Mi- 171 từng đưa đoàn lên cứu nạn vụ sập cầu Chu Va

Ngày 08/07/2014 14:25 PM (GMT+7)

Chiếc trực thăng xấu số Mi- 171 đã từng thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, có đưa Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng đoàn bác sĩ lên cứu nạn tại hiện trường vụ sập cầu Chu Va (Lai Châu).

 Một số hình ảnh của chiếc trực thăng xấu số trước đó:

Mi- 171 từng đưa đoàn lên cứu nạn vụ sập cầu Chu Va - 1

Trước khi bị tai nạn một ngày, trên Facebook cá nhân của huấn luyện viên - người có mặt trên chuyến bay và tử nạn ngày 7/7 đã chia sẻ bức ảnh chụp chiếc Mi-171 trong buổi tập nhảy dù.

Mi- 171 từng đưa đoàn lên cứu nạn vụ sập cầu Chu Va - 2

Trước đó, chiếc trực thăng Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn 916 vừa bị rơi tại Hòa Lạc đã từng đưa  Bộ trưởng Đinh La Thăng lên Lai Châu, kiểm tra hiện trường vụ sập cầu treo đầu năm 2014.

Mi- 171 từng đưa đoàn lên cứu nạn vụ sập cầu Chu Va - 3

Sáng 25/2, trực thăng Mi-171 và Mi-172 tiếp tục đưa gần 30 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng cùng thiết bị y tế hiện đại của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức lên giúp đỡ tỉnh Lai Châu cứu chữa người bị nạn trong vụ sập cầu treo tại bản Chu Va.

Mi- 171 từng đưa đoàn lên cứu nạn vụ sập cầu Chu Va - 4

Tùy biến thể, Mi-171 có thể mang 12 cáng cứu thương, 37 lính cứu hỏa trang bị đầy đủ thiết bị.

Mi- 171 từng đưa đoàn lên cứu nạn vụ sập cầu Chu Va - 5

Trong lần lên cứu hộ cứu nạn ở Chu Va, Mi-171 đã chuyên chở nhiều dụng cụ, thuốc men.

Mi- 171 từng đưa đoàn lên cứu nạn vụ sập cầu Chu Va - 6

Mi-171 thuộc biên chế Không quân Việt Nam với vai trò tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển nhu yếu phẩm cho các vùng bị thiên tai.

Mi- 171 từng đưa đoàn lên cứu nạn vụ sập cầu Chu Va - 7

 Mi- 171 trong một buổi diễn tập cứu hộ, cứu nạn định kỳ

Mi- 171 từng đưa đoàn lên cứu nạn vụ sập cầu Chu Va - 8

Trong ảnh là buổi diễn tập nhân Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.

Theo H. Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot