Mời làm việc tại nhà lương cao: Đằng sau là "ma trận" lừa đảo, cờ bạc trái phép

H.G - Ngày 19/02/2022 06:50 AM (GMT+7)

Nhiều người nhận được tin nhắn mời làm việc tại nhà với hứa hẹn nhận được mức thù lao hấp dẫn. Tuy nhiên đằng sau những lời chào mời này lại là đường dây đánh bạc trái phép hoặc một ma trận lừa đảo tinh vi thông qua việc thực hiện nhiệm vụ nhận hoa hồng.

Thời điểm giãn cách xã hội năm 2021, mọi hoạt động đình trệ, nhiều nguời rơi vào tình trạng mất việc, thất nghiệp, khó khăn vì kinh tế. Lợi dụng tâm lý lo lắng, muốn tìm cách tạo ra thu nhập khi ở nhà của một bộ phận người dân, một số nhóm đối tượng xấu đã gửi tin nhắn mời làm việc tại nhà với những hứa hẹn đảm bảo lương cao, phúc lợi tốt.

Dụ dỗ người dùng mua hàng - thanh toán thật - nhận hoa hồng cao

Nhiều ngày qua chị N.T.H.G (27 tuổi, quận Bình Thạnh) liên tục nhận được những tin nhắn có nội dung tương tự nhau, chỉ khác cách thức liên lạc: "Xin chào, bạn có muốn tìm công việc bán thời gian không? Với mức lương từ 5 triệu đến 30 triệu đồng 1 tháng, mỗi ngày ít nhất 500.000 đồng, không phí phụ thu. Công việc đơn giản, làm tại nhà. Nếu bạn muốn tham gia với công việc này xin hãy liên hệ ngay với zalo ID 84978892xx0. Dưới 23 tuổi vui lòng không tham gia. Sao chép liên kết vào trình duyệt: https//zalo.me/84978892xx0."

Mời làm việc tại nhà lương cao: Đằng sau là amp;#34;ma trậnamp;#34; lừa đảo, cờ bạc trái phép - 1

Mặc dù cảm thấy phiền phiền phức, chặn hết những liên lạc rác này những cô gái trẻ vẫn không thoát khỏi cảnh khủng bố tin nhắn bằng những nội dung na ná nhau. Liên hệ với một số điện thoại trong tin nhắn gần nhất được H.G cung cấp, phía đầu dây bên kia tự xưng là nhân viên công ty nước ngoài có chi nhánh tại Viêt Nam. Công ty đang chạy sự kiện cho một ứng dụng sắp sửa được ra mắt, cần CTV để tăng tương tác và đánh giá hiệu quả khi sử dụng app. 

Điều kiện tham gia chỉ cần có điện thoại thông minh và tài khoản ngân hàng để nhận lương. CTV sẽ đóng vai người mua hàng để giao dịch mua sắm trên ứng dụng, phí hoa hồng 30% tổng số vốn ban đầu khi xong nhiệm vụ. Hình thức lừa đảo này đã được Eva.vn cảnh báo cách đây ít lâu, kẻ lừa đảo "núp bóng" nhân viên tuyển dụng của sàn thương mại Shopee để tạo lòng tin cho nhiều người. 

Mời làm việc tại nhà lương cao: Đằng sau là amp;#34;ma trậnamp;#34; lừa đảo, cờ bạc trái phép - 2

Cụ thể, CTV mua gói nhiệm vụ có giá trị 500.000 đồng thì sau khi hoàn thành xong sẽ thu về 650.000, mức lãi là 150.000 đồng. Theo tư vấn từ người tự xưng là nhân viên của công ty nước ngoài kia, tối đa mỗi ngày nhận 3 nhiệm vụ, số tiền kiếm được là 450.000 đồng, tương ứng 10 ngày 4,5 triệu đồng, 1 tháng nhận về 13,5 triệu đồng. Đối với những gói nhiệm vụ cao hơn, CTV sẽ nhận về số tiền cao gấp nhiều lần, theo như lời hứa hẹn.

Tuy nhiên dù dưới hình thức nào thì tất cả cũng đều là "bình mới - rượu cũ", mục đích lừa gạt những người nhẹ dạ, cả tin và ham muốn kiếm tiền nhanh chóng mà không phải bỏ ra quá nhiều sức lao động. Đã không ít người bị mất hàng trăm triệu đồng trong phút chốc vì thiếu cảnh giác. 

Rủ rê đánh bạc trái phép theo lệnh của "chuyên gia"

Những tin nhắn rủ rê, chào mời nhận việc tại nhà này còn câu dẫn nhiều người đến với đường dây đánh bạc trái phép trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu của phóng viên, kết nối với một nhân viên tư vấn khác, anh này giới thiệu về một ứng dụng kiếm tiền có giao diện giống với nhiều ứng dụng đánh bạc online. Người này cũng không quên khẳng định chắc nịch về độ an toàn, tin cậy, không sợ liên đới đến pháp luật vì máy chủ được đặt ở nước ngoài. 

Mời làm việc tại nhà lương cao: Đằng sau là amp;#34;ma trậnamp;#34; lừa đảo, cờ bạc trái phép - 3

Giải thích kĩ về hình thức kiếm tiền trên, nhân viên tư vấn nói chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng và làm theo hướng dẫn của chuyên gia, mỗi tiếng đồng hồ có thể kiếm được 100.000 đến 1 triệu đồng. Không mất phí giao dịch và sẽ được "tận tình chỉ bảo từ a đến z". Khi muốn biết cụ thể về công việc, người đàn ông nói: "Em đăng nhập vào ứng dụng rồi chờ bên anh gửi lệnh, đánh lẻ hay chẵn chỉ cần theo đó mà làm. Cái này bây giờ mọi người chơi nhiều mà, vừa có thể tạo thêm thu nhập mà lại không tốn nhiều thời gian".

Chưa dừng lại tại đó, đối tượng phía bên kia đầy dây điện thoại còn mồi nhử người nghe bằng cách hứa sẽ tặng 10 đến 20 triệu đồng vào tài khoản để người chơi có thêm vốn, tuy nhiên bản thân người chơi cũng phải nạp tiền vào tài khoản. Số tiền nhỏ nhất là 20 triệu, không giới hạn tối đa số tiền, nếu thua hết sẽ được hoàn lại. 

Một điều kiện để được hoàn tiền nếu thua lỗ chính là phải thực hiện đặt lệnh trong thời gian quy định của nhà cái, nạp tối thiểu 20 triệu đồng và đặt cược chia thành 7 kỳ. Tất cả đều thực hiện theo sự sắp xếp và chỉ đạo từ chuyên gia dấu mặt. 

Bộ Công An cảnh báo các hành vi đánh bạc online là trái pháp luật

Bộ Công An cảnh báo các hành vi đánh bạc online là trái pháp luật

Cuối cùng, hình thức làm việc online tại nhà này thật ra là đường dây cò mồi người dùng tham gia vào các ứng dụng đánh tài xỉu online. Ngoài những chính sách ưu đãi cực nét cho người mới, thì nếu giới thiệu thêm thành viên vào hệ thống vào nạp tiền thành công, người chơi còn được chiết khấu hoa hồng tuỳ theo số tiền được nạp vào. 

Hiện nay, chưa rõ hình thức chèo kéo đánh bạc online này đã biến tướng như thế nào, nhưng tại Việt Nam đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị truy cứu trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Chiêu lừa đảo mới dịp Tết Nguyên đán 2022: Làm giả hóa đơn chuyển tiền, chủ hàng mất tiền oan
Thủ đoạn lừa đảo tinh vị này khiến các chủ hàng dễ bị mất tiền oan nếu không cảnh giác trong đợt dịp cận tết Nguyên Đán 2022.

Tết nguyên đán

H.G
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h