Cứu 8 ngư dân bị nạn trong bão Hagupit

Ngày 10/12/2014 13:45 PM (GMT+7)

Ngày 10/12, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết, một tàu cá cùng tám ngư dân bị nạn trong cơn bão Hagupit đã được một tàu cá khác cứu vớt an toàn.

Trước đó, vào sáng 9/12,  tàu cá PY - 96021TS do ông Huỳnh Tâm (SN 1970, ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng đang hành nghề tại khu vực quần đảo Trường Sa với 8 lao động trên tàu.

Khi nhận tin bão Hagupit tiến vào biển Đông, ông Tâm cho tàu di chuyển vào đảo Trường Sa để trú tránh. Trong quá trình cho tàu cập cảng, tàu PY - 96021TS bị mắc cạn và bị một đợt sóng lớn đánh hỏng tàu. Cùng thời điểm này, có ba tàu cá khác của ngư dân Phú Yên đang hành nghề gần đó đã tiếp cận, cứu tàu bị nạn.

Hiện ngư dân tàu của ông Tâm đã được chuyển sang tàu PY - 92122 TS an toàn.

Cứu 8 ngư dân bị nạn trong bão Hagupit - 1

Nhiều tàu cá vào bờ neo đậu để tránh bão

Cũng theo Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hiện vẫn còn nhiều tàu cá đang nằm trên đường di chuyển của cơn bão số 5. Cụ thể, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa vẫn còn 12 tàu với 184 lao động đang đánh bắt. Khu vực quần đảo Trường Sa còn 198 tàu với hơn 2.800 lao đồng. Trong đó, chỉ có 18 tàu của tỉnh Quảng Nam đang neo đậu tại đảo Đắc Bắc (Trường Sa) an toàn.

Hiện Trung tâm đã phát thông báo hướng dẫn cho các tàu này khẩn trương tìm nơi trú tránh bão.

Theo Vũ Nguyên (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot