Học sinh lớp 3 mồ côi cha mẹ tử vong vì đuối nước

Ngày 21/05/2016 18:54 PM (GMT+7)

Khi cùng với bạn đến đập Khe Cà để tắm, một em học sinh lớp 3 đã trượt chân ngã xuống đập rồi tử vong.

Chiều 21/5, thông tin từ chính quyền xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết tại địa phương vừa mới xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến một học sinh lớp 3 bị tử vong. 

Theo đó, vào lúc 17h ngày 20/5, em Lê Thị Quỳnh Như (SN 2006), học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Kỳ Khang 1, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã cùng với 2 người bạn đến Khe Cà thuộc xã Kỳ Khang để tắm, trong lúc loay hoay tại đập không may em Như bị trượt chân ngã dẫn đến chết đuối.

Học sinh lớp 3 mồ côi cha mẹ tử vong vì đuối nước - 1

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm (ảnh H.Vũ)

Sau khi phát hiện sự việc, 2 cháu còn lại chạy lên bờ kêu người giúp đỡ. Tuy nhiên sau khi mọi người đến thì em Như đã mất tích.

Khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hiện trường và phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm, vớt thi thể em Như.

Được biết, em Lê Thị Quỳnh Như mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống với ông bà ngoại có hoàn cảnh hết sức khó khăn

Hồng Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ em chết đuối