Lại xuất hiện băng tuyết ở Mẫu Sơn - Lạng Sơn

Ngày 11/02/2014 09:52 AM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc đã giảm rất sâu. Tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, băng giá đã xuất hiện nhẹ, nhiệt độ giảm mức kỷ lục, -2 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, đêm 10-2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc, gây mưa nhỏ vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Nền nhiệt độ các tỉnh, thành giảm sâu hơn so với đêm 9-2. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi trời rét hại nặng đến rất nặng.

Cụ thể, vào 7 giờ sáng nay 11-2, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như  Pháo đài Láng Hà Nội rét hại 9,7 độ C; núi Ba Vì (Hà Nội) giảm xuống 9,6 độ C; TX.Hà Nam (Hà Nam) rét hơn 8,8 độ C; Chí Linh (Hải Dương) 8 độ C.

Vùng núi lạnh rét sâu hơn nhiều. Cụ thể, núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét hại rất nặng 2,2 độ C. Ngân Sơn (Bắc Kạn) giảm đến 3,4 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 4,6 độ C; cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) giảm xuống 4,1 độ C. Sa Pa (Lào Cai) chỉ còn 1,6 độ C.

Lại xuất hiện băng tuyết ở Mẫu Sơn - Lạng Sơn - 1

Băng giá lại tái xuất trên Mẫu Sơn (ảnh minh họa)

Đặc biệt, trên đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn, nhiệt độ giảm sâu nhất, tới mức -2 độ C.  

Tuy nhiên, do trời không có mưa nên băng giá chỉ xuất hiện một lớp mỏng trên mặt đất, lạnh rét đạt mức kỷ lục trong chuỗi số liệu nhiều năm đã thu thập được. Đây cũng là mức giảm nhiệt thấp nhất ở Mẫu Sơn tính từ đầu mùa đông 2013-2014 đến nay.

Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 11-2 cụ thể như sau:

 Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. vùng núi rét hại nặng đến rất nặng, các vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 15-17 độ C, riêng tỉnh Điện Biên, Lai Châu cao hơn 23-25 độ C. Vùng núi 10-12 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, vùng núi cao 4-6 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét đậm, rét hại. Các vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 12-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C, vùng núi 4-6 độ C, một số vùng núi cao các tỉnh biên giới phía bắc có nơi lạnh rét âm 2-0 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây. Gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 12-14 độ C, nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C.

Các tỉnh Nam bộ mây thay đổi, ngày trời nắng. Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, đợt lạnh sâu ở miền Bắc đợt này do ảnh hưởng từ đợt băng tuyết kỷ lục đang tấn công Nhật Bản.

Cũng theo ông Tăng, hôm nay, nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất trong đợt rét này.  Từ ngày mai 12-2, nhiệt độ tại miền Bắc sẽ nhích dần lên. Dự kiến, khoảng ngày 19 đến 20-2 mới có một đợt không khí lạnh tăng cường yếu bổ sung.

Hải Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Rét đậm ở miền Bắc