Tin tức 24h: Bộ Tài chính lên tiếng vụ lùm xùm bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan

H.A - Ngày 10/04/2023 19:00 PM (GMT+7)

Bộ Tài chính yêu cầu Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

Ngày 10-4, đại diện Bộ Tài chính cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI (Công ty MVI) yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, sau vụ lùm xùm mua bảo hiểm của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (diễn viên Ngọc Lan).

Bộ Tài chính yêu cầu Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm; việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Diễn viên Ngọc Lan khóc, chia sẻ về việc nhân viên bán bảo hiểm tư vấn thông tin mập mờ

Diễn viên Ngọc Lan khóc, chia sẻ về việc nhân viên bán bảo hiểm tư vấn thông tin mập mờ

Bên cạnh đó, rà soát công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Bộ Tài chính yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong ngày 11-4. Bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm.

Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu đại lý tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm, cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm. Xem xét trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bên cạnh đề nghị công ty chủ động làm việc, giải quyết khiếu nại của khách hàng, Bộ Tài chính cũng yêu cầu doanh nghiệp có phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn, báo chí về vụ việc.

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan vừa livestream trên Facebook khóc và chia sẻ đã bị tư vấn mập mờ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Chia sẻ của diễn viên Ngọc Lan cho thấy 3 năm trước, cô đã mua bảo hiểm cho mình và con trai, tổng mức phí 700 triệu đồng/năm.

Do tin tưởng người tư vấn, nên diễn viên này đã ký hợp đồng, và nghĩ rằng sau 10 năm sẽ nhận cộng gốc và lãi là 10 tỉ đồng (bao gồm 7 tỉ đồng tiền gốc và 3 tỉ đồng tiền lãi cộng thêm). Tuy nhiên, thời gian gần đây diễn viên Ngọc Lan mới bàng hoàng biết thêm thông tin: Nếu đóng đến năm thứ 10, thì số tiền có thể ít hơn 7 tỉ đồng tiền gốc, chứ không cao như tư vấn ban đầu. Nữ diễn viên cho rằng, nhân viên tư vấn bán bảo hiểm đã tư vấn mập mờ, gây hiểu nhầm.

Tình tiết bất ngờ khó tưởng tượng trong vụ du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm khi nghỉ đêm trên Vịnh

Thông tin từ Công an huyện Cát Hải, Hải Phòng vừa cho biết, qua làm việc với người tố cáo cùng các bên liên quan, nữ du khách nước ngoài tên Robert Cerys Ann, SN 2004 (quốc tịch Liên hiệp Anh và Bắc Ailen) đã trình bày do uống rượu, bia nên bản thân không làm chủ được mình, cũng không nhớ các diễn biển sau đó. 

Theo đó, tối qua (09/4), chị Robert Cerys Ann đã có đơn xin không giám định và đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh P.V.H - nhân viên làm việc trên tàu nghỉ đêm trên Vịnh, từng bị chị  Robert Cerys Ann tố cáo hiếp dâm mình cách đây 2 ngày.

Trước đó, vào hồi 10h30' ngày 09/4/2023, Công an huyện Cát Hải, Hải Phòng tiếp nhận tin báo của du khách nước ngoài nghỉ đêm trên Vịnh Lan Hạ - chị Robert Cerys Ann tố cáo, tối ngày 8/4/2023 bị một nhân viên làm việc trên tàu ERA HP-4888 (tàu mà du khách nghỉ đêm) hiếp dâm. Cụ thể, nhân viên bị tố là P.V.H, SN 1989, đăng ký thường trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm đã rút đơn xin không giám định và đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh M.L

Du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm đã rút đơn xin không giám định và đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh M.L

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Cát Hải đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh vụ việc, mời những người có liên quan về trụ sở cơ quan Công an làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người có liên quan.

Qua làm việc, chị Robert Cerys Ann cho biết, do uống rượu, bia nên chị không làm chủ được mình và cũng không nhớ các diễn biển sau đó. Đến tối ngày 09/4/2023, chị Robert Cerys Ann đã có đơn xin không giám định và đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh P.V.H.

Căn cứ đơn của chị Robert Cerys Ann, Công an huyện Cát Hải đã phối họp với các cơ quan chức năng thống nhất đánh giá và lập biên bản xử lý theo quy định.

Tài xế ô tô con tông nam bảo vệ tử vong bị khởi tố tội giết người

Chiều 10/4, đại diện Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Bá Trọng (39 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội "giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trịnh Bá Trọng là tài xế tông tử vong nam bảo vệ một khu đô trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội) ngày 28/3.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 28/3, lái xe Trịnh Bá Trọng điều khiển ô tô biển số 29E-012.42 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9, thuộc một khu chung cư cao cấp trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội). Chiếc xe sau đó bị anh V.T.D. (SN 1997, bảo vệ khu chung cư) khóa bánh xe vì đỗ sai.

Đến khi Trọng ra và lên ô tô di chuyển thì anh D. phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo, yêu cầu Trọng dừng lại xử lý theo quy định. Nhưng Trọng lái ô tô đâm vào xe máy anh D. từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến nam bảo vệ bị hất văng, đập vào ô tô Mercedes đang dừng bên phải đường. Hình ảnh ghi lại hiện trường lúc đó cho thấy nhân viên bảo vệ nằm bất động dưới đuôi xe Mercedes.

Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ nam tài xế Trịnh Bá Trọng để làm rõ vụ việc.

Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế là 0,454 mg/l khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/l khí thở).

Mất hơn 1 tỷ sau khi tham gia "nghe nhạc, thả tim được thưởng tiền"

Ngày 10/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa qua, chị Nguyễn Thị T (SN 1989, ở xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa) trình báo bị lừa 1,1 tỷ đồng sau khi tham gia hình thức nghe nhạc được trả tiền.

Hình thức lừa đảo của đối tượng này là tạo niềm tin cho người chơi bằng cách trả 50.000 đồng tiền thưởng khi “thả tim” trên ứng dụng Zing MP3. Khi người chơi đã tin tưởng, chúng tiếp tục yêu cầu người chơi làm theo yêu cầu mới để nâng mức trả thưởng. Cụ thể, đối tượng gửi cho chị T. trang web hi1555.com, hướng dẫn chị T chuyển tiền để tham gia các bước xác nhận để hưởng tiền thưởng, tiền chênh lệch cao hơn. Tuy nhiên, khi chuyển tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau để chị T thực hiện nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu.

Tổng số tiền chị T đã chuyển cho các đối tượng với mục đích hưởng tiền chênh lệch cao là 1,1 tỷ đồng. Sau một thời gian tham gia trò chơi, không còn khả năng vay mượn tiền, chuyển tiền cho các đối tượng để hưởng chênh lệch, hoa hồng ở mức cao thì chị T mới tố giác ra cơ quan công an.

Nhiều người mắc bẫy chiêu trò lừa đảo nghe nhạc được trả tiền

Nhiều người mắc bẫy chiêu trò lừa đảo "nghe nhạc được trả tiền"

Một trường hợp khác cũng mắc bẫy chiêu trò này là chị L.T.H ở phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa). Ngày 20/3/2023, chị H có nhận được điện thoại mời tham gia làm cộng tác viên nghe nhạc tăng lượt view, lượt like cho ca sỹ với thù lao 100.000- 200.000 đồng, qua ứng dụng Telegram. Chị H tin tưởng làm theo yêu cầu của đối tượng, nhưng sau đó phát hiện ra chiêu trò lừa đảo. Tổng số tiền chị đã chuyển khoản theo yêu cầu của đối tượng là hơn 100 triệu đồng.

Hình thức tiếp cận của nhóm lừa đảo rất đơn giản. Chủ nhân của số điện thoại sẽ nhận được một cuộc gọi của một người xưng là nhân viên của một sàn thương mại điện tử, có nhiệm vụ tăng tương tác cho các bài hát trên Zing MP3 bằng cách trả tiền tương tác, hoa hồng cho người nghe nhạc.

Đối tượng giải thích chỉ cần bật bài hát được yêu cầu trên Zing MP3 thì sẽ được 10 nghìn đồng/bài. Kể cả không nghe mà chỉ bật lên để đó cũng vẫn nhận được tiền. Sau đó sẽ được mời đề nghị kết bạn qua Zalo. Mọi thông tin cá nhân, tài khoản của người chơi sẽ được nhóm lừa đảo khai thác, dụ dỗ tham gia hình thức chuyển tiền để hưởng chênh lệch mức cao.

Trước những vụ việc nêu trên, cơ quan công an cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia các lời mời làm nhiệm vụ, đầu tư giao dịch trên mạng xã hội. "Khi có số điện thoại, facebook, zalo lạ gọi/nhắn tin đến để mời chào, rủ rê làm nhiệm vụ, đầu tư giao dịch trên mạng thì bạn đang có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không dễ dàng gì mà người lạ lại chủ động đem cơ hội kiếm tiền dễ dàng đến cho mình, cần kiềm chế lòng tham, cảnh giác và tự bảo vệ mình trước thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý các vụ việc, đồng thời cảnh báo đến người dân cảnh giác với hình thức lừa đảo trên.

Giá vàng hôm nay 10/4: Sụt giảm ngay khi mở cửa

Thời điểm 8h45 sáng nay ngày 10/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.997 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước. 

Tâm lý lạc quan trên thị trường vàng tương đối không thay đổi so với tuần trước và xuất hiện khi giá vàng kết thúc tuần với mức tăng gần 2% so với thứ 6 tuần trước.

Sau kì nghỉ lễ Phục sinh, tới hôm nay giá vàng mới có phản ứng đầu tiên đối với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 công bố vào thứ 6 tuần trước. Theo Cục Thống kê Lao động, bất chấp lo ngại suy thoái kinh tế ngày càng tăng, thị trường lao động Mỹ vẫn khá kiên cường khi số lượng việc làm được tạo ra trong tháng 3 tăng tương đối phù hợp với kỳ vọng.

Cùng với mức tăng hàng tuần của vàng, các nhà phân tích lưu ý rằng kim loại quý kết thúc tháng 3 đã tăng 7%. Trong khi duy trì triển vọng tăng giá, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng vàng cần nghỉ ngơi. Các nhà phân tích cho rằng tuần này sẽ là thời gian vàng điều chỉnh trước khi bước vào một chu kì tăng mới. 

Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho biết, mặc dù ông dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần này, nhưng ông cho rằng, bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng sẽ khá ngắn và nông. “Mặc dù thị trường dường như muốn đi lên, nhưng vàng đã quá hạn để giảm giá. Nhu cầu vàng ngày càng tăng giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ sẽ hạn chế bất kỳ nhược điểm nào”, ông nói.

Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, thì cho biết ông trung lập với vàng trong ngắn hạn nhưng sẵn sàng chờ đợi thời cơ. "2070 USD/ounce là một mức giá khá cao; nếu nó bị phá vỡ, thì bầu trời là giới hạn. Nếu không, chúng tôi sẽ chờ đợi", ông nói.

Giá vàng giảm nhẹ

Giá vàng giảm nhẹ

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,4 - 67,02 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 66,35 - 67 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,35 - 67 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Bà nội bật khóc, hôn lên bia mộ cháu gái 27 tuần tuổi khi đi tảo mộ Tết Thanh minh: Tạm biệt cháu bà về
Thanh minh từ lâu đã trở thành ngày Tết thiêng liêng và mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Vì thế, nhiều người dù ở xa xôi, bận công việc cũng luôn cố gắng về để thắp nén hương thành kính dâng cho người đã khuất.

Những câu chuyện cảm động

H.A (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h