Tin mới vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam: Chú rể nằm trong số 13 người tử vong

Ngày 30/07/2018 09:24 AM (GMT+7)

Vụ tai nạn thảm khốc trên đường đi đưa dâu tại địa phận thôn Uất, xã Điện Minh (Điện Bàn, Quảng Nam) đã khiến 13 người tử vong, trong đó có cả chú rể.

Theo thông tin từ phòng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này, vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường đi đưa dâu xảy ra trên tuyến QL1A (thuộc địa phận thôn Uất, xã Điện Minh (Điện Bàn, Quảng Nam) đã có 13 người chết, 4 người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện.

Tin mới vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam: Chú rể nằm trong số 13 người tử vong - 1

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc rạng sáng.

Trong đó có 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện (gồm chú rể, tài xế xe ôtô và một người khác), 4 người còn lại bị thương. Tất cả nạn nhân đều trên ôtô khách, trong khi tài xế xe container bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h15 rạng sáng nay (30/7). Thời điểm trên ôtô 16 chỗ BKS: 75B-000.52 chạy hướng từ xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) đi vào Bình Định rước dâu khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với container đi chiều ngược lại BKS: 51D-411.21, kéo theo rờ-moóc BKS: 51R-215.75.

Tin mới vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam: Chú rể nằm trong số 13 người tử vong - 2

Chiếc xe khách gần như bị biến dạng toàn bộ, đồ đạc vương vãi.

Tại hiện trường, chiếc ô-tô 16 chỗ gần như bị biến dạng sau tai nạn, còn xe container đâm chệch hàng rào hộ lang một đoạn dài. Lễ cưới bị rơi vãi, lẫn lộn trong hiện trường tai nạn khiến ai cũng xót xa.

Ngay sau khi nhận được, thông tin, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) phối hợp với chính quyền thị xã Điện Bàn đã nhanh chóng có mặt hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm. Đồng thời, phân luồng điều tiết giao thông và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Tin mới vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam: Chú rể nằm trong số 13 người tử vong - 3

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 13 người tử vong, trong đó có cả chú rể.

Ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trước mắt, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và hỗ trợ 2 triệu đồng đối với mỗi người bị thương theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn cũng như danh tính các nạn nhân đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

17 người gặp nạn gồm: Bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể), chú rể Nguyễn Khắc Long, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Trúc Hân (con chị Nhung), Nguyễn Thư Kỳ, Đặng Xuân Phóng, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Xuân Tiến (con Phóng), Nguyễn Khắc Nguyền, Nguyễn Thí gái (vợ Nguyền) Nguyễn Khắc Mãn, Nguyễn Khắc Cát, Nguyễn Thị Tiến (vợ Cát), Võ Tiến Sỹ, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Mỹ và tài xế tên Cương.

13 người tử vong thuộc 9 gia đình, gồm: bà Ngô Thị Bê, chú rể Nguyễn Khắc Long (con), Nguyễn Thị Nhung (con), Nguyễn Thư Kỳ (cháu nội); Đặng Xuân Phóng; Nguyễn Khắc Nguyền và vợ là Nguyễn Thị Gái; Nguyễn Khắc Mãn; Nguyễn Thị Tiến; Võ Tiến Sỹ; Nguyễn Khắc Bình; Nguyễn Khắc Mỹ và tài xế Cương.

Tin tức 24h nổi bật: Xe rước dâu nổ lốp, cô dâu nhập viện cấp cứu
Chiếc xe rước dâu 7 chỗ nổ lốp, mất lái đâm gốc cây. Cú đâm mạnh khiến cô dâu chấn thương phải nhập viện cấp cứu, tài xế và chú rể may mắn chỉ xây xát...
Minh Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất