Miền Bắc có nơi rét 16 độ C, mưa lớn nhiều ngày, đề phòng mưa đá

Ngày 31/03/2020 11:04 AM (GMT+7)

Đón đợt không khí lạnh mới, các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, có nơi dưới rét dưới 16 độ C, để phong mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng nay (31/03), do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương dự báo trong hôm nay và ngày mai (1/4), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu lệch Đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ, vùng núi từ 15-17 độ.

Miền Bắc có nơi rét 16 độ C, mưa lớn nhiều ngày, đề phòng mưa đá - 1

Các tỉnh miền Bắc đề phòng có mưa đá (Ảnh minh họa)

Thời tiết Hà Nội trong hôm nay và ngày mai, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ.

Theo dự báo, từ ngày 2-7/4, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tiêng từ chiều tối ngày 3/4 đến khoảng ngày 7/4 có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội từ 2/4 đến ngày 6/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng từ chiều tối ngày 3 đến khoảng ngày 5/4, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ là 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất từ 24-27 độ, khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nền nhiệt thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất trong ngày chỉ 22-25 độ; vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc phổ biến 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 31-34 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên nền nhiệt ban ngày từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ, trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nền nhiệt giảm thấp nhất còn 19-22 độ.

Công bố ca thứ 204 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, bệnh nhân là một bé trai 10 tuổi
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 01 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên 204 ca.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h