Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão

Ngày 03/08/2013 18:32 PM (GMT+7)

Bão số 5 đi qua Quảng Ninh, Hải Phòng đã làm 3 người bị thương, hơn 100 ngôi nhà bị hư hại, 2 cột ăng ten huyện bị gãy đổ.

Quảng Ninh, 3 người bị thương, 145 nhà đổ và tốc mái

Tại Quảng Ninh, sau khi bão đổ bộ vào hai huyện Đầm Hà và Hải Hà, đến 5h chiều nay (3/8/2013), bão đã đi qua, trời tạnh mưa.

Ông Nguyễn Văn Hùng, thường trực ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Ninh cho hay, thống kê thiệt hại đến 5h chiều nay, toàn tỉnh bị thương 3 người ở hai huyện Đầm Hà và Hải Hà do bị mái tôn rơi vào người. Hiện các nạn nhân đã được bệnh viện và người nhà chăm sóc.

Mưa to, gió mạnh cũng làm cột ăng ten cao 42m của huyện Đầm Hà và Hải Hà bị gãy đổ. Huyện Hải Hà cũng bị thiệt hại nhiều nhất với 3 nhà cấp 4 bị đổ. 142 nhà bị tốc mái, 440 công trình phụ bị hư hỏng , 10 cột điện hạ thế và một số cây cối bị đổ. Các hộ gia đình ở các nhà bị đổ được sơ tán sang nhà bên cạnh nên rất may không có thương vong xảy ra.

Ông Hùng cũng cho hay, hiện tại TP. Hạ Long và các huyện khác trời đã im, mưa tạnh. Các thiệt hại và sự cố ở hai huyện Đầm Hà và Hải Hà đã khắc phục xong, tuy nhiên ở Đầm Hà còn vài nơi bị ngập. Chính quyền địa phương , đã hỗ trợ 2 hộ có nhà bị đổ, mỗi hộ 6 triệu đồng.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại trạm đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh 20m/s (cấp 8), giật 26m/s (cấp 10); ở đảo Cô Tô: 20m/s (cấp 8), giật 29m/s (cấp 11); ở Móng Cái (Quảng Ninh): 13m/s (cấp 6), giật 27m/s (cấp 10); Quảng Hà (Quảng Ninh): 18m/s (cấp 8), giật 30m/s (cấp 11); Cửa Ông: 12m/s (cấp 6), giật 20m/s (cấp 8), Sơn Động (Bắc Giang): 15m/s (cấp 7), giật 20m/s (cấp 8); Thái Bình gió giật 20m/s (cấp 8). Ở các Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 – 100mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 180mm; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) 214mm; Cửa Ông (Quảng Ninh)128mm; Sơn Động (Bắc Giang) 170m, Ninh Bình 135mm, Chi Nê (Hòa Bình) 123mm...

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão - 1

Khu tắm Thanh Niên, Bãi Cháy tan hoang (Ảnh: Nhóm PV Khampha.vn)

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão - 2

Tuyến đường Hạ Long, Bãi Cháy ngập chìm trong nước (Ảnh: Nhóm PV Khampha.vn)

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão - 3

Nước biển bắt đầu dâng cao (Ảnh: Nhóm PV Khampha.vn)

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão - 4

Khu vực chợ Hạ Long, mọi hoạt động buôn bán tạm dừng để tránh bão (Ảnh: Nhóm PV Khampha.vn)

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão - 5

Gió mạnh giật tung nóc của gian hàng tại khu chợ đêm Hạ Long (Ảnh: Nhóm PV Khampha.vn)

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão - 6

Anh Đỗ Văn Vỵ, phường Cao Xanh, Hạ Long đang cột thêm dây vào thuyền (Ảnh: Nhóm PV Khampha.vn)

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão - 7

Một vài người dân đang lấy cát để kè thêm vào các sạp hàng tại bãi tắm Thanh Niên, Bãi Cháy, Hạ Long (Ảnh: Nhóm PV Khampha.vn)

Hải Phòng – 2 nhà hư hại

Tại Hải Phòng, theo báo cáo sơ bộ của các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố, tình hình thời tiết hiện tại cũng đã tạnh mưa, do công tác phòng chống bão chu đáo nên không có sự cố nghiêm trọng xảy ra do bão, thiệt hại về tài sản nhẹ.

Cụ thể, tại quận Kiến An, 1 nhà bị sập mái pro xi măng 30m2; 1 nhà bị cháy do chập điện 150m2. Tại huyện An Dương, 1 mái trụ sở văn phòng bị sập 100m2; Khoảng 50 ha rau màu bị ảnh hưởng năng suất. Huyện Vĩnh Bảo bị sSạt lở cục bộ 6 km mái kênh dọc đường 17B.

Về giao thông, 3 phao dẫn luồng khu vực bến Bèo (Cát Bà) bị đứt neo; 30 m2 vỉa hè bị bong bật; 20 m2 mặt đường bị lún sụt; 2 biển báo bị gãy đổ. Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đang tiếp tục tổng hợp tình hình thiệt hại về bão số 5 của các ngành, các địa phương và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Trước đó, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố đã tổ chức các đoàn công tác của Lãnh đạo thành phố kiểm tra, chỉ đạo phòng chống bão tại các địa bàn trọng điểm Cát Hải, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, khu vực nội thành và cảng biển.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố điều động 100 CBCS và Ban Chỉ huy PCLB& TKCN thành phố xuất kho 500 rọ thép, 1200m3 đá hộc, 50kg dây thép, 50 chiếc kìm để thực hiện công tác gia cố kè du lịch Đồ Sơn.

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố đã Thông báo cấm biển bắt đầu từ 17h ngày 2/8/2013; điều động tàu cứu nạn CN09 của Bộ đội biên phòng Hải Phòng. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải KVI đã điều tàu SAR411, SAR273 ra ứng trực tại vùng biển Cát Bà.

Kiên quyết sơ tán toàn bộ người dân ở khu vực ngoài đê, các vùng xung yếu, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trước 07 giờ ngày 03/8/2013; Tổ chức lực lượng thường trực PCLB&TKCN; kiểm tra, rà xoát và có biện pháp xử lý các vị trí đê điều xung yếu trước 9 h ngày 03/8;

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu, đầm nuôi trồng thủy sản; chằng chống tại các trang trại, gia trại nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão. Kiểm tra an toàn vận hành các cống ngăn triều, các công trình, hệ thống tiêu thoát nước khu vực đô thị và nông thôn.

 Sáng 3/8, khi bão đổ bộ vào Hải Phòng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại quận Đồ Sơn.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng chỉ đạo đồn Biên phòng Cát Bà, Đồ Sơn tổ chức bắn pháo hiệu báo bão theo quy định; BĐBP đã điều động 521 lượt CBCS/29 lượt tàu xuồng, ô tô các loại trực phòng chống bão số 5; chỉ đạo các Đồn, Trạm biên phòng phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng, địa phương thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển về diễn biến bão để chủ động di chuyển phòng, tránh

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng tổ chức các đoàn kiểm tra công tác triển khai phòng, chống bão số 5, chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tổ chức thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (lực lượng: 7.595 người; 82 phương tiện).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải tổ chức hoàn thành công tác khắc phục hậu quả bão số 2, tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, gia cố phòng chống bão số 5; triển khai phòng chống bão số 5. Chi cục Đê điều và PCLB phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát vị trí đê điều xung yếu, ứng trực sẵn sàng xuất cấp vật tư dự trữ PCLB và xử lý sự cố phát sinh.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã thông báo cho các doanh nghiệp quản lý khai thác cảng, đại lý, chủ tàu, thuyền trưởng các tàu biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động đối phó.

 Công ty Điện lực Hải Phòng Triển khai các biện pháp phòng chống bão, đảm bảo an toàn lưới điện; ưu tiên cấp điện cho trạm bơm tiêu, đài phát sóng và các phụ tải quan trọng.

Công an thành phố có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai phòng chống bão. Đảm bảo quân số thường ứng trực 100%, các thành viên căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB&TKCN theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố có văn bản chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy trong khi có bão.

Các huyện, quận đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống bão trên địa bàn. Tổ chức tiêu nước đệm trong hệ thống thuỷ lợi; chuẩn bị vật tư hoành triệt cống dưới đê xung yếu; tổ chức neo đậu cho tàu thuyền của địa phương; chỉ đạo các phường, đơn vị, trường học trên địa bàn chủ động phòng chống bão; di dân khỏi khu vực nguy hiểm ven sông, ven biển và khu nhà cũ yếu.

 Đến sáng 3/8/2013 đã tổ chức di dời 9.665 người đến nơi an toàn tránh trú bão (huyện Cát Hải 2.387, huyện Bạch Long Vỹ 155 người, quận Lê Chân 300 người, quận Dương Kinh: 94 người, Vĩnh Bảo: 838 người, Kiến Thụy: 4.476 người, Đồ Sơn: 1.415 người)

Đến 19h00 ngày 02/8/2013: các lực lượng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn cho 3.969 phương tiện, lồng bè, chòi canh/13.170 lao động về nơi trú tránh an toàn.

Bão cũng gây mưa lớn và ngập lụt cục bộ tại nhiều tỉnh thành Bắc bộ như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình...

Tại Nam Định, Hà Nam, người dân cho hay, mưa lớn kéo dài từ sáng tới đầu giờ chiều mới ngớt. Tại huyện Giao Thủy (Nam Định) đã có gió giật cấp 5, 6 kèm theo mưa lớn nhiều giờ liền, nhiều tuyến đường bị ngập lụt.

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão - 8

Mưa lớn, đoạn đường xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, Nam Định bị ngập

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão - 9

Tàu thuyền trú ẩn bãi biển xã Giao Hải, huyện Giao

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão - 10

Nhiều người dân nuôi ngao ở xã Giao xuân, huyện Giao Thủy Nam Định đã vào đất liền tránh bão

Quảng Ninh, Hải Phòng thiệt hại nhẹ sau bão - 11

Đoạn đê kè xã Giao Long, huyện Giao Thủy, Nam Định đã được gia cố lại

Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa và mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, lúc 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 4/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 102,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tối nay (03/8), ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6, cấp 7. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, hiện bão số 5 đã đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa dự kiến từ 200mm – 300 mm, các tỉnh sẽ có lượng mưa lớn là là Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn…

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan