Đi chơi Trung thu sớm, hàng nghìn người chen chân trên con phố sặc sỡ, lung linh nhất Hà Nội

Ngày 25/09/2023 08:56 AM (GMT+7)

Tối qua (24/9), nhiều tuyến phố tại phố cổ Hà Nội bị tắc nghẽn, bởi hàng nghìn người đổ về đây đón không khí Trung thu sớm.

Theo ghi nhận của PV, từ chiều tối 24/9 (tức 10/8 Âm lịch), tuyến phố đi bộ tại phố cổ Hà Nội đông nghịt người qua lại. Đặc biệt, tại phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm), lượng người đổ về đông, chen lấn nhau khiến nơi đây tắc nghẽn.

Theo ghi nhận của PV, từ chiều tối 24/9 (tức 10/8 Âm lịch), tuyến phố đi bộ tại phố cổ Hà Nội đông nghịt người qua lại. Đặc biệt, tại phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm), lượng người đổ về đông, chen lấn nhau khiến nơi đây tắc nghẽn.

Do Tết Trung thu năm nay vào ngày thường, nên dịp cuối tuần, hàng nghìn người đã đổ về phố Hàng Mã và các tuyến phố xung quanh như: Hàng Lược; Hàng Rươi;… để tham quan, mua sắm.

Do Tết Trung thu năm nay vào ngày thường, nên dịp cuối tuần, hàng nghìn người đã đổ về phố Hàng Mã và các tuyến phố xung quanh như: Hàng Lược; Hàng Rươi;… để tham quan, mua sắm. 

Thời tiết Hà Nội tối cuối tuần khá mát mẻ, nên nhiều phụ huynh đã đưa con em mình tới phố Hàng Mã, con phố nổi tiếng với hàng nghìn các sản phẩm đồ chơi phục vụ cho ngày lễ, đặc biệt là Tết Trung thu.

Thời tiết Hà Nội tối cuối tuần khá mát mẻ, nên nhiều phụ huynh đã đưa con em mình tới phố Hàng Mã, con phố nổi tiếng với hàng nghìn các sản phẩm đồ chơi phục vụ cho ngày lễ, đặc biệt là Tết Trung thu.

Nếu như vài năm trước, đồ chơi ngoại nhập, hiện đại lấn át các món đồ chơi truyền thống, thì năm nay các loại đồ chơi Trung Thu truyền thống, thủ công lại chiếm vị trí chủ đạo.

Nếu như vài năm trước, đồ chơi ngoại nhập, hiện đại lấn át các món đồ chơi truyền thống, thì năm nay các loại đồ chơi Trung Thu truyền thống, thủ công lại chiếm vị trí chủ đạo.

Những mặt hàng đồ chơi truyền thống như mặt nạ, đèn lồng, đèn kéo quân... đã trở nên quen thuộc vào mỗi dịp Trung thu. Năm nay, mẫu đèn lồng cá tại Hàng Mã tăng đột biến với nhiều màu sắc bắt mắt.

Những mặt hàng đồ chơi truyền thống như mặt nạ, đèn lồng, đèn kéo quân... đã trở nên quen thuộc vào mỗi dịp Trung thu. Năm nay, mẫu đèn lồng cá tại Hàng Mã tăng đột biến với nhiều màu sắc bắt mắt.

Dòng người tại phố Hàng Mã chật kín, khách muốn dừng chân mua một món đồ cũng khó khăn.

Dòng người tại phố Hàng Mã chật kín, khách muốn dừng chân mua một món đồ cũng khó khăn.

Tuy thời tiết mát mẻ, nhưng nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ cũng phải mướt mồ hôi khi theo chân bố mẹ chen vào phố Hàng Mã vui chơi, mua sắm.

Tuy thời tiết mát mẻ, nhưng nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ cũng phải mướt mồ hôi khi theo chân bố mẹ chen vào phố Hàng Mã vui chơi, mua sắm. 

img src/upload/3-2023/images/2023-09-25/1695606255-anh-hang-nghin-nguoi-chen-chan-don-trung-thu-som-tren-pho-hang-ma-anh1--9--1695601365-216-width1300height867.jpg width660 /

Đi chơi Trung thu sớm, hàng nghìn người chen chân trên con phố sặc sỡ, lung linh nhất Hà Nội - 9

Phố Hàng Mã được biết đến là một trong những "thủ phủ" buôn bán đồ chơi, đồ trang trí nổi tiếng nhất Hà Nội. Vì vậy, phố cổ Hàng Mã luôn rực sỡ sắc màu, đặc biệt là vào ban đêm, con phố lung linh hơn nhờ các cửa hàng sẽ thắp đèn. Nhiều chủ cửa hàng gây chú ý, dùng súng bắn bong bóng lên không trung khiến con phố Hàng Mã càng lung linh, huyền ảo.

Càng về tối khoảng (20-22h), lượng người đổ về phố Hàng Mã càng đông.

Càng về tối khoảng (20-22h), lượng người đổ về phố Hàng Mã càng đông.

Gia đình chị Ly (ở đường Hoàng Quốc Việt) cho biết: “Tranh thủ cuối tuần, tôi dẫn các con đến phố Hàng Mã đón Trung thu sớm. Các mặt hàng ở đây rất bắt mắt, không khí rất náo nhiệt, đông đúc”.

Gia đình chị Ly (ở đường Hoàng Quốc Việt) cho biết: “Tranh thủ cuối tuần, tôi dẫn các con đến phố Hàng Mã đón Trung thu sớm. Các mặt hàng ở đây rất bắt mắt, không khí rất náo nhiệt, đông đúc”.

Một số em nhỏ ngủ trong vòng tay người thân khi đi đón Trung thu sớm.

Một số em nhỏ ngủ trong vòng tay người thân khi đi đón Trung thu sớm.

Không chỉ người Hà Nội mà nhiều du khách nước ngoài cũng đến phố Hàng Mã để trải nghiệm không khí Trung thu ở Việt Nam.

Không chỉ người Hà Nội mà nhiều du khách nước ngoài cũng đến phố Hàng Mã để trải nghiệm không khí Trung thu ở Việt Nam.

Phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) như được khoác lên mình bộ áo mới với nhiều màu sắc. Gần dịp Trung thu, con phố này càng thu hút đông đảo các bạn trẻ đến vui chơi.

Phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) như được khoác lên mình bộ áo mới với nhiều màu sắc. Gần dịp Trung thu, con phố này càng thu hút đông đảo các bạn trẻ đến vui chơi.

Người dân xem múa rối,...

Người dân xem múa rối,...

...được tận thấy đồ chơi Trung thu truyền thống như: tò he; tiến sĩ giấy; đèn kéo quân;…

...được tận thấy đồ chơi Trung thu truyền thống như: tò he; tiến sĩ giấy; đèn kéo quân;…

Ngoài bãi gửi xe máy của phường còn có rất nhiều bãi gửi xe tự phát của người dân phố cổ, giá vé gửi xe máy 20.000 đồng/xe. Bãi nào cũng chật kín xe máy.

Ngoài bãi gửi xe máy của phường còn có rất nhiều bãi gửi xe tự phát của người dân phố cổ, giá vé gửi xe máy 20.000 đồng/xe. Bãi nào cũng chật kín xe máy.

Người cuối cùng ở phố cổ giữ hồn cho bánh trung thu và tiết lộ mánh khóe kinh doanh ít người biết
Dù là khuôn bánh trung thu truyền thống nhưng người đàn ông gốc phố cổ hàng năm vẫn phải đi tìm hiểu thị trường, nắm bắt xu thế tiêu dùng để làm ra...

Trung thu không khoảng cách

Theo Hồng Ánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trung thu không khoảng cách