Ngăn đám cưới "chạy bầu" khi cô dâu mới 15 tuổi ở Cà Mau: Chủ tịch xã nói gì?

Ngày 14/08/2020 13:00 PM (GMT+7)

"Đại diện gia đình ông N. cũng nhận thấy việc tổ chức đám cưới là chưa đúng pháp luật, chỉ mong muốn khắc phục hậu quả do các con gây ra mà không có yêu cầu gì khác..."

Ngày 13/8, ông Vương Chí Thiện, Chủ tịch UBND xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận xã vừa ngăn chặn một gia đình tổ chức đám cưới khi cô dâu chỉ mới 15 tuổi.

'UBND xã Hòa Thành cũng đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh làm rõ', ông Thiện nói.

Ngăn đám cưới amp;#34;chạy bầuamp;#34; khi cô dâu mới 15 tuổi ở Cà Mau: Chủ tịch xã nói gì? - 1

Ngăn chặn đám cưới "chạy bầu" khi cô dâu mới 15 tuổi - Hình minh họa

Theo đó, sự việc được phát hiện khi gia đình ông T.V.N. (xã Hòa Thành) chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con gái là T.T.N. (15 tuổi). Chú rể là N.T.Ng. (21 tuổi, ngụ cùng xã), dự định tổ chức lễ cưới vào ngày 17/8.

Báo Thanh Niên thông tin thêm, làm việc với cơ quan chức năng, gia đình ông N. cho biết do T.N. có thai với chú rể được 2 tháng nên hai gia đình thống nhất làm đám cưới mà không đăng ký kết hôn.

Đại diện chính quyền giải thích với gia đình, về việc cháu T.N. chưa đủ tuổi kết hôn và lập biên bản ghi nhận vụ việc. Đồng thời yêu cầu gia đình ngưng việc tổ chức lễ cưới do "chú rể" đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật để chờ cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

"Đại diện gia đình ông N. cũng nhận thấy việc tổ chức đám cưới là chưa đúng pháp luật, chỉ mong muốn khắc phục hậu quả do các con gây ra mà không có yêu cầu gì khác.

UBND xã và Công an xã đều có báo cáo về cấp trên để tiếp tục xử lý hành vi của Ng.", Thanh Niên dẫn lời ông Thiện thông tin thêm.

Đại gia Việt 40 tuổi mới chịu lấy vợ là nàng hậu kém 19 tuổi, đám cưới gây tranh cãi
Đám cưới của doanh nhân xứ Thanh đã gây ra nhiều tranh cãi: hoa hậu hiếm hoi của Việt Nam lấy chồng khi chưa hết nhiệm kỳ; vị đại gia hơn vợ quá nhiều...
Theo Cự Giải (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h