Tin tức 24h: Điều bất ngờ trước phiên xử vụ cháu bé trường Gateway tử vong

Ngày 13/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Từng có đơn từ chối luật sư, song đến phiên xử vụ cháu bé trường Gateway tử vong trên xe đưa đón vào ngày mai, hai vị luật sư thuộc Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự tiếp tục đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị can Nguyễn Bích Quy.

Điều bất ngờ trước phiên xử vụ cháu bé trường Gateway tử vong 

Ngày mai (14/01), TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ mở phiên xét xử vụ án học sinh lớp 1 Trường Gateway tử vong trên xe đưa đón.

Theo đó, bị cáo Doãn Quý Phiến (tài xế), Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh) hầu tòa với tội "vô ý làm chết người". Nguyễn Thị Thủy (cô giáo) bị đưa ra xét xử tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, ngay từ những giai đoạn đầu của vụ án, Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự tiếp nhận giấy đề nghị cử luật sư của bà Nguyễn Bích Quy. Sau đó, văn phòng cũng đã ký hợp đồng hỗ trợ pháp lý với bà Nguyễn Bích Quy.

Tin tức 24h: Điều bất ngờ trước phiên xử vụ cháu bé trường Gateway tử vong - 1

Bị can Nguyễn Bích Quy tiếp tục có đơn mời luật sư bào chữa trong phiên xử ngày mai.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, bà Quy lại có đơn từ chối luật sư vào hồi giữa tháng 12 năm ngoái.

Bất ngờ đến phiên xét xử vụ cháu bé trường Gateway tử vong trên xe đưa đón vào ngày mai, hai luật sư Nguyễn Thanh Sơn và luật sư Lê Trọng Minh tiếp tục đồng hành cùng bị can Nguyễn Bích Quy.

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Thanh Sơn cho biết, khoảng 10 ngày trước, bà Nguyễn Bích Quy đã có đơn mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình trong phiên tòa sắp tới.

Các luật sư đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục cần thiết để tham gia phiên tòa, sao chụp tài liệu, hồ sơ vụ án cũng như chuẩn bị kỹ càng cho phiên xét xử vào ngày mai.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ngoài 3 bị cáo, TAND quận Cầu Giấy còn mời đại diện Trường tiểu học quốc tế Gateway, Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà đến phiên xét xử với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, Tòa cũng triệu tập hai giám định viên của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và 25 người làm chứng đến phiên xét xử.

Hội đồng xét xử gồm 3 người, ngồi ghế Chủ tọa là thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn.

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 6/8/2019, tài xế Doãn Quý Phiến lái ôtô chở bà Quy đi đón 13 học sinh Trường Gateway, trong đó có cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi, trú tại tòa nhà Trung Yên Plaza).

Thời điểm đi, bé L. mặc áo phông đỏ có dòng chữ "Gateway". Gia đình cũng chuẩn bị cho bé một áo phông màu ghi có dòng chữ "Gateway" và cho sách vở vào balô trước khi tới trường. Lên xe, bé L. ngồi hàng ghế thứ 4 từ trên xuống. Xe có 5 hàng ghế.

Sau khi đủ học sinh lên xe, tài xế Phiến lái xe tới Trường Gateway. Tới trường, tài xế Phiến dừng xe ở cổng phụ và ngồi ở ghế lái, bà Quy mở cửa cho các cháu xuống.

Bà Quy bế và dắt hai bé sinh đôi xuống trước vì các cháu quấy khóc, sau đó không kiểm tra trong xe còn học sinh hay không mà đóng ngay cửa xe, để quên bé L. trong ôtô.

Tài xế Phiến cũng không kiểm tra lại mà lái ôtô về ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền gửi. Sau khi dừng xe, tài xế Phiến xuống xe, tắt máy, bấm khóa tự động rời đi, không kiểm tra khoang hành khách, không làm vệ sinh trong xe.

Theo tài liệu của cơ quan truy tố, mặc dù không kiểm đếm học sinh khi xuống xe nhưng bà Quy vẫn ghi vào sổ nhật ký xe buýt là học sinh đi thực tế là 13, không có học sinh xuống muộn. Từ đó dẫn đến việc để quên bé L. trên xe.

Do vậy, cơ quan truy tố xác định hành vi của bà Quy, ông Phiến đã cấu thành tội "vô ý làm chết người", quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến vụ án, VKS nhận định: Khoảng 7h50 ngày 6/8/2019, cô Nguyễn Thị Thủy vào lớp điểm danh, phát hiện bé L. vắng nhưng không ghi sĩ số, không cập nhật kết quả lên phần mềm của trường.

Gần trưa, nhân viên giáo vụ nhà trường nhắc nhở và hướng dẫn cô Thủy cập nhật sĩ số điểm danh lên hệ thống. Sau đó, cô Thủy cập nhật nhưng đề bé L. vắng có lý do lên hệ thống quản lý.

Chiều cùng ngày, khi đón học sinh về, bà Quy phát hiện bé L. nằm bất tỉnh sau ghế lái. Dù được nhân viên y tế tại trường sơ cứu và đưa vào viện nhưng bé được chẩn đoán "ngừng tuần hoàn ngoại viện".

Tại cơ quan công an, cô Thủy khai biết rõ học sinh vắng mặt không lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với gia đình dẫn đến không phát hiện ra sự việc bé L. bị bỏ quên trong ôtô.

Về quả bóng xuất hiện trên xe, cáo trạng nêu rõ: Quả bóng bay này do một học sinh khác lấy ở sân trường mang lên ôtô từ ngày hôm trước.

Vụ cô gái bị sát hại trong nhà trọ ở Sài Gòn: Nạn nhân tử vong cạnh mâm cơm

Ngày 13/1, Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng khiến chị  D.T.P. (28 tuổi, quê Ninh Thuận) tử vong trong nhà trọ trên địa bàn.

Trước đó, sáng 11/1, người dân trình báo với Công an huyện Củ Chi về việc nghi chị P. bị sát hại trong phòng trọ ở ấp 1 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Nhận tin báo, công an có mặt phá cửa vào bên trong kiểm tra thì phát hiện chị P. tử vong cạnh mâm cơm.

Tin tức 24h: Điều bất ngờ trước phiên xử vụ cháu bé trường Gateway tử vong - 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Vào cuộc truy xét, công an xác định người có liên quan là Hoàng Quốc Huy (32 tuổi, quê Ninh Thuận). Huy sống cùng với chị P. như vợ chồng.

Theo điều tra, thời gian gần đây giữa Huy và chị P. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tình cảm. Trước thời điểm phát hiện vụ việc, Huy gọi điện thông báo cho gia đình đã sát hại chị P.

Hiện, công an đang điều tra, làm rõ cái chết của chị P. cũng như truy xét Huy.

Đăng thông tin “máy bay rơi" để “câu like” bán hàng, cô gái bị phạt 12 triệu đồng

Ngày 13/1, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12 triệu đồng đối với bà Đinh Thị Thu Yến (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Phước) hiện đang tạm trú tại phường Mỹ Phước, TX Bến Cát do có hành vi đăng tải trên mạng xã hội thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Tin tức 24h: Điều bất ngờ trước phiên xử vụ cháu bé trường Gateway tử vong - 3

Bà Yến tại cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 20/11/2019, bà Yến sử dụng trang mạng xã hội facebook cá nhân có tên “Nguyễn Ngọc Nhã” để đăng tải hình ảnh 1 chiếc máy bay rơi kèm bình luận: “Sáng nay có 01 chiếc máy bay bị nổ và rớt tại Mỹ Phước nha m.n”.

Đến 21h30 cùng ngày, vì thấy có quá nhiều lượt bình luận, like với thái độ lo lắng, hoang mang nên bà Yến đã gỡ bỏ hình ảnh và bình luận trên.

Qua xác minh, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác định bà Yến là chủ tài khoản facebook nói trên nên đã mời làm việc. Làm việc với cơ quan Công an, bà Yến cho biết đã nhận thức được việc làm sai trái của mình.

Theo bà Yến, mục đích đăng tải nội dung trên nhằm kéo mọi người vào trang cá nhân của mình để mua hàng.

Truy bắt kẻ chặn xe chém tới tấp người phụ nữ đang đi cùng con gái ở Thái Nguyên

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra khoảng 9h, ngày 13/1, tại cầu Cứng, thuộc phường Mỏ Chè, TP.Sông Công (Thái Nguyên). Một người phụ nữ đi cùng con gái trở về nhà đi đến địa điểm trên, bất ngờ bị một người đàn ông chặn xe chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân nguy kịch, sau đó được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tin tức 24h: Điều bất ngờ trước phiên xử vụ cháu bé trường Gateway tử vong - 4

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, Bà Dương Thị Quyền - phó Chủ tịch phường Mỏ Chè, TP.Sông Công (Thái Nguyên) cho biết, khoảng 9h30 chúng tôi nhận được tin báo từ người dân, lãnh đạo UBND phường đã nhanh chóng cho người xuống để bảo vệ hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo vị phó Chủ tịch phường Mỏ Chè thông tin: “Người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con gái 2 tuổi trở về nhà, đi đến cầu Cứng thì bị một người đàn ông đạp đổ xe, sau đó dùng dao chém tới tấp vào người chị này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, mọi người đã đưa nạn nhân đi viện cấp cứu".

Vị phó Chủ tịch phường Mỏ Chè cho biết thêm, đối tượng gây án là La Đình Hợi , sinh năm 1983. Xã Thượng Đình, Phú Bình - Thái Nguyên. Hiện, cơ quan Công an vẫn đang tổ chức truy bắt đối.

Được biết, nạn nhân là chị Trần Thị H. (SN 1987) người ở Phú Thọ, hiện đang sống cùng chồng và 3 người con tại xóm Bá Vân 3, xã Bình Sơn, TP. Sông Công (Thái Nguyên).

Thông tin ban đầu cho hay, vụ việc có nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/1

Giá vàng SJC hôm nay 13/1 của tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giảm không đáng kể còn 43,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC hôm nay 13/1 giảm nhẹ còn 43,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng SJC hôm nay 13/1 của công ty tập đoàn vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC thị trường TP.HCM niêm yết ở mức 43,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,55 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tin tức 24h: Điều bất ngờ trước phiên xử vụ cháu bé trường Gateway tử vong - 5

Giá vàng 9999, vàng SJC hôm nay 13/1 giảm nhẹ.

Giá vàng 9999 của Phú Quý hôm nay 13/1 giữ nguyên mức 4.310.000 đồng một chỉ (mua vào) và  4.360.000 đồng một chỉ (bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 13/1 của công ty tập đoàn vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thị trường TP.HCM giảm nhẹ, niêm yết mức 4.320.000 đồng một chỉ (mua vào) và 4.375.000 đồng một chỉ (bán ra).

Giá vàng ta hôm nay 13/1 niêm yết chiều mua vào 4.320.000 đồng một chỉ, bán ra 4.375.000 đồng một chỉ.

Vụ học sinh trường Gateway tử vong: Thông tin bất ngờ về bà Nguyễn Bích Quy
Sau thời gian bị tạm giam, bà Nguyễn Bích Quy – người đưa đón học sinh trường Gateway đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h