

5. Siêu thị Marina mart và Mini mart lúc 21 giờ 30 ngày 22/5;

6. Quán cà phê Nhà Sàn (đường 47, Khu dân cư Vĩnh Phú 1, Phú Hội, Thuận An) từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 23/5;

7. Chợ nhỏ khu phố Bình Hòa, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An khoảng 9 giờ đến 10 giờ ngày 23/5;

8. Trung tâm Anh ngữ ILA (đường Cách mạng tháng 8, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) lúc 7 giờ, 9 giờ ngày 16/5;

9. Quầy bán cà phê mang đi (đường Võ Thành Long, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) lúc 7 giờ 45 ngày 16/5;

10. Quán Bún măng vịt (đường Võ Thành Long, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) lúc 7 giờ 45 đến 8 giờ ngày 16/5;

11. Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường ( Ngã 6 phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) lúc 8 giờ đến 9 giờ ngày 16/5;

12. Cửa hàng Head Honda Thủy Ngân (đối diện Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương) lúc 15 giờ đến 15 giờ 45 ngày 22/5;

13. Cửa hàng Head Honda An Thành (Quốc lộ 13, đường Thích Quảng Đức, P.Phú Cường) lúc 16 giờ đến 17 giờ ngày 22/5;

14. Nhà thờ Thánh Giuse (đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Môt) lúc 19 giờ đến 20 giờ 15 ngày 23/5;

15. Trung tâm Thương mại Minh Sáng PLAZA (P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương) từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 19/5;

16. Chung cư Happy One (26 Đại Lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) ngày 22-23/5;

17. Sân Golf Sông Bé (TP.Thuận An, Bình Dương) ngày 27-28/5.

18. Quán cà phê MORE THAN COFFEE KDC Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một từ 15h-18h ngày 24/5.

19. Dự Án C-Skyview tại N7-D8 KDC Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một từ 15h-18h ngày 24/5.

20. Quán Bờ Kè đường Bàu Bàng, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương từ 18h - 22h ngày 24/5.

Huy Nguyễn

Kiến nghị khẩn về quy định người từ TP.HCM đến Đồng Nai phải cách ly

Chiều 4-6, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND TP.HCM về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện công văn số 6180/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo công văn 6180 UBND tỉnh Đồng Nai, kể từ 00 giờ ngày 5-6, những người từ TP.HCM đến tỉnh Đồng Nai phải cách ly 21 ngày; viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh không đến TP.HCM. 

COVID-19 4/6: F3 thành F0, đi khám cảm cúm phát hiện dương tính, nhiều bệnh viện ở TP.HCM phong tỏa - 2

Văn bản hỏa tốc của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM  gửi UBND TPHCM về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện công văn số 6180/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo văn bản của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, hiện có hơn 6.000 người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hằng ngày di chuyển đến các khu chế xuất, khu công nghiệp (Cát Lái, Linh Trung, Bình Chiểu, Lê Minh Xuân 3, Đông Nam) thuộc TP.HCM để làm việc.

Đồng thời, có rất nhiều hàng hóa xuất nhập qua Cụm cảng Cái Mép Thị Vải và hàng hóa vận chuyển qua lại giữa Đồng Nai và TP.HCM, trong đó có nguồn nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp trong Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM.

"Việc thực hiện các nội dung nêu tại Công văn số 6180/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đồng Nai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp; việc lưu thông hàng hóa và di chuyển của người lao động sẽ gặp khó khăn, khả năng sẽ không đảm bảo duy trì sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM", Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM nêu rõ.

Vì thế, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Quảng Nam giám sát y tế 3.515 người về từ TP HCM, Hà Nội

Tối 4-6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết tính tới 18 giờ cùng ngày, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 32.003 mẫu xét nghiệm. Trong đó, 7 mẫu dương tính (4 người nhập cảnh từ nước ngoài về), 31.664 mẫu âm tính, 332 mẫu chưa có kết quả.

Tỉnh Quảng Nam đang giám sát y tế 3.515 người (trong đó 3.378 người về từ TP HCM, 137 người về từ TP Hà Nội), cách ly y tế tập trung 120 người, cách ly y tế tại nhà 3.395 người. Có 2.540 người đã được lấy mẫu xét nghiệm (trong đó 2.465 mẫu có kết quả âm tính, 75 mẫu đang chờ kết quả), các đối tượng còn lại sẽ được lấy mẫu vào những ngày tiếp theo.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ngày 3-6, UBND tỉnh ban hành công văn về việc dừng, điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động thể thao, hội thi, tập huấn, trưng bày, triển lãm… tập trung đông người.

Cụ thể, dừng, không tổ chức 5 hoạt động; 2 hoạt động chuyển sang năm 2022; 26 hoạt động chuyển thời gian tổ chức; đồng thời cho phép Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp trên cơ sở đảm bảo yêu cầu 5K để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

(Theo Người Lao Động)

TP.HCM: Đến bệnh viện khám cảm cúm, người đàn ông được test nhanh thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

Tối 3/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại quận 5.

Theo đó, chiều 2/6, Bệnh viện Đức Khang tiếp nhận 1 trường hợp đến khám vì có dấu hiệu bệnh cảm cúm trước đó. Bệnh nhân được phân luồng, chuyển vào khu vực khám sàng lọc, được thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 và cho kết quả xét nghiệm nhanh dương tính.

Sau khi có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính, bệnh viện ngay lập tức báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP và Trung tâm Y tế quận 5. Bệnh viện đã khẩn cấp phong tỏa và lập hàng rào chắn để tạm ngưng nhận bệnh nhân đến khám, cách ly tạm thời bệnh nhân và 2 nhân viên của bệnh viện có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Đồng thời bệnh viện cũng đã thực hiện khử khuẩn toàn bộ khu sàng lọc, khoa khám bệnh, phòng cấp cứu và báo cáo cho các đơn vị chức năng điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm theo đúng quy định phòng chống dịch.

Bệnh nhân sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR, sáng ngày 3/6 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

HCDC cho hay, nam bệnh nhân (46 tuổi, hiện đang cư ngụ tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức) là nhân viên của một công ty tại phường 17, quận Gò Vấp. Ngày 2/6, bệnh nhân lo lắng vì bị cảm trước đó nên đã đi khám tại bệnh viện đa khoa Đức Khang.

Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, đồng thời lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa khu vực cư trú của bệnh nhân tại thành phố Thủ Đức, khẩn trương khoanh vùng, điều tra xác minh thông tin các trường hợp liên quan.

COVID-19 4/6: F3 thành F0, đi khám cảm cúm phát hiện dương tính, nhiều bệnh viện ở TP.HCM phong tỏa - 3

Lực lượng y tế xử lý dịch tễ tại Bệnh viện Đức Khang (quận 5)

Sáng ngày 3/6, bệnh viện đã hoạt động trở lại bình thường. Ngành Y tế đang tiếp tục điều tra, xác định nguồn lây.

Tính từ 27/4, TP HCM ghi nhận 288 ca COVID-19, hiện đứng thứ 4 cả nước về số ca COVID-19 cộng đồng trong đợt dịch này. Trong đó, ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng lớn nhất từ trước đến nay, được phát hiện từ ngày 26/5.

Thành phố đã triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng dập dịch, lấy mẫu xét nghiệm khẩn khi nhận thông tin ca mắc mới. Ngành y tế cũng mở rộng giám sát các hộ gia đình, các khu vực xung quanh nơi ca mắc cư trú hoặc làm việc.

HCDC nhận định thành phố có thể xuất hiện những ca nhiễm không rõ nguồn gốc trong cộng đồng do dịch bệnh đã âm thầm lây lan.

Thành phố đã chuẩn bị ứng phó cho các tình hình dịch bệnh khác nhau. Người dân không hoang mang, lo lắng, nhưng cũng tuyệt đối không được chủ quan, luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch bệnh theo 5K và các quyết định của chính quyền, khuyến cáo của ngành y tế.

(Theo Dân Việt)

TP.HCM tìm người từng đến một cửa hàng Circle K ở Quận 6

Ngày 4/6, Trạm Y tế Phường 6 (Quận 6, TP.HCM) cho biết lực lượng chức năng đang tìm những người từng đến cửa hàng tiện lợi Circle K tại địa chỉ 92 Hậu Giang do liên quan tới ca nhiễm SARS-CoV-2.

Phường 6 kêu gọi những người từng đến địa điểm này vào lúc 22h35 - 22h40 ngày 26/5 (thời điểm ca F0 đến mua hàng) cần khai báo cho Trạm Y tế Phường 6 hoặc cơ sở gần nhất để được hướng dẫn giám sát, cách ly. Riêng 2 nhân viên tiếp xúc trực tiếp ca bệnh (F1) đã được địa phương cách ly theo quy định.

Theo đó, lực lượng chức năng xác định người dân mua hàng các khung giờ sau thuộc diện F2 cần liên hệ trạm y tế khai báo và lấy mẫu xét nghiệm:

Từ 14h - 22h (ngày 27/5); từ 6h - 14h (ngày 28/5); từ 14h - 21h (ngày 29/5); từ 6h - 14h (ngày 30/5); từ 22h - 14h (ngày 30-31/5); từ 14h - 22h (ngày 1/6) và từ 6 - 14h (ngày 2/6).

UBND Phường 6 cho biết người dân có thể liên hệ qua số: 0909.147.798 (bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó chủ tịch UBND Phường 6) hoặc 0944.113.497 (ông Lương Đức Trọng, Trưởng trạm Y tế Phường 6) để được hướng dẫn các vấn đề giám sát, cách ly phòng, chống dịch.

(Theo Gia đình & Xã hội)

Bệnh viện quận Gò Vấp phong toả tạm thời khu vực phòng khám do F3 thành F0 từng tới khám

Tối 3/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, trưa 2/6, Bệnh viện quận Gò Vấp, TP.HCM nhận được thông tin có bệnh nhân mắc COVID-19 từng đến khám sức khoẻ tại bệnh viện. Sau khi nhận được thông tin, bệnh viện đã tiến hành điều tra, truy vết, trích xuất camera, lập danh sách người bệnh đến khám trong khoảng thời gian cùng bệnh nhân cũng như nhân viên y tế có tiếp xúc. 

Bệnh viện tạm thời ngưng tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú, tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu vực phòng khám ngoại trú. Bệnh viện cũng đã triển khai xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, người bệnh nội trú và thân nhân vào ngày 1 và 2/6 vừa qua.

COVID-19 4/6: F3 thành F0, đi khám cảm cúm phát hiện dương tính, nhiều bệnh viện ở TP.HCM phong tỏa - 4

Được biết bệnh nhân từng đến khám sức khoẻ tại Bệnh viện Gò Vấp là BN7970. Đây là bệnh nhân nam, 30 tuổi cư trú tại Phường 12, quận Gò Vấp. Bệnh nhân đến khám sức khoẻ tại bệnh viện vào ngày 29/5. Vì không có triệu chứng cũng như yếu tố dịch tễ nên bệnh nhân được vào khám tại khu khám bệnh ngoại trú. Trong toàn bộ thời gian ở phòng khám ngoại trú, BN7970 đeo khẩu trang liên tục, không đi vào khu vực khác của bệnh viện.

Bệnh nhân này là tiếp xúc gần F1 của BN7418. BN7418 là tiếp xúc gần khi sống chung nhà với BN7409. BN7409 làm chung với bệnh nhân là hội viên nhóm truyền giáo Phục Hưng tại Công ty Thiên Tú. Như vậy BN7970 nằm trong chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng và là vòng tiếp xúc thứ 3 (F3) bị lây nhiễm từ công ty Thiên Tú.

Chiều  3/6, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 4 bệnh viện đang tạm thời ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú do có người bệnh nghi mắc COVID-19 đến khám gồm: Bệnh viện quận Bình Thạnh, Bệnh viện Phụ sản Mê kông, Bệnh viện Tâm thần cơ sở Lê Minh Xuân và Bệnh viện quận Gò Vấp.

Ngoài ra, có 2 phòng khám tạm ngưng hoạt động do phát hiện ca mắc COVID-19 đã từng đến khám bệnh trước đó gồm Phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh và Phòng khám đa khoa Xóm Mới ở quận Gò Vấp.

Đồng thời, có 2 bệnh viện đang phong tỏa do phát hiện nhân viên của bệnh viện mắc COVID-19 là Bệnh viện quận Tân Phú (2 nhân viên) và Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn (1 nhân viên).

(Theo Gia đình & Xã hội)

Người từ TP.HCM đến Đồng Nai phải cách ly 21 ngày

Ngày 4-6, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản hỏa tốc về việc cách ly những người từ TP.HCM về Đồng Nai. 

Theo tỉnh Đồng Nai, hiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt tại TP.HCM có nhiều chuỗi lây nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh, nhất là chuỗi lây nhiễm liên đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, 21/22 quận, huyện của TP.HCM có ca bệnh liên quan đến chuỗi lây nhiễm này.

Các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Tây Ninh, Trà Vinh, Bạc Liêu cũng đã có ca nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

COVID-19 4/6: F3 thành F0, đi khám cảm cúm phát hiện dương tính, nhiều bệnh viện ở TP.HCM phong tỏa - 5

Tỉnh Đồng Nai ra văn bản hỏa tốc cách ly những người đến từ TP.HCM trong 21 ngày. Ảnh: VH. 

Đồng Nai là địa bàn giáp ranh với TP.HCM, vì vậy nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh rất cao. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID- 19, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng chỉ đạo như sau:

Kể từ 00 giờ ngày 5-6, áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh (người cách ly tự trả phí ) 21 ngày đối với tất cả những người từ TP.HCM đến tỉnh Đồng Nai tính từ ngày rời khỏi TP.HCM (trừ các đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly khác theo hướng dẫn của ngành y tế ); đồng thời yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS - CoV-2 vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 (phải trả phí ).

Yêu cầu người đến từ TP.HCM liên hệ khai báo y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà hoặc tại các cơ sở lưu trú theo quy định.

Các trường hợp không khai báo, không chấp hành sẽ bị xử phạt nghiêm.

Yêu cầu người dân có tiếp xúc với người tham gia hoạt động Hội thánh truyền giáo Phục Hưng hoặc trực tiếp tham gia các hoạt động liên quan đến Hội thánh này, người đến các địa điểm liên quan đến các ca bệnh theo thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM trong vòng 14 ngày qua chủ động liên hệ với Trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc Trung tâm y tế các huyện, thành phố nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch, theo dõi sức khỏe .

Trong thời gian này yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh không đến TP.HCM, trừ trường hợp đặc biệt phải được thủ trưởng cơ quan đồng ý bằng văn bản.

Tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách từ Đồng Nai đi TP.HCM và chiều ngược lại.

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Đóng dấu giả vào tay với giá 500.000 đồng/người để “thông chốt” kiểm dịch Covid-19

Ngày 3/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan này đã xử lý 2 đối tượng tự ý thu tiền của 4 người dân khi qua Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 2-6, tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng, Công an thị xã Quảng Yên đã phát hiện bắt giữ Trần Tuấn Anh (SN 1981, trú tại số 45/93 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Lê Văn Mạnh (SN 1985, trú tại Hàng Kênh, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đang thực hiện hành vi thu tiền trái phép của 4 người dân không đủ điều kiện vào tỉnh Quảng Ninh với mức giá 500 ngàn đồng/người để qua chốt kiểm soát.

Các đối tượng đã sử dụng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi bằng việc làm giả con dấu "Chung tay chống dịch" của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch thị xã Quảng Yên đóng vào tay hòng "qua mắt" lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch tại chốt. Lực lượng chức năng đã thu giữ trên người các đối tượng một con dấu giả màu đỏ có khắc chữ "Chung tay chống dịch".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(Theo Người Lao Động)

Quốc gia tiêm chủng nhanh hàng đầu thế giới có số ca Covid-19 cao nhất sau hơn 2 tháng

Theo Sky News, Anh ghi nhận 5.274 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày, mức cao nhất kể từ con số kỷ lục 6.187 vào ngày 26.3, theo số liệu của chính phủ Anh.

Anh cũng ghi nhận thêm 18 ca tử vong liên quan đến Covid-19. Số ca nhiễm mới trong ngày 3.6 tăng thêm 944 ca so với mức 4.330 ca nhiễm của một ngày trước đó. Số ca tử vong cũng tăng từ 12 lên 18.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Anh kể từ khi đại dịch bùng phát là gần 4,5 triệu và gần 128.000 ca tử vong.

Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết, số ca nhiễm biến chủng Delta (Ấn Độ) đã tăng gần gấp đôi trong tuần qua, từ 5.472 lên 12.431.

COVID-19 4/6: F3 thành F0, đi khám cảm cúm phát hiện dương tính, nhiều bệnh viện ở TP.HCM phong tỏa - 6

Anh là một trong những quốc gia có tốc độ tiêm chủng nhanh nhất thế giới.

Quan chức của PHE nói biến chủng Delta đã vượt biến chủng Alpha (Anh) để trở thành chủng virus SARS-CoV-2 lây lan chủ yếu ở Anh.

PHE cảnh báo về khả năng biến chủng Delta khiến tỉ lệ người nhập viện gia tăng, đặc biệt là ở Bolton, nơi số ca nhiễm đang tăng mạnh.

Anh đã chuyển Bồ Đào Nha từ mức xanh lá sang mức cảnh báo vàng vì tỉ lệ lây nhiễm Covid-19 ở quốc gia này “đã tăng gấp đôi so với lần đánh giá gần nhất”, Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh, Grant Shapps nói.

Tính đến ngày 3.6, Anh tiếp tục là một trong những quốc gia có chương trình tiêm chủng nhanh nhất thế giới với 39.758.428 người đã tiêm ít nhất một liều vaccine trong khoảng 68 triệu dân.

Trong 24 giờ qua, Anh đã tiêm mũi vaccine đầu tiên cho 172.763 người và mũi vaccine thứ hai cho 349.019 người. Hơn một nửa người trưởng thành ở Anh đã được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine và 3/4 những người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Tuy nhiên, số ca nhiễm tăng mạnh cho thấy Anh vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi lây nhiễm.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên tiếng kêu gọi người dân thận trọng, đồng thời thừa nhận nguy cơ các ca nhiễm tăng mạnh có thể khiến Anh phải lùi thời hạn dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phong tỏa. Các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh dự kiến sẽ hết hiệu lực ở Anh vào ngày 21.6.

(Theo Dân Việt)

Hà Nội: Tạm phong tỏa tòa Park 7 Times City vì liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2

Tối 3/6, lãnh đạo UBND phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chính quyền đã tạm phong toả tòa Park 7, Park Hill thuộc Khu đô thị Times City để truy vết người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo lãnh đạo UBND phường Mai Động, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới này đã được đưa đi cách ly tập trung từ trước. Ngày 24/5, kết quả xét nghiệm của người này là âm tính. Tuy nhiên, ngày 3/6, người này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

COVID-19 4/6: F3 thành F0, đi khám cảm cúm phát hiện dương tính, nhiều bệnh viện ở TP.HCM phong tỏa - 7

Lực lượng chức năng lập rào chắn tại Khu đô thị Times City phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngoài ra, lãnh đạo UBND phường Mai Động cũng cho hay, sau khi truy vết và xác định các trường hợp liên quan, chính quyền sẽ có hướng giải quyết tiếp.Tòa Park 7 này hiện có hơn 500 căn hộ.

Tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội trưa nay, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, từ ngày 28/5 đến nay, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng. Hiện trên địa bàn TP còn 48 điểm phong tỏa tại 15 quận, huyện với 7.702 người.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nhận định, mặc dù các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên, trong những ngày qua vẫn ghi nhận các ca mắc là trường hợp F1 trong các khu cách ly tập trung.

Ca mắc COVID-19 ở Hà Nội liên quan đến TP.HCM đi những đâu trước khi phát hiện dương tính?
Ca dương tính mới ở Hà Nội đến làm việc tại TP.HCM 4 ngày, di chuyển bằng máy bay và ở chung cư tại Hà Đông.
HÀ ANH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19