Người dân bất ngờ kéo nhau về quê, cửa ngõ phía Đông TP.HCM kẹt cứng

Ngày 15/08/2021 16:00 PM (GMT+7)

Hay tin TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội thêm 1 tháng, những người tạm trú TP.HCM bất ngờ kéo nhau về quê.

Đến 12h ngày 15/8, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tuyên truyền, vận động hàng trăm người dân trở về lại nơi tạm trú, không nên tự phát đi xe máy về quê.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, sáng 15/8, hàng trăm người dân đi xe máy ùn ùn đổ về quê sau khi hay tin TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 1 tháng nữa.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, sáng 15/8, hàng trăm người dân đi xe máy ùn ùn đổ về quê sau khi hay tin TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 1 tháng nữa.

Khoảng 8h, khu vực cửa ngõ phía Đông đoạn từ Suối Tiên về đường Hoàng Hữu Nam hướng qua các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai bị ùn xe.

Khoảng 8h, khu vực cửa ngõ phía Đông đoạn từ Suối Tiên về đường Hoàng Hữu Nam hướng qua các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai bị ùn xe.

Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, ôm con nhỏ... để về quê tránh dịch.

Hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, ôm con nhỏ... để về quê tránh dịch.

Đến nhiều chốt trên địa bàn Thủ Đức, hầu hết bị kẹt lại. Nhiều người phản ứng dữ dội, la hét.

Đến nhiều chốt trên địa bàn Thủ Đức, hầu hết bị kẹt lại. Nhiều người phản ứng dữ dội, la hét.

Công an thành phố Thủ Đức đã huy động lực lượng có mặt giải thích, phát thông báo khuyên người dân trở về nơi tạm trú.

Công an thành phố Thủ Đức đã huy động lực lượng có mặt giải thích, phát thông báo khuyên người dân trở về nơi tạm trú.

Do người dân đổ về quá đông, chỉ vài phút khu vực này đông nghẹt.

Do người dân đổ về quá đông, chỉ vài phút khu vực này đông nghẹt.

Nhiều người phản ứng, hô hào, nẹt pô xe, bóp còi xe gây huyên náo...

Nhiều người phản ứng, hô hào, nẹt pô xe, bóp còi xe gây huyên náo...

Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương, Công an thành phố Thủ Đức đã mở rào, đưa người dân đến bến xe Miền Đông mới.

Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương, Công an thành phố Thủ Đức đã mở rào, đưa người dân đến bến xe Miền Đông mới.

Tại khu vực bến xe Miền Đông mới, hàng trăm người vẫn phản ứng dữ dội, mặc dù lực lượng chức năng đã khuyên ngăn, vận động người dân không được quá khích.

Tại khu vực bến xe Miền Đông mới, hàng trăm người vẫn phản ứng dữ dội, mặc dù lực lượng chức năng đã khuyên ngăn, vận động người dân không được quá khích.

Theo một số chiến sĩ công an, từ sáng sớm, người dân đã đổ về quê rất đông, cơ quan chức năng căng mình vận động người dân thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, ai ở đâu yên đó.

Theo một số chiến sĩ công an, từ sáng sớm, người dân đã đổ về quê rất đông, cơ quan chức năng "căng mình" vận động người dân thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, "ai ở đâu yên đó".

Hướng dẫn người dân vào khu vực bến xe Miền Đông mới cho thông thoáng để tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tìm hướng xử lý, giải quyết

Hướng dẫn người dân vào khu vực bến xe Miền Đông mới cho thông thoáng để tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tìm hướng xử lý, giải quyết

Đến trưa 15/8, lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức đã có mặt tuyên truyền, vận động người dân về nơi tạm trú, tránh tập trung đông người.

Đến trưa 15/8, lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức đã có mặt tuyên truyền, vận động người dân về nơi tạm trú, tránh tập trung đông người.

COVID-19 15/8: Nhân viên làm việc trong khu cách ly dương tính, di chuyển nhiều nơi, hay đến quán thịt
Trong 4 bệnh nhân mắc COVID-19 mới tại tỉnh Quảng Trị, có 1 trường hợp là nhân viên làm việc tại khu cách ly tập trung ở huyện Đakrông...

Dịch COVID-19

Theo Bùi Tư
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h