Hà Nội nắng nóng, oi bức trong kỳ thi đại học đợt 2

Ngày 08/07/2014 08:33 AM (GMT+7)

Trong kỳ thi đại học đợt 2, các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa mưa dông, các tỉnh miền Bắc và miền Trung nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trong 3 ngày thi đại học đợt 2, các tỉnh miền Bắc và miền Trung vẫn duy trì nắng nóng gay gắt.

Ngày 08/07, khu vực vùng núi còn có mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 – 35 độ. Ngày 09, ngày 10/07, toàn khu vực chỉ còn có mưa dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng với mức nhiệt 34 – 35 độ; riêng các tỉnh đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội trời nắng nóng với mức nhiệt 35 – 36 độ.

Tại các tỉnh miền Trung, từ ngày 08 đến ngày 10/07, nắng nóng kéo dài từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35-38 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ. 

Hà Nội nắng nóng, oi bức trong kỳ thi đại học đợt 2 - 1

Cả nước nắng nóng trong kỳ thi đại học đợt 1 (Ảnh minh họa)

Miền Nam, ngày 08/07 có mưa rào và dông trên diện rộng, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ 29 – 32 độ, Tây Nguyên 27 – 30 độ. Ngày 09/07 mưa có xu hướng giảm dần về lượng và đến ngày 10/07 chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm với lượng không nhiều, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 29 – 31 độ tại Tây Nguyên và 31 – 33 độ tại Nam Bộ.

Do hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (07/07), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 – 37 độ, một số nơi trên 37 độ như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 38,2 độ; Quảng Ngãi 37,8 độ; Hoài Nhơn (Bình Định) 39 độ;…

Ngày hôm nay (08/07), ở khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 37 độ, có nơi trên 38 độ. 

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (8/7/2014):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oCNhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oCNhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oCNhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 38oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23oCNhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oCNhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot