Phạm nhân bỏ trốn khỏi trại tạm giam về nhà tự tử?

Ngày 20/03/2016 09:07 AM (GMT+7)

Liên quan đến vụ phạm nhân bất ngờ treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Hải Dương, Bộ Công an cho biết sẽ nắm lại vụ việc xem có việc phạm nhân trốn trại hay không.

Ngày 19-3, lãnh đạo Tổng Cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) cho biết Tổng cục đã yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương báo cáo vụ phạm nhân Nguyễn Văn Định đang thi hành án tại Trại tạm giam Kim Chi (do Công an tỉnh Hải Dương quản lý) bất ngờ được phát hiệntreo cổ chết tại nhà riêng.

 Phạm nhân bỏ trốn khỏi trại tạm giam về nhà tự tử? - 1

Trại tạm giam Kim Chi

Lãnh đạo Tổng Cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cho biết sẽ nắm lại vụ việc xem có việc phạm nhân trốn trại hay không.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết theo thông tin ban đầu từ phía trại tạm giam báo cáo, phạm nhân Nguyễn Văn Định bỏ trốn khỏi phòng giam từ trước đó, trong quá trình truy lùng thì đơn vị này nhận được thông tin anh Định tử vong tại nhà riêng.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, vợ phạm nhân Nguyễn Văn Định), cho biết trong quá trình thi hành án, anh Định nhiều lần được về thăm nhà. "Anh ấy đi từ tháng 11, đến Tết là được 3 tháng, chưa lần nào về nhà. Nhưng đến dịp Tết nguyên đán anh Định đã sắp xếp được về thăm vợ con. Sau đó, thỉnh thoảng anh Định lại về nhà vào đêm khuya" - chị Hương nói.

Phạm nhân bỏ trốn khỏi trại tạm giam về nhà tự tử? - 2

Gia đình lo hậu sự cho anh Nguyễn Văn Định

Chị Hương giải thích thêm, trên pháp luật anh ấy là người của trại nên ngại bị mọi người bắt gặp.

Theo chị Hương, sau khi anh Định tự tử, phía Trại tạm giam vẫn chưa có “ý kiến” gì với gia đình.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, rạng sáng 14-3, Công an TP Hải Dương nhận được tin báo gia đình đã phát hiện anh Nguyễn Văn Định (SN 1975, ngụ tại đường Điện Biên Phủ, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) chết ở nhà. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nạn nhân treo cổ bằng dây dù ở cầu thang tầng 1 của gia đình. Cơ quan công an xác định nạn nhân tự tử vào lúc 1 giờ 33 phút ngày 14-3. Sau đó, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Anh Nguyễn Văn Định là phạm nhân đang thi hành án tại phân trại tạm giam ở xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thuộc Trại Tạm giam Kim Chi vì tội tổ chức đánh bạc, chịu mức án 8 tháng tù giam, bắt đầu thi hành án từ ngày 12-11-2015.

Theo Trọng Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự