Tin tức 24h: Lời khai bất ngờ của mẹ bé sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ

Ngày 11/07/2019 19:00 PM (GMT+7)

Liên quan vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt trên cổ ở Hà Tĩnh, theo lời khai mới nhất của người mẹ, 6 ngày trước khi xảy ra sự việc, chị được chồng đưa đến cơ sở tư nhân để siêu âm và kết quả thai nhi bình thường.

Lời khai bất ngờ của mẹ bé sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ

Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Tình (37 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) -  mẹ của em bé tử vong với vết đứt dài trên cổ sau khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, đã được xuất viện, sức khỏe dần ổn định.

Vì vậy, Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành gặp gỡ người mẹ, phục vụ quá trình điều tra.

Theo lời khai mới nhất của chị Tình tại cơ quan điều tra, ngày 24/6 (6 ngày trước khi xảy ra vụ việc), chị được chồng đưa đến một cơ sở tư nhân ở huyện Can Lộc để siêu âm thai. Kết quả, thai nhi và sức khỏe của người mẹ bình thường.

Tin tức 24h: Lời khai bất ngờ của mẹ bé sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ - 1

Mẹ của em bé tử vong với vết đứt dài trên cổ sau khi sinh đã được xuất viện.

“Ngoài kết quả khám thai ngày 21/6, ba ngày sau, tôi tiếp tục chở vợ đến đây siêu âm thêm. Bác sĩ thông báo thai nhi phát triển bình thường, không có điều gì khác biệt. Chúng tôi không lấy phiếu khám do mới kiểm tra”, Zing.vn dẫn lời anh Nguyễn Sỹ Chiến (chồng chị Tình) nói.

Vợ chồng chị Tình đều khẳng định việc Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng con trai chết lưu trên 7 ngày là vô lý, không có cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Trường Thi, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ, xác nhận vợ chồng sản phụ Tình có khai về tình tiết đi siêu âm ở cơ sở ngoài vào ngày 24/6.

>> Xem thêm: Vụ trẻ tử vong với vết đứt ở cổ: PGĐ khẳng định thai chết lưu, hộ sinh trả lời khác

Giải cứu thành công hàng chục người mắc kẹt bên trong KTX trường cao đẳng bị cháy

Đến trưa 11/7, cơ quan chức năng quận 5 vẫn đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TP.HCM xử lý hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại Ký túc xá trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 11/7. Thời điểm này, nhiều người dân đang sinh sống tại ký túc xá nói trên phát hiện khói nghi ngút, sau đó lửa bốc lên bao trùm tại căn hộ ở tầng 5 ký túc xá.

Hàng chục người ở các tầng cao của KTX hốt hoảng tìm cách thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên nhiều người bị mắc kẹt bên trong, gào thét kêu cứu.

Tin tức 24h: Lời khai bất ngờ của mẹ bé sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ - 2

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận 5 và lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động lực lượng và xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công những người bị kẹt trong ký túc xá.

Vụ cháy rất may mắn không có thiệt hại về người, một căn phòng bị thiêu rụi hoàn và nhiều căn phòng khác cũng bị cháy gần hết. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Bé gái 22 tháng tuổi bị chó becgie nhà hàng xóm cắn tử vong

Ngày 11/7, ông Phạm Đình Chương, Trưởng công an xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa có một bé gái 22 tháng tuổi bị chó becgie nhà hàng xóm cắn tử vong.

Theo đó, vào chiều 10/7, cháu Phan Thị Yến N. (22 tháng tuổi, trú tại xã Nghi Diên) đang chơi cùng chị gái 10 tuổi ở trước nhà.

Khi đang chơi đùa ở cổng thì bất ngờ bị một con chó của nhà hàng xóm xông vào cắn xé.

Tin tức 24h: Lời khai bất ngờ của mẹ bé sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ - 3

Bé gái được các bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Phát hiện sự việc, người thân vội đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết cắn sâu ở mạn sườn.

“Tình trạng nạn nhân càng trở nên nghiêm trọng khi cháu bé bị tim bẩm sinh. Cháu bị chó cắn thủng ruột, thủng lên cơ hoành và có cả vết thương ở tim gây tràn dịch”, ông Nguyễn Huy Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc thông tin.

Nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị nhưng do tình trạng quá nặng nên tử vong ngay sau đó.

Lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5,5%

Chiều 11/7, tại phiên đàm phán thứ 2, sau nhiều giờ thương lượng, đại diện doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) đã tìm được tiếng nói chung về đề xuất tăng lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2020 là 5,5%.

Theo phương án này, so với năm 2019, vào năm 2020, LTT vùng 1 sẽ tăng từ 4.180.000 lên mức 4.420.000 đồng (tăng 240.000 đồng); vùng 2 tăng từ 3.710.000 lên 3.920.000 đồng (tăng 210.000 đồng); vùng 3 tăng từ 3.250.000 lên 3.430.000 đồng (tăng 180.000 đồng); vùng 4 tăng từ 2.920.000 lên 3.070.000 đồng (tăng 150.000 đồng).

Tin tức 24h: Lời khai bất ngờ của mẹ bé sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ - 4

Đời sống của đại bộ phận công nhân vẫn còn nhiều khó khăn Ảnh: KHÁNH AN

Ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia - đánh giá mức tăng này không những đáp ứng 100% mà còn vượt 0,3% mức sống tối thiểu theo đúng tinh thần của Nghị quyết 27 đề ra đến năm 2020 mức LTT đáp ứng mức sống tối thiểu của NLĐ. Theo chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, trước khi thảo luận ở phiên họp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam - đại diện cho NLĐ - đề xuất mức tăng 6,7%; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - đại diện chủ sử dụng lao động - đề nghị tăng khoảng 4%. 

3 phụ nữ thoát khỏi tổ quỷ: Người bị cháu chủ nhà cưỡng hiếp, kẻ bị tiêm thuốc tẩy não
Ở nơi xứ người, họ đã phải chịu đựng bao tủi nhục tinh thần và đau đớn thể xác.
Khai Tâm (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h