Phụ huynh ở Hà Đông mắc COVID-19 di chuyển nhiều nơi, có thời điểm dự tiệc cùng 50-60 người

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 02/02/2021 11:00 AM (GMT+7)

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân 1849 ở Hà Đông đang làm việc tại Quảng Ninh có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người.

Liên quan đến sự việc hơn 24 học sinh và giáo viên trường Tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) phải cách ly liên quan đến ca mắc COVID-19, lãnh đạo trường này cho biết ca mắc COVID-19 này là phụ huynh của một học sinh lớp 5A5, hiện đang làm việc tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). Lãnh đạo nhà trường cho biết vào ngày 24/1, phụ huynh này đã tham gia cuộc họp 1-1-1 với cô giáo chủ nhiệm và cô cán bộ bán trú của nhà trường.

Phụ huynh ở Hà Đông mắc COVID-19 di chuyển nhiều nơi, có thời điểm dự tiệc cùng 50-60 người - 1

Hơn 20 học sinh, giáo viên trường Tiểu học Ban Mai phải cách ly do có phụ huynh dương tính.

Bệnh nhân này hiện đã được Bộ Y tế công bố ca bệnh (BN1849) vào chiều ngày 1/2. Theo đó, bệnh nhân là P..A.T (SN 1974) ở Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, làm việc và tạm trú tại Sân bay Vân Đồn. Trước khi xác định dương tính, bệnh nhân được xác định có lịch trình di chuyển khá phức tạp.

- Từ ngày 15-20/01/2021: Bệnh nhân đi xe khách Vân Đồn Xanh tổng cả 2 lượt đi và về; có khoảng 40 người trên xe trong đó tiếp xúc gần với nhóm 5 người.

- Tại sân bay Vân đồn tiếp xúc trực tiếp với nhóm làm việc cùng (5-6 người); về nhà tiếp xúc với 2 người (vợ, con).

- Ngày 21/01/2021: Bệnh nhân dự tiệc tại Nhà hàng Trung sún cùng 50-60 người (trong đó có BN1553) và cả nhóm làm việc cùng.

- Ngày 22/01/2021: Bệnh nhân tiếp xúc với nhóm làm việc cùng (5-6 người) và đi xe khách Vân Đồn Xanh.

- Ngày 23/01/2021: Ăn tối tại 198 Bà Triệu cùng nhóm 20-30 người.

- Đến nhà bạn tại Tứ Liên, Tây Hồ tiếp xúc 5 người.

- Ngày 24/1, họp cho con tại trường TH Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) với cô giáo chủ nhiệm và cán bộ bán trú (theo thông tin nhà trường cung cấp).

- Từ ngày 28-30/01/2021: Bệnh nhân được cách ly tại Sân bay Vân Đồn. Xét nghiệm lần 1 ngày 29/01/2021 kết quả âm tính.

- Từ ngày 30/01/20210: Bệnh nhân có biểu hiện hô hấp ho, khó thở (bệnh nhân có tiền sử hen phế quản) chuyển Bệnh viện Số 2.

- Xét nghiệm lần 2 ngày 02/01/2021, kết quả Dương tính SARS-CoV-2.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày 27/01 đến 17h00 ngày 01/2, Quảng Ninh có 30 trường hợp dương tính với COVID-19, 01 bệnh nhân được chuyển lên Hà Nội điều trị, còn 29 trường hợp đang điều trị cách ly trên địa bàn tỉnh (17 trường hợp dương tính đang điều trị cách ly tại Bệnh viện số 2; 11 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; 01 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Sản Nhi).

Lịch trình 4 ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội: Có trường hợp đi liên tỉnh, ăn nhiều quán cơm
Chiều ngày 1/2, Bộ Y tế công bố 31 ca bệnh mắc COVID-19 trên cả nước, trong đó riêng Hà Nội có 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng. 4 ca này có lịnh trình...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19