Kịch bản lừa bán 6 "người yêu" sang Trung Quốc của gã trai lêu lổng, bảnh trai

Ngày 29/04/2020 17:00 PM (GMT+7)

Với thủ đoạn "vờ yêu", gã trai lêu lổng nhưng khá bảnh trai ở Tuyên Quang đã bán 6 cô gái dân tộc Mông sang Trung Quốc.

Ngày 29/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh này vừa phá thành công một phần chuyên án đấu tranh làm rõ vụ án mua bán người, xảy ra ngày 14/9/2019 tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn.

Bước đầu, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Vừ Văn Lềnh (SN 1990, trú tại thôn Nà Nôm, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) và Sùng Sính Pó (SN 1978, trú tại thôn Xín Phín Chư, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) về hành vi mua bán người.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt, làm rõ hành vi của Lầu Thị Say (SN 1985, là vợ của Pó đã bỏ trốn khỏi địa phương sang Trung Quốc).

Kịch bản lừa bán 6 amp;#34;người yêuamp;#34; sang Trung Quốc của gã trai lêu lổng, bảnh trai - 1

Đối tượng Sùng Sính Pó (bên trái) và Vừ Văn Lềnh (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, các đối tượng trong vụ án cấu kết chặt chẽ với nhau, dựng lên kịch bản hoàn hảo, "phân vai" rõ ràng khiến nhiều người sập bẫy.

Vừ Văn Lềnh, một thanh niên lêu lổng, lười làm nhưng lại khá bảnh trai, đóng vai trò kẻ “đi săn”. "Con mồi" của Lềnh là những cô gái dân tộc thiểu số.

Kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, Vừ Văn Lềnh gặp gỡ và quen với vợ chồng Lầu Thị Say và Sùng Sính Pó. Tiếp đó, Say và Lềnh thường xuyên liên lạc bằng điện thoại, bàn bạc thống nhất với nhau về việc Lềnh tìm đưa phụ nữ lên huyện Mèo Vạc (Hà Giang) giao cho vợ chồng Say để đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Tháng 8/2019, Lềnh làm quen, tán tỉnh chị Hoàng Thị S,. (SN 1986, trú tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn). Lềnh lấy tên khác là Đại, nhà ở huyện Mèo Vạc.  Sau một thời gian, khi chị S nhận lời yêu, Lềnh nói là sẽ lấy làm vợ rồi bảo chị S. cùng Lềnh sang Trung Quốc làm thuê.

Ngày 14/9/2019, Lềnh gọi điện thoại hẹn rồi dùng xe máy đến đón chị S. ở nhà tại xã Hùng Lợi đưa lên huyện Mèo Vạc và bán sang Trung Quốc với giá 10.000 nhân dân tệ.

Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã lừa bán chót lọt 6 cô gái dân tộc Mông ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang và Tuyên Quang sang Trung Quốc. Hiện, cơ quan công an đang phối hợp với các ngành liên quan liên hệ với phía Trung Quốc để giải cứu, đưa các nạn nhân sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

9 trẻ em bị lừa sang Trung Quốc làm thuê
Lực lượng biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) vừa phát hiện 9 trẻ em dân tộc H'Mông (ở tỉnh Hà Giang) bị một người Trung Quốc dụ dỗ đưa...
Theo Hoàng Yên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự