Tin bão số 12: Có thể giật cấp 15 khi đổ bộ, TPHCM lo ngập nặng trong nhiều ngày tới

Ngày 02/11/2017 15:51 PM (GMT+7)

Dù bão ít có khả năng đổ bộ vào TPHCM nhưng hoàn lưu bão gây mưa lớn kết hợp với triều cường đạt đỉnh 1,68m nên thành phố có nguy cơ ngập nặng trong những ngày tới.

Bão có thể giật cấp 15 khi vào Nam Trung Bộ

Lúc 13h chiều nay, tâm bão số 12 cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 800 về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. 

Những giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và mạnh lên. Đến 13 giờ chiều mai 3/11, vị trí tâm bão cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14. 

Tin bão số 12: Có thể giật cấp 15 khi đổ bộ, TPHCM lo ngập nặng trong nhiều ngày tới - 1

Hiện bão số 12 đang cách ờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 800 về phía Đông

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm do bão (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong khoảng 11-15 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. 

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15 và yếu dần.

Đến 13 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. 

Từ chiều và đêm mai (3/11) ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rất to. Diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài, lan rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ. 

TP.HCM lo ngập nặng khi bão đổ bộ​

Sáng nay 2/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã có cuộc họp khẩn với các sở, ngành và UBND 24 quận, huyện triển khai các phương án phòng, tránh, ứng phó với bão số 12 có khả năng ảnh hưởng đến TP.HCM.  

Hiện TP.HCM TP có 3 phương án là phòng, chống khi bão đổ bộ vào TP; ứng phó với áp thấp, bão vào biển Đông; ứng phó với tình trạng hồ Dầu Tiếng xả lũ cùng thời điểm triều cường được dự báo dâng cao 1,68m.

Tin bão số 12: Có thể giật cấp 15 khi đổ bộ, TPHCM lo ngập nặng trong nhiều ngày tới - 2

TP.HCM có khả năng ngập nặng do mưa lớn (Ảnh minh họa)

Theo lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ, địa phương đã chuẩn bị sẵn phương án di dời hơn 6.000 người dân ở Cần Giờ nếu có bão, áp thấp đổ bộ, chằng chống hàng trăm căn nhà. Các phương án di dời, đảm bảo an toàn tàu thuyền đã được chuẩn bị chờ lệnh của thành phố.

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: "Bão số 12 sẽ gây mưa to chủ yếu tập trung các tỉnh Nam Trung bộ. Tại Đông Nam bộ, trong đó có TP.HCM, mưa không nhiều. Tuy vậy, hệ thống sông Sài Gòn đang có đợt triều cường lớn, đỉnh triều cao nhất ngày 5/11 là 1,63m, ngày 6/11 là 1,67m và 1,68m nên TPHCM có khả năng ngập nặng do tổ hợp mưa lớn kết hợp triều cường”.

Về tình hình hồ chứa, đến 7h ngày 1/11, mực nước hồ Dầu Tiếng ở mức cao, đạt cao trình 23,66m nhưng đã ngưng xả về hạ du do đang có đợt triều cường lớn.

>> Xem thêm: Bữa cơm đạm bạc ngày bão khiến bao người rưng rưng thương về miền Trung

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 12