Tin tức 24h: Lộ hành vi tàn độc của kẻ bạo hành bé gái ở Bình Thạnh đến chết

K.T - Ngày 04/05/2022 19:00 PM (GMT+7)

Có những ngày, kẻ bạo hành đánh bé gái trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, đặc biệt còn nhốt bé gái trong chuồng chó

4 diễn biến

Lộ hành vi tàn độc của kẻ bạo hành bé gái ở Bình Thạnh đến chết

VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác".

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố điểm b, n, q khoản 1 điều 123 tội "Giết người" và điểm a, khoản 2, điều 140 tội "Hành hạ người khác". Với tội "Giết người", Nguyễn Võ Quỳnh Trang đối mặt với mức án lên đến tử hình.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM - người tình của Trang) cũng bị truy tố hai tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm". Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.V.A. (SN 2013, con ruột Thái).

Hành vi tàn nhẫn

Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, tháng 9-2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang dọn đến chung sống như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái tại một căn hộ ở Topaz 2 Saigon Pearl (quận Bình Thạnh), cháu N.T.V.A (SN 2013, con Thái) cũng sống tại đây.

Khoảng tháng 10-2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cháu A. học trực tuyến tại nhà, Thái giao Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu An.

Trong quá trình sống chung từ ngày 7-12-2021 đến ngày 22-12-2021, Trang rất nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man đối với chu A. bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ.

Có những ngày Trang đánh cháu A. trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt cháu A. chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Cụ thể, ngày 7-12-2021, lúc 17 giờ 07 phút, Trang bắt cháu An quỳ gối hai tay giơ lên cao và dùng roi đánh cháu A., Thái ngồi trên giường chứng kiến cùng chửi mắng cháu A.; cháu A. quỳ gối học bài đến 18 giờ 28 phút mới được đứng dậy.

Ngày 10-12-2021, từ 22 giờ 14 phút đến 2 giờ 10 phút ngày 11-12-2021, Trang và Thái dùng roi, dùng cây kim loại đánh cháu A. trong tình trạng cháu A. không mặc quần áo (do Trang không cho cháu A. mặc quần áo), Trang dùng tay bóp cổ cháu An.

Thái chứng kiến và cùng Trang chửi mắng cháu A.; Thái và Trang còn dùng cây kim loại đánh vào đầu cháu A., Trang dùng roi (loại roi đánh chó) đánh, sau đó Thái cũng cầm roi đánh vào đầu cháu A.

Trang nắm tóc bắt cháu A. chui vào chuồng chó cùng với 1 con chó Corgi, Trang tiếp tục đánh đập, chửi mắng cháu An, Thái đứng bên cạnh chứng kiến và cùng chửi mắng cháu An.

Ngày 11-12-2021, bắt đầu từ 8 giờ kéo dài liên tiếp đến 10 giờ Trang lấy kéo cắt tóc, lấy tay nắm tóc ghì đầu cháu A. xuống bàn, dùng cây đánh vào vùng đầu, dùng khăn trùm đầu, dùng tay đập đầu cháu A. liên tiếp xuống bàn cho tới khi cháu ngã xuống sàn nhà.

Trang dùng chân đạp liên tiếp vào vùng bụng, dùng khăn quất vào mặt, dùng cây đánh vào người cháu, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao. Thái có mặt chứng kiến tất cả nhưng không can ngăn mà còn cùng với Trang chửi mắng.

Sau khi Trang đánh xong, Thái phát hiện con gái bị chảy máu trên đầu, nên sơ cứu và đưa đến bệnh viện khâu vết thương. Mặc dù cháu bị thương nhưng đến chiều cùng ngày, Trang tiếp tục dùng tay chân và cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh.

Đến 16 giờ 30 phút thì Trang và Thái ra khỏi nhà nhưng vẫn bắt cháu quỳ gối ở nhà, Trang và Thái theo dõi qua camera.

Khi Trang và Thái về nhà, từ 19 giờ 57 phút đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, Trang tiếp tục bắt cháu A. cởi quần rồi dùng cây kim loại đánh. Trong khoảng thời gian này, Thái nhìn thấy Trang đánh cháu A. nhưng không can ngăn.

Đánh đập dã man

Ngày 12-12-2021, lúc 16 giờ 27 phút, Trang bắt cháu An quỳ gối, giơ hai tay lên cao, dùng thanh kim loại có đầu nhựa đánh và dùng chân đạp vào người bắt cháu A. chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó, vừa chửi mắng vừa dùng tay tát vào mặt, nằm tóc, kéo tai cháu A.

Thái cầm thanh kim loại có đầu nhựa đứng bên cạnh chứng kiến; đến 17 giờ 00 phút, Trang bắt cháu A. ra khỏi chuồng chó cởi quần nằm sấp để Trang sử dụng cây gỗ đánh và cùng với Thái tra khảo bài.

Cháu N.T.V.A

Cháu N.T.V.A

Trang tiếp tục dùng cây gỗ đánh, dùng tay tát, dùng chân đạp vào người cháu, Thái có mặt chứng kiến nhưng không can ngăn mà cùng với Trang chửi mắng cháu A., đến 20 giờ 15 phút cùng ngày Trang, Thái mới dừng lại không hành hạ cháu A.

Ngày 22-12-2021, Thái đi làm còn cháu A. ở nhà với Trang để học trực tuyến theo lịch của trường từ 7 giờ đến 11 giờ. Từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút, Thái về nhà ăn cơm trưa cho đến 13 giờ 45 phút Thái tiếp tục đi làm. Từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút, Trang bắt cháu A. quỳ làm bài tập để Trang kiểm tra bài.

Từ 14 giờ 51 phút phút đến 18 giờ 00 phút, Trang cho cháu ngồi học. Trong khoảng thời gian này, Trang không cho cháu mặc quần áo, Trang sử dụng cây gỗ đánh mạnh liên tiếp, dồn dập vào người cháu A.

Khi mỏi tay này Trang đổi cầm cây bằng tay trái đánh tiếp. Khi bị đau tay, Trang mang bao tay vào tiếp tục đánh cháu A. rất nhiều cái, liên tục mặc dù lúc này trên cơ thể cháu A. có rất nhiều những vết thương tụ máu ở vùng mông, thắt lưng.

Khi cháu né tránh thì Trang dùng dây nhựa (loại dây rút) trói hai tay, hai chân cháu A. lại, sau đó tiếp tục dùng cây gỗ tròn đánh. Khi cháu A. ngã nằm xuống sàn nhà Trang tiếp tục cầm cây gỗ bằng hai tay dồn lực lại đánh rất mạnh liên tục, nhiều lần vào vùng mông, vùng hông, vùng lưng của cháu A.

Khi nào không dùng tay thì Trang dùng chân đạp, đá liên tục nhiều cái vào vùng bụng, vùng hông, vùng lưng, vùng bộ phận sinh dục hoặc dùng tay đánh vào đầu, tát vào mặt của cháu A.

Trang vừa đánh vừa chửi bới, xỉ nhục, tra tấn cháu. Khoảng 15 giờ, Thái xem camera trong phòng ngủ của cháu A. (xem trên điện thoại, thấy Trang đang đánh cháu A. nên điện thoại kêu Trang đừng đánh cháu A.nữa rồi cúp máy).

Tuy nhiên, Trang vẫn tiếp tục đánh đập và hành hạ cháu A. liên tục cho đến 18 giờ 00 phút thì cháu bất tỉnh, Trang điện thoại cho Thái. Cùng lúc, Thái vừa đi làm về đến nhà chạy vào sơ cứu cho cháu A., rồi cùng Trang đưa cháu đi bệnh viện.

Sau đó, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera trên điện thoại di động của mình, thực hiện hành vi xóa hết dữ liệu của 4 camera trong căn hộ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/lo-hanh-vi-tan-doc-cua-ke-bao-hanh-be-gai-o-binh-thanh-den...

Giá xăng dầu tiếp tục tăng, RON 95 lên 28.430 đồng/lít

Từ 15h hôm nay (4/5), Liên Bộ Công thương - Tài chính đồng loạt tăng giá bán các loại xăng, dầu. Kỳ điều chỉnh này lùi 3 ngày so với ngày điều chỉnh theo quy định (ngày 1, 11, 21 hàng tháng) do trùng vào dịp lễ 30/4-1/5.

Theo đó, mỗi lít xăng RON 95 tăng 440 đồng, lên mức 28.430 đồng mỗi lít; E5 RON 92 tăng 330 đồng/lít, lên mức 27.460 đồng mỗi lít.

Giá dầu diesel tăng 180 đồng/lít, ở mức 25.530 đồng/lít; Dầu hoả giữ nguyên mức giá so với kỳ điều chỉnh lần trước (23.820 đồng/lít).

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ chiều nay.

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ chiều nay.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, xăng RON 95 thực hiện trích lập quỹ Quỹ Bình ổn xăng dầu ở mức 400 đồng/lít, xăng E5 là 300 đồng/lít, dầu diesel trích quỹ 100 đồng/lít, dầu hoả trích quỹ 119 đồng mỗi lít.

Theo Bộ Công thương, dự kiến nhu cầu xăng dầu Quý II/2022 khoảng 5,2 triệu m3. Tổng nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước cả năm 2022 là khoảng 20,6 triệu m3.

Nguồn cung xăng dầu dự kiến Quý II/2022 khoảng 6,7 triệu m3 bao gồm nguồn cung từ các nhà máy sản xuất trong nước (Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dự kiến là 1,8 triệu m3, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn dự kiến là 1,9 triệu m3), nguồn nhập khẩu khoảng 1,5 triệu m3 (chưa tính đến việc doanh nghiệp phải thực hiện theo Quyết định số 242/QĐ-BCT là 800 nghìn m3/tháng tương đương cả Quý II là 2,4 triệu m3) và nguồn tồn kho từ Quý I chuyển sang (1,5 triệu m3).

Với nguồn cung như trên sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của Quý II và tồn kho gối đầu sang Quý III khoảng 1,5 triệu m3.

Theo Bộ Công Thương, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước trong thời gian tới, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện kế hoạch phân giao tổng nguồn và hạn mức nhập khẩu tối thiểu bổ sung đã được Bộ Công thương giao trong Quý II nhằm bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục cho thị trường trong nước phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gia-xang-dau-tiep-tuc-tang-ron-95-len-28430-donglit-d551230...

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng yêu cầu xử nghiêm phó công an phường đánh phụ nữ

Ngày 4/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc. Ông Ánh cho rằng, không bao che, né tránh, sự việc cần được xử lý nghiêm theo quy định.Trước đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm đình chỉ công tác đối với Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, đồng thời yêu cầu Công an TP Cao Bằng điều tra làm rõ vụ việc này.

Trước đó, tối 28/4, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng (TP Cao Bằng) cùng hai người khác đến tiệm cắt tóc của anh M.K. (phường Đề Thám, TP Cao Bằng). Tại đây, vị Phó trưởng Công an phường Sông Bằng yêu cầu một cán bộ công an phường đưa nam thanh niên trẻ ở quán cắt tóc lên xe ô tô nhưng bị những người có mặt ngăn cản. Trong lúc xô xát, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đánh, tát 2 cái vào mặt Đ.K.. - cô gái có mặt tại hiện trường.

Tin tức 24h: Lộ hành vi tàn độc của kẻ bạo hành bé gái ở Bình Thạnh đến chết - 4

Mặc dù những người tại đây nói "nhà có camera" nhưng người này vẫn rất hung hăng. Vụ việc chỉ được dừng lại khi công an phường sở tại có mặt để giải quyết, vị Phó trưởng Công an phường Sông Bằng và nhóm người mới chịu rời đi.

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cũng đang rà soát bác sĩ tên Nam liên quan đến vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, qua rà soát ban đầu, tại các bệnh viện công lập trên địa bàn không có bác sĩ nào tên Nam liên quan.

Nguồn: https://tienphong.vn/chu-tich-tinh-cao-bang-yeu-cau-xu-nghiem-pho-cong-an-phuong-danh-p...

Giá vàng thế giới giảm sâu, trong nước loạn nhịp

Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 69,55 - 69,95 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 69,25 - 69,95 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Giá nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 54,6 - 55,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 350.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 4/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.863 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới vào khoảng 51,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế phí), thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng kỳ hạn tháng 6/2022 vẫn trong vùng giá thấp nhất hơn hai tháng. Xét về mặt kỹ thuật, đường xu hướng giảm giá đã hình thành trên biểu đồ giá vàng hàng ngày.

Giá vàng tiếp tục giảm vì đồng USD tìm thấy động lực tăng giá mạnh mẽ, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tuần tới, làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý.

Ông Michael McCarthy, chiến lược gia tại Tiger Brokers, nhận định, thị trường vàng vẫn tồn tại rủi ro giảm giá trong ngắn hạn và mục tiêu trong giai đoạn này là 1.790 - 1.810 USD/ounce, với áp lực đến từ việc tăng lãi suất và đồng USD mạnh.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 4/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.128 đồng/USD, giảm 12 đồng/USD. Tỷ giá đồng USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 22.800 -23.110 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 5 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

Nguồn: https://tienphong.vn/gia-vang-the-gioi-giam-sau-trong-nuoc-loan-nhip-post1435631.tpo

Tin tức 24h: Tình tiết phẫn nộ vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, dì ghẻ nhốt trong chuồng chó
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến tử vong tại quận Bình...

Tin tức 24h

K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h