Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam

Ngày 05/09/2019 10:51 AM (GMT+7)

Sáng nay 5/9, 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam đã đến trường khai giảng, chính thức bước vào lớp 1.

Sáng 5/9, hòa chung không khí của hơn 22 triệu học sinh trên khắp cả nước, năm trẻ trong ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam cũng đã đến trường khai giảng, bắt đầu bước vào lớp 1. Đó là 5 anh chị em Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc, Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi (Muỗi hay còn được hiểu là út).

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 1

Theo thứ tự từ trái sang lần lượt là Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc, Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 2

Sáng 5/9, mẹ và bà ngoại đã đưa 5 bé đến Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận 5) dự lễ khai giảng.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 3

Trong ảnh, chị Lê Huỳnh Anh Thư (mẹ của các bé) đang nắm tay Nguyễn Lê Quách Thế Lộc đi trên đường Trần Phú đến trường.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 4

Bà Nguyễn Thị Kim (bà nội của các bé) dắt tay hai cháu gái đến trường.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 5

Thường ngày, chị Thư phải chạy xe nhiều vòng để đưa các con đến trường. Nhưng trong sáng ngày khai giảng, các bé đã đi bộ đến trường trong tiếng cười rộn ràng.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 6

Do đến trường vào ngày khai giảng nên các em không phải mang cặp, sách. Song vào ngày đi học, mỗi em sẽ đeo một chiếc cặp và mỗi người cũng có một bộ sách giáo khoa riêng.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 7

Trên đường đến trường, các em liên tục cười nói và nắm tay nhau bước đi rất vui vẻ.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 8

Tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 3 bé trai Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ và Nguyễn Lê Quách Thế Lộc học lớp Một 3.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 9

Trong khi 2 bé gái Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi học lớp Một 2. 

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 10

Cô Phùng Ngọc Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám đánh giá cả 5 bé đều rất hoạt bát, hòa đồng. Tuy nhiên, do 5 bé có hoàn cảnh đặc biệt là ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam, thường xuyên được quan tâm, chú ý nhiều nên cô Phùng Ngọc Thúy có phần lo lắng cho sự phát triển tinh thần của các bé. Cô đề nghị để các bé có không gian phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 11

Đã nhập học nhiều buổi trước khi diễn ra lễ khai giảng nên 5 anh chị em sinh 5 họ Nguyễn Lê tỏ ra không quá bỡ ngỡ.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 12

Bé út Nguyễn Lê Quách Muỗi nhận quà từ nhà trường trong ngày khai giảng.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 13

Anh cả Nguyễn Lê Quách Thế Huynh.

Ngày khai giảng vào lớp 1 của 5 đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam - 14

Trường Tiểu học Lê Văn Tám được đánh giá là môi trường học tập tốt cho 5 bé với các giáo viên nhiệt huyết với nghề và có kinh nghiệm giảng dạy, trong đó có người đã công tác 30 năm.

Năm 2013, Bệnh viện Từ Dũ đã ghi nhận ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam, và là duy nhất cho đến nay. Khi đó, các y bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ và cả gia đình sản phụ đã vỡ òa trong niềm vui sướng, bởi sản phụ vượt cạn thành công với các con ra đời đều khỏe mạnh.

Chị Lê Huỳnh Anh Thư cho biết, ban đầu bác sĩ thông báo chỉ có 3 thai, rồi gần đến ngày sinh biết được có 4 thai. Cho đến phút cuối cùng, khi các con chào đời thì cả bác sĩ và gia đình đều bất ngờ, vui sướng vì không phải 4 bé mà là 5 vì có một bé bị các bé khác che khuất nên siêu âm không thấy.

Theo bà Nguyễn Thị Kim (bà nội của các bé), ban đầu gia đình có hơi lúng túng vì các bác sĩ khuyên chỉ nên giữ lại chừng 2 hoặc 3 bé. Nhưng vì thương các cháu, cả nhà đã quyết định giữ lại toàn bộ với sự theo dõi sát sao của bác sĩ. Rất may mắn, các cháu đã mau ăn chóng lớn, chỉ thỉnh toảng bị ho, cảm nhẹ.

Khai giảng 2019 khắp cả nước: Nước lũ bao vây trường học, học sinh miền Trung không thể tới trường
Ngày 5/9 được chọn là "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường". Nhưng năm nay, ở mỗi địa phương, không khí ngày khai giảng lại có những điểm khác biệt.
Theo Ngọc Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày khai giảng