Tin tức 24h: Diễn biến mới vụ bố ép 2 con uống thuốc trừ sâu sau khi xét nghiệm ADN

Ngày 17/02/2020 18:09 PM (GMT+7)

Lĩnh án tử sau cáo buộc sát hại 2 con, Nguyễn Văn Duy (35 tuổi, trú huyện Thanh Oai) kháng cáo xin giảm án nhưng không được tòa phúc thẩm chấp thuận.

Ép 2 con uống thuốc trừ sâu sau khi xét nghiệm ADN, người cha lãnh án

Ngày 17/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình Nguyễn Văn Duy (35 tuổi, trú huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân chính là 2 con nhỏ của nạn nhân là 2 người con còn nhỏ (cháu trai SN 2013 và cháu gái SN 2015)

Bốn tháng trước, tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án trên đối với bị cáo này. Sau đó, Duy kháng án. Chị Hiền (mẹ của 2 bị hại) cũng có đơn xin giảm án cho chồng.

Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của 2 đứa trẻ nên quyết định loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống.

Tin tức 24h: Diễn biến mới vụ bố ép 2 con uống thuốc trừ sâu sau khi xét nghiệm ADN - 1

(Ảnh minh họa)

Theo cáo trạng, Duy và chị Hiền kết hôn năm 2008 nhưng hiếm muộn sinh con. Sau thời gian dài chữa trị, năm 2013, người phụ nữ sinh bé trai đầu lòng. Hai năm sau, vợ Duy tiếp tục sinh con gái.

Mâu thuẫn bắt đầu từ tháng 4/2018 khi Duy nghe tin vợ ngoại tình. Nghi 2 đứa bé không phải con đẻ, Duy âm thầm đi xét nghiệm ADN.

Nhận được kết quả không mong muốn, Duy và vợ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người phụ nữ đưa 2 đứa trẻ về nhà mẹ đẻ, đề nghị ly hôn. Do bực tức, Duy nảy sinh ý định đầu độc 2 cháu bé để trả thù sự phản bội của vợ.

Trưa 18/5/2018, bị cáo mua thuốc trừ sâu về giấu trong nhà. Sáng hôm sau, Duy đón 2 con về chơi rồi pha thuốc trừ sâu vào nước cho 2 cháu uống.

Khánh Hòa sắp công bố hết dịch Covid-19

Ngày 17/2, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19) đã họp triển khai, chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Theo các chuyên gia và thành viên Ban Chỉ đạo, tính từ thời điểm xuất hiện ca bệnh gần nhất (từ ngày 13/2) đến thời điểm hiện tại đã sang ngày thứ 4, cả nước chưa xuất hiện thêm ca bệnh mới.

Tin tức 24h: Diễn biến mới vụ bố ép 2 con uống thuốc trừ sâu sau khi xét nghiệm ADN - 2

Tại tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 17/2, đã qua 30 ngày tỉnh này không có ca nhiễm mới. Theo quy định hiện hành (sau 28 ngày từ thời điểm chữa khỏi bệnh và không xuất hiện ca nhiễm mới) thì tỉnh Khánh Hòa đã đủ điều kiện để công bố hết dịch.

Ban Chỉ đạo cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh tại tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh này đã qua 23 ngày không xuất hiện thêm ca nhiễm mới.

Giá vàng tăng phiên đầu tuần, dự báo sẽ tiếp tục lên cao

Tính tới 8h20 giờ 17/2, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 44,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,35 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 150 nghìn ở chiều mua vào.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 44,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,42 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 44,4 triệu đồng/lượng.

Tính đến đầu giờ sáng ngày 17/2, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.583,34 USD/Ounce.

Tin tức 24h: Diễn biến mới vụ bố ép 2 con uống thuốc trừ sâu sau khi xét nghiệm ADN - 3

(Ảnh minh họa)

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 4/2020 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.586,9 USD/Ounce, tăng 8,1 USD/Ounce trong phiên.

Giá vàng hôm nay cao hơn khoảng 300 USD/Ounce so với đầu năm 2019. Quy theo giá USD ngân hàng, vàng thế giới hiện có giá 44,12 triệu đồng/lượng. Chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước 280 ngàn đồng/lượng.

Giá vàng ngày 17/2 tăng lên mức cao nhất 7 năm trong bối một loạt các vấn đề tiềm ẩn rủi ro xuất hiện.

Tai nạn kinh hoàng trên đường tránh Huế, nhiều người thương vong

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này xảy ra vào 7h30 phút sáng 17/2, trên tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh TP Huế đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế. Đây là vụ tai nạn giữa hai xe khách và một xe tải.

Thời điểm trên, xe khách loại 16 chỗ mang BKS 74B-000.02 chở theo nhiều người chạy hướng Bắc - Nam, khi đến vị trí trên đã cố vượt xe tải đầu kéo 29C-509.47 (kéo theo rơ-mooc 29R-033.58) chạy cùng chiều và chuẩn bị lên dốc.

Tin tức 24h: Diễn biến mới vụ bố ép 2 con uống thuốc trừ sâu sau khi xét nghiệm ADN - 4

Hiện trường vụ tai nạn

Đây là đoạn đường hẹp, dốc, chỉ có 2 làn xe. Khi xe khách 16 chỗ đang vượt xe đầu kéo thì ở hướng ngược lại, chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 18B-01648 chạy tới. Do bất ngờ, tài xế xe giường nằm đã đạp phanh, đánh lái nên chiếc xe này bị xoay ngang đường. Ngay lúc đó, chiếc xe 16 chỗ đâm sầm vào giữa chiếc xe giường nằm và bị quay ngược đầu, thì vừa gặp lúc chiếc xe tải đầu kéo lao tới, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn làm nhiều người thương vong.

Tại hiện trường, chiếc xe 16 chỗ nằm kẹt giữa hai xe tải và xe giường nằm, đầu 26 chỗ xe bị bẹp rúm. Nhiều hành lý của khách, ghế xe văng ra nằm vương vãi giữa lòng đường quốc lộ.

Kiểm tra bước đầu của lực lượng chức năng, tại hiện trường, có ít nhất 1 người chết và 5 người bị thương.

Tiêu hủy gần 1.000 con gia cầm bị nhiễm cúm A/H5N1

Ngày 17/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, các ngành chức năng của tỉnh vừa tiêu hủy gần 1.000 con gia cầm bị nhiễm cúm A/H5N1.

Trước đó, vào ngày 14/2, 2 đàn gia cầm (gà, vịt) với hơn 1.700 con của hai hộ dân ở xã Châu Điền và Hòa Ân thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh có dấu hiệu chết bất thường.

Cụ thể, tại một hộ gia đình ở xã Châu Điền chết 170 con gà trong tổng số 204 con gà; hộ ở xã Hòa Ân chết 760 con vịt trong tổng đàn 1.500 con.

Sau khi nhận được tin báo, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Trà Vinh đã cho người xuống lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời khoanh vùng đảm bảo an toàn.

Đến ngày 15/2, kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng VII cho thấy, đàn gia cầm của 2 hộ trên dương tính với cúm gia cầm A/H5N1.

Ngay sau đó, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Trà Vinh đã tiêu hủy đàn gia cầm nhiễm bệnh với tổng số 996 con (trong đó 962 con vịt và 34 con gà). Đồng thời khử trùng, dập dịch, không để mầm bệnh lây lan.

Ngôi làng cứng nhất Vũ Hán: 3.000 người không ai nhiễm COVID-19 dù nằm giữa tâm dịch
Dù nằm ngay giữa tâm dịch, số lượng người cũng không nhỏ nhưng cả ngôi làng này không có bất cứ ai nhiễm bệnh, khiến người ta phải đặt cho cái tên...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h