Tin tức 24h: Dòng chia sẻ trên Facebook của bà chủ khách sạn 7 tầng trên đèo Mã Pì Lèng

Ngày 05/10/2019 20:01 PM (GMT+7)

Bà Vũ Thị Ánh chia sẻ bà đã phải phá dỡ nhiều vị trí để xây dựng kiên cố thay vì ốp lát, hàn xì, dính keo... Thậm bà đã "đập hết đi để làm lại".

Bà chủ khách sạn "khổng lồ" trên đèo Mã Pí Lèng: "Đập hết đi để làm lại"

Chủ sở hữu của khách sạn "khổng lồ" trái phép mang tên Panorama trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) là người phụ nữ thế hệ 6X có tên Vũ Thị Ánh (trú tại TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Cách đây 3 tuần, trên trang facebook cá nhân, bà Vũ Thị Ánh đã đăng đoạn video phát trực tiếp để giới thiệu về cảnh thiên nhiên hùng vĩ của đèo Mã Pí Lèng cũng như việc xây dựng, sửa chữa, kinh doanh của mình tại khách sạn Panorama. Theo lời nói của bà Ánh trong đoạn video, bà đã phải phá dỡ nhiều vị trí để xây dựng kiên cố thay vì ốp lát, hàn xì, dính keo... Thậm bà đã "đập hết đi để làm lại".

Tin tức 24h: Dòng chia sẻ trên Facebook của bà chủ khách sạn 7 tầng trên đèo Mã Pì Lèng - 1

Chân dung bà Vũ Thị Ánh - Chủ khách sạn trái phép trên đèo Mã Pí Lèng

Bà Ánh cũng cho biết, bà đang sinh sống và kinh doanh tại đây (khách sạn Panorama - PV). Hiện, khu nghỉ ngơi và ăn uống của bà có rất đông khách, kể cả du khách nước ngoài và trong nước. Thậm chí, bà Ánh còn mô tả cảnh xe cộ đông đúc qua lại trên đèo đến mức ngày nào cũng có CSGT, công an tuần tra.

Vụ người dân ghi hình tại chốt CSGT bị hành hung: Xác định người lạ mặt cầm bộ đàm

Ngày 5-10, liên quan đến thông tin nội dung clip ghi lại cảnh người dân ghi hình CSGT ở tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ nhưng bị người lạ mặt hành hung, cản trở hôm 2-10, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu.

Theo vị lãnh đạo này, hôm xảy ra vụ việc, ông Lê Xuân Tùng (40 tuổi) điều khiển xe máy đi đón anh Lê Văn Quý (20 tuổi, cùng trú tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên), tại khu vực cầu vượt Như Quỳnh, thuộc địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm.

Tin tức 24h: Dòng chia sẻ trên Facebook của bà chủ khách sạn 7 tầng trên đèo Mã Pì Lèng - 2

Lực lượng chức năng xác định tài xế xe ôm không liên quan gì đến các chiến sĩ CSGT - Ảnh cắt từ clip

Trong lúc đợi ông Tùng đến đón, nhiều người hành nghề xe ôm tại khu vực cầu vượt này trong đó có ông Phạm Văn Thẳng (42 tuổi, trú tại thị trấn Như Quỳnh) đã tới ngỏ lời chở anh Quý nhưng bị từ chối.

Sau đó, thấy ông Tùng đến chở anh Quý đi, nhóm xe ôm cho rằng ông Tùng không chịu xếp hàng mà "cướp khách" của mình nên 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn. Khi ông Tùng di chuyển vượt đèn đỏ, ông Thẳng cùng đồng nghiệp đã đuổi theo.

Cùng lúc này, lực lượng CSGT phát hiện ông Tùng không chấp hành đèn tín hiệu giao thông đã yêu cầu dừng xe để xử lý và "sơ suất" làm rơi chiếc bộ đàm. Quá trình đuổi theo ông Tùng, nhóm ông Thẳng đã nhặt được bộ đàm rồi trả lại cho lực lượng chức năng.

Thêm 9 trường đại học bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản số 1131/TB-QLCL thông báo danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể, theo văn bản của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), có 4 trường ĐH phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm: Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Công nghiệp Vinh và Trường ĐH Kinh tế Nghệ An.

Tin tức 24h: Dòng chia sẻ trên Facebook của bà chủ khách sạn 7 tầng trên đèo Mã Pì Lèng - 3

Thêm 9 trường ĐH bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (ảnh minh họa)

5 trường ĐH phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C), gồm:

Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, Trường ĐH Công nghiệp Vinh, Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An.

Trao giải thưởng cho khách hàng thứ 2 của giải Jackpot gần 100 tỷ

Mới đây, ngày 3/10, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) thứ 495 ngày 20/9/2019 cho khách hàng thứ 2, anh V.Đ tại Đà Nẵng với trị giá 50,1 tỷ đồng.

Tin tức 24h: Dòng chia sẻ trên Facebook của bà chủ khách sạn 7 tầng trên đèo Mã Pì Lèng - 4

Trao giải cho khách hàng thứ 2 trúng thưởng hơn 50 tỷ đồng tại kỳ quay thưởng 495. Ảnh: Vietlott

Trước đó, Chi nhánh Khánh Hòa đã tiếp nhận chiếc vé xổ số tự chọn Mega 6/45 từ anh V.Đ. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định đây là 1 trong 2 chiếc vé đã trúng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT thứ 495 ngày 20/9/2019. Tuy nhiên, anh V.Đ mua vé Bao 12 nên anh sẽ nhận thưởng 50.166.002.250 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước), nhiều hơn chị Đ.T.T - vị khách may mắn trúng thưởng cùng trúng thưởng Jackpot (nhận thưởng 49,7 tỷ đồng).

Tấm vé may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng 97 Nguyễn Văn Thoại, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

5 nữ tỷ phú giàu nhất VN: Những điều không phải ai cũng biết đằng sau khối tài sản khủng
Đây là những gương mặt nữ giàu có và quyền lực nhất giới kinh doanh tại Việt Nam
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h