Loạt ngành học mới mở trong mùa tuyển sinh 2023: Thị trường việc làm đang cần, tiềm năng phát triển trong tương lai

H.A - Ngày 09/07/2023 14:40 PM (GMT+7)

Năm 2023, nhiều ngành học mới xuất hiện được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm. Đây đều là những ngành hứa hẹn có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội, nhiều trường đại học đã bổ sung thêm vào chương trình đào tạo những ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trong tương lai. Điều này tạo ra nhiều cơ hội cho các bạn học sinh trải nghiệm những chương trình học tiên tiến và phù hợp với thời đại.

Nhiều ngành học mới bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội.

Nhiều ngành học mới bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội.

Trí tuệ nhân tạo AI đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian gần đây. Nắm bắt nhu cầu xã hội, năm 2023, nhiều cơ sở giáo dục đại học mở thêm ngành học mới gắn với công nghệ số. Cùng với đó là nhóm ngành ngôn ngữ, chăm sóc sức khoẻ cũng được nhiều trường lựa chọn và giảm chỉ tiêu ở những ngành đào tạo truyền thống.

Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM mở thêm ngành Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ Marketing, Công nghệ logistics, Công nghệ tài chính, Kinh doanh số. Đây đều là những ngành kết hợp được cả hai yếu tố công nghệ thông tin và kinh tế nói chung, có tính mới và phù hợp với bối cảnh hiện tại. Đó là khi công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ và nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ở những ngành này đang trở nên ngày càng cấp thiết. 

Bên cạnh công nghệ số, ngành ngôn ngữ, chăm sóc sức khoẻ cũng được nhiều trường mở rộng.

Bên cạnh công nghệ số, ngành ngôn ngữ, chăm sóc sức khoẻ cũng được nhiều trường mở rộng.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 7.500 chỉ tiêu đại học chính quy cho 50 ngành/chương trình đào tạo, trong đó có các ngành/chương trình đào tạo dự kiến mở mới là Năng lượng tái tạo, Kỹ thuật sản xuất thông minh, Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh, Ngôn ngữ học.

Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) ra mắt chương trình đào tạo bậc cử nhân ngành Thiết kế sáng tạo với 3 chuyên ngành Đồ họa công nghệ số, Thiết kế thời trang và sáng tạo, Thiết kế nội thất bền vững. Ngành này bắt đầu tuyển sinh từ năm nay với 150 chỉ tiêu.

Trong khi đó, trường Đại học Thương mại đào tạo thêm 5 chương trình đào tạo mới, bao gồm chuyên ngành Phân tích kinh doanh trong môi trường số (ngành Kinh tế số), Tiếng Trung thương mại, Quản trị khách sạn, Marketing thương mại và Thương mại quốc tế. Trong đó, 3 ngành sau thuộc chương trình chất lượng cao.

Các chuyên gia đánh giá những ngành mới này có cơ hội việc làm cao cho sinh viên khi ra trường.

Các chuyên gia đánh giá những ngành mới này có cơ hội việc làm cao cho sinh viên khi ra trường.

Trường Đại Học Ngoại Thương bổ sung thêm 2 ngành mới là Kinh tế chính trị và Kinh tế chính trị quốc tế. Sự xuất hiện của chương trình đào tạo mới về ngành này cho thấy Trường Đại học Ngoại thương đang nắm bắt rất tốt xu hướng giáo dục thế giới trong ngành kinh tế chính trị: xu hướng đào tạo liên ngành gắn với bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Trước đó, nhiều trường đại học trên cả nước cũng đã thông báo sẽ mở thêm ngành mới và tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Các ngành mới có cơ hội việc làm, vị trí và vị thế việc làm tốt trong kỉ nguyên số nhưng thí sinh cần phân biệt ngành “hot” và ngành dễ kiếm việc làm sau khi ra trường.

Theo các chuyên gia, việc các cơ sở giáo dục đại học mở nhiều ngành mới được đánh giá là xu hướng dễ hiểu, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực khi đất nước ngày càng hội nhập và hướng đến cách mạng công nghiệp 4.0; Đồng thời giúp các trường dễ thu hút học sinh để tuyển sinh tốt hơn. Xu hướng đầu tư mở ngành học mới cũng chứng tỏ rằng, các trường chuyển mình từ đào tạo những gì mình có sang đào tạo những gì thị trường cần.

Thí sinh nên lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.

Thí sinh nên lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết: Xu hướng chọn ngành, nghề năm nay về cơ bản không có gì quá thay đổi và dịch chuyển so với năm ngoái. Số lượng hồ sơ và nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển ở nhóm ngành mới có sự tăng trưởng tốt nhưng không quá đột biến.

PGS. TS Trần Trọng Nguyên, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển cho rằng thí sinh không nên lo lắng trước những ngành mới vì khi đưa ra các ngành học mới, các trường đều có khảo sát nhu cầu, đánh giá, cân nhắc và qua các hội đồng thẩm định, phê duyệt.

“Nhóm ngành mới mà các trường mới mở Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phân tích kinh doanh trong môi trường số, Kinh tế số, Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo… nhu cầu hiện tại có thể chưa nhiều, nhưng với bối cảnh mới và sự phát triển kinh tế, xã hội trên nền tảng công nghệ và số hóa thì rõ ràng cơ hội việc làm trong giai đoạn tới rất triển vọng”, ông Đỗ Thanh Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM trao đổi.

Để chọn học ngành học hot hay chọn ngành có thu nhập cao, đảm bảo việc làm thì thí sinh phải có hiểu biết về bản thân, năng lực và sở trường, cần xem mình theo được ngành học ở nhóm nào thì bản thân mới phát triển. Vì vậy, thí sinh nên phải xác định được con đường đi phù hợp cho mình thì mới hiệu quả. 

Hệ Cambridge ở trường công và các trường quốc tế: Những trường đại học nào ở Việt Nam chấp nhận chứng chỉ A Level?
Học chương trình Cambridge cùng với chương trình Việt Nam mục đích chính là song ngữ, với mục tiêu học tiếng Anh học thuật cho các môn khoa học và học các môn khoa học bằng tiếng Anh.

Bí quyết tuyển sinh

Theo H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngành học hot