Tin tức 24h: Nghi phạm sát hại nữ chủ shop xinh đẹp khai nguyên nhân gây án

H.A - Ngày 12/04/2022 19:00 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hà đã bước đầu khai nhận nguyên nhân ra tay sát hại chị M.

7 diễn biến

Nghi phạm sát hại nữ chủ shop xinh đẹp khai nguyên nhân gây án

Liên quan đến vụ cô chủ shop quần áo xinh đẹp bị sát hại ở Bắc Giang, chiều 12/4, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang cử lực lượng đưa Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) - nghi phạm Giết người đến cơ sở y tế để theo dõi sức khoẻ do đối tượng cảm thấy mệt sau khi sử dụng thuốc diệt chuột tự tử.

Phạm Thị Hà bị bắt khi đang lẩn trốn ở ngôi nhà hoang.

Phạm Thị Hà bị bắt khi đang lẩn trốn ở ngôi nhà hoang.

“Sau khi bị bắt giữ tại căn nhà hoang sáng nay, đối tượng có sức khoẻ bình thường và vẫn làm việc, khai báo với cơ quan điều tra về hành vi phạm tội. Tuy nhiên đến chiều, Hà nói mệt nên chúng tôi đã đưa đối tượng đến bệnh viện theo dõi sức khoẻ”, vị cán bộ này cho hay.

Theo vị cán bộ điều tra, tại cơ quan công an, Phạm Thị Hà khai nhận bản thân và nạn nhân D.T.T.M (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng) không có mâu thuẫn, thù hằn cá nhân. Trước đó, đối tượng có mua quần áo ở shop của chị M. Chiều tối 11/4, Hà quay trở lại shop và yêu cầu được đổi quần áo, tuy nhiên chị M. không đồng ý. Lời qua tiếng lại, Hà đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị M. tử vong vào khoảng 20h tối cùng ngày. Gây án xong, Hà bỏ lại hung khí tại hiện trường và bỏ trốn.

“Đối tượng có biểu hiện bình thường, không có bệnh lý về tâm thần như tin đồn trên mạng xã hội”, vị cán bộ điều tra thông tin thêm.

Quá trình điều tra, truy bắt, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Hà ở ngôi nhà hoang cách nơi ở của đối tượng khoảng 200 mét trong sáng 12/4.

Nguồn: http://danviet.vn/nghi-pham-sat-hai-co-chu-shop-quan-ao-khai-nguyen-nhan-gay-an-5020221...

Hỏa hoạn trong biệt thự triệu đô của đại gia ngành than: Nữ chủ nhân tử vong

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại căn biệt thự trị giá hàng triệu USD của đại gia ngành than ở khu đô thị tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết nữ chủ nhà mắc kẹt trong đám cháy đã tử vong.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng hơn 10 giờ ngày 12-4, căn biệt thự tại khu đô thị mới ven biển phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả của gia đình ông Đ.X.H. bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát từ khu bếp của căn biệt thự tại tầng 1 rồi bốc cháy dữ dội, lây lan sang phòng khách.

Lực lượng PCCC tiến hành dập tắt vụ hỏa hoạn.

Lực lượng PCCC tiến hành dập tắt vụ hỏa hoạn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã khẩn trương có mặt để dập tắt đám cháy, cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, do bên trong căn biệt thự nhiều đồ gỗ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

UBND TP Cẩm Phả cũng đã chỉ đạo UBND phường Cẩm Bình phối hợp cùng Công an phường và các lực lượng chức năng huy động các lực lượng cùng phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng kịp thời có mặt tại hiện trường nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt đám cháy kịp thời, không để lây lan ra các khu vực lân cận và đưa người nữ chủ nhà mắc kẹt trong đám cháy đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Cẩm Phả.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết đầu giờ chiều 12-4, nạn nhân trong vụ cháy đã không qua khỏi.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/hoa-hoan-trong-biet-thu-trieu-do-cua-dai-gia-nganh-than-nu-c...

Các bên nói gì về kết quả tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7-2022?

Sáng 12-4, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, để tiếp tục thảo luận, thương lượng về việc tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động (NLĐ) tại doanh nghiệp.

Sau hơn 3 tiếng thương thảo, đàm phán, trưa cùng ngày, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đồng thuận và chốt thông qua đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, 17/17 thành viên đồng ý mức tăng lương tối thiểu vùng là 6%; 15/17 thành viên đồng ý tăng lương tối thiểu vùng ngay từ 1-7-2022 đến 31-12-2023 và 2/17 thành viên đồng ý tăng từ 1-1-2023.

Mức tăng đề xuất cụ thể: Vùng I tăng 260.000 đồng, từ mức 4,42 triệu đồng lên 4,68 triệu đồng đồng; Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3,92 triệu đồng lên 4,160 triệu đồng; Vùng III tăng 240.000 đồng từ 3,42 triệu đồng lên 3,63 triệu đồng; Vùng IV, tăng 180.000 đồng từ 3,07 triệu đồng lên 3,250 triệu đồng.

Như vậy, căn cứ kết quả bỏ phiếu, mức tăng lương tối thiểu vùng 6% áp dụng kể từ ngày 1-7-2022 đến 31-12-2023 sẽ được Hội đồng tiền lương Quốc gia trình để Chính phủ xem xét quyết định.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao đổi với báo chí sau phiên họp - Ảnh: Văn Duẩn

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao đổi với báo chí sau phiên họp - Ảnh: Văn Duẩn

Trao đổi với báo chí ngay sau khi phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia kết thúc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết trên cơ sở đàm phán rất dân chủ, quyết liệt, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đưa ra được quyết định cũng thuyết phục các bên là mức lương tối thiểu vùng năm 2022 được tính từ ngày 1-7-2022 đến hết ngày 31-12-2023 với mức tăng là 6%.

"Với tư cách đại diện người lao động, chúng tôi mong muốn tăng lương cao hơn nữa, nhưng doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, dịch bệnh còn phức tạp nên mức này là sự chia sẻ của người lao động, tổ chức đại diện người lao động với doanh nghiệp. Chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, thực hiện tốt chương trình phục hồi phát triển kinh tế của Chính phủ"- ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất rất cao về mức tăng lương tối thiếu vùng năm 2022. Tuy nhiên, ông Phòng cũng cho biết việc tăng lương sẽ có những ảnh hưởng mạnh đến doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay bởi cộng đồng doanh nghiệp cũng đang rất khó khăn và mới bắt đầu phục hồi. Mức đề xuất tăng 6% được thống nhất đã là một nỗ lực lớn của 2 bên.

"Chúng tôi chưa thực sự hài lòng với mức điều chỉnh này, vì chưa đáp ứng được kỳ vọng chung của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp mong muốn điều chỉnh ở mức phù hợp từ ngày 1-1-2023, còn tăng từ 1-7-2022 thì vất vả quá, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại phương án sản xuất kinh doanh, các chỉ số, kể cả chỉ số tăng trưởng"- ông Phòng nói. Ông cho rằng cộng đồng doanh nghiệp mong muốn người lao động đồng hành với chủ sử dụng lao động không chỉ trong bối cảnh năm 2022 mà những năm tiếp theo.

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/cac-ben-noi-gi-ve-ket-qua-tang-luong-toi-thieu-vung-6-tu-n...

Giá xăng giảm hơn 800 đồng mỗi lít từ chiều nay 12/4

Chiều 12/4, liên Bộ Công thương - Tài chính đồng loạt giảm giá xăng, dầu. Áp dụng từ 15h00.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 838 đồng/lít so với giá hiện hành, xăng RON 95 giảm 836 đồng/lít so với giá bán hiện hành.

Sau khi điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 không cao hơn 26,471 đồng/lít; Xăng RON 95 không cao hơn 27,317 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng đồng loạt giảm trong kỳ điều chỉnh hôm nay. Cụ thể, giá dầu diesel 0.05S giảm 700 đồng/lít, xuống mức 24,380 đồng/lít; Dầu hoả giảm 737 đồng/lít xuống mức 23,027 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giữ nguyên mức giá 20,929 đồng/kg.

Xăng RON 95 giảm 836 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 838 đồng/lít

Xăng RON 95 giảm 836 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 838 đồng/lít

Như vậy, giá xăng đã giảm lần thứ 3 liên tiếp với tổng mức giảm hơn 2,400 đồng/lít sau khi tăng 7 lần liên tiếp trước đó.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng E5 RON 92 ở mức 550 đồng/lít và RON 95 ở mức 650 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 350 đồng/lít và dầu mazut không trích lập.

Đồng thời, chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut ở mức 481 đồng/kg, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Giá điều hành kỳ này được áp theo bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1/4 và kỳ điều hành ngày 12/4 là: 119,686 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,151 USD/thùng, tương đương giảm 5,64% so với kỳ trước); 123,016 USD/thùng xăng RON95 (giảm 7,534 USD/thùng, tương đương giảm 5,77% so với kỳ trước); 130,303 USD/thùng dầu hỏa (giảm 10,254 USD/thùng, tương đương giảm 7,30% so với kỳ trước); 133,579 USD/thùng dầu diesel (giảm 7,148 USD/thùng, tương đương giảm 5,08% so với kỳ trước); khoảng 697,824 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 18,697 USD/tấn, tương đương tăng 2,75% so với kỳ trước).

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gia-xang-giam-hon-800-dong-moi-lit-tu-chieu-nay-124-d548853...

Hàng loạt đường dây Sugar - baby, Sugar - daddy bị triệt phá: Vô số hệ lụy từ mại dâm biến tướng

Những đường dây mại dâm “nghìn đô”

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Luân, SN 1987, ở xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang về hành vi môi giới mại dâm.

Đường dây mại dâm vừa bị triệt phá nêu trên núp dưới tên gọi “sugar baby - sugar daddy”, có mức giá 12-20 triệu đồng/ tháng.

Trước đó, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cũng khởi tố, bắt tạm giam với Hà Trọng Thắng (SN 1993, Quảng Nam) - "ông trùm" đường dây môi giới mại dâm.

Qua mạng xã hội, Thắng biết có một số khách nam muốn mua dâm theo hình thức “gặp gỡ yêu thương có thời gian cụ thể, tức mua bán dâm trả tiền theo tháng hoặc theo ngày với giá cụ thể”.

Do vậy, Thắng lập group mang tên “Sugar baby” và đăng bài nhằm kết nối khách mua dâm với Sugar baby (gái bán dâm).

Khi tư vấn, Thắng đưa ra 2 gói chu cấp khác nhau. Gói 1, "Daddy" phải trả số tiền 15 triệu đồng và gặp nhau 6 lần/ 1 tháng để quan hệ tình dục.

Gói 2, số tiền chu cấp là 20 triệu đồng và gặp nhau 8 lần/ tháng để quan hệ tình dục. Thắng thoả thuận với "Sugar Baby", sau khi môi giới thành công, sẽ phải cắt phế vài triệu đồng. Với "Sugar Daddy" Thắng thu 2 triệu tiền công sau mỗi lần môi giới.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, quan hệ "tình - tiền" giữa "Sugar baby" và các "Sugar daddy" thực chất là hoạt động mại dâm trá hình.

Nếu như hành vi mua dâm và bán dâm truyền thống thường diễn ra theo kiểu "bóc bánh trả tiền", người mua dâm và bán dâm chưa chắc đã có lần gặp lại. Song, hoạt động mua bán dâm theo kiểu “Sugar baby - Sugar daddy” thường duy trì mối quan hệ mua dâm và bán dâm lâu dài bằng mối quan hệ "cha nuôi - con nuôi" nên có tính chất phức tạp hơn.

Để vận hành các đường dây mại dâm theo kiểu “Sugar baby - Sugar daddy”, đối tượng phạm tội thường sử dụng mạng xã hội, thông qua các nhóm, diễn đàn kín để tìm kiếm đối tác nên khó bị phát hiện bởi cơ quan chức năng. Các nhóm, diễn đàn này có từ hàng chục đến hàng ngàn thành viên tham gia, được phân loại rõ ràng.

Loại 1 gồm tập hợp các đối tượng là người bán dâm (sugar baby), admin (người quản lý) của nhóm là những người môi giới mại dâm chuyên nghiệp hoặc admin vừa làm môi giới vừa bán dâm. Loại 2 là nhóm kín gồm tập hợp các đối tượng có nhu cầu mua dâm (sugar, daddy, mamy), admin.

Ngoài ra còn có diễn đàn gồm tập hợp đầy đủ cả 3 dạng đối tượng gồm “Sugar baby”, “sugar daddy”, admin. Các đối tượng có thể cùng lúc tham gia nhiều diễn đàn để tìm kiếm "mục tiêu".

Cần xử lý nghiêm khắc đối tượng môi giới mại dâm

Về chế tài xử lý, theo Luật sư Hồng Vân, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi mua dâm và hành vi bán dâm. Theo đó, người mua dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người bán dâm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Trường hợp “Sugar baby” là người dưới 18 tuổi thì “Sugar daddy” sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi” theo quy định của BLHS 2015 với mức hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù.

Đối với hành vi môi giới mại dâm, đây là hành vi vi phạm pháp luật, Điều 328 BLHS quy định, người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Phạm tội với người từ đủ 13-dưới 16 tuổi; Thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

Việc tồn tại mối quan hệ "tình - tiền" giữa "Sugar baby" và các "Sugar daddy" tác động tiêu cực đến văn hóa, đạo đức xã hội, ảnh hưởng xấu đến lối sống của giới trẻ và hạnh phúc nhiều gia đình, đồng thời gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

Do đó, cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý các đối tượng môi giới mại dâm, mua dâm, bán dâm theo hình thức này để đảm bảo tính răn đe.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/hang-loat-duong-day-sugar-baby-sugar-daddy-bi-triet-pha-vo-s...

Chồng nóng giận tát 1 cái trong lúc cãi vã khiến vợ tử vong

Ngày 12/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự anh Đặng Minh Thanh (trú xã Minh Khương, huyện Hàm Yên) để làm rõ cái chết của vợ anh này là chị T.T.H.

Theo vị này, khoảng 14h chiều 10/4, anh Thanh và chị H. bất ngờ nảy sinh xích mích, cãi vã tại nhà riêng. Trong lúc nóng giận, anh Thanh đã tát vợ 1 cái nhưng không may chị H. bị đập đầu vào bàn, bị thương nặng.

Sau đó, chị H. được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

“Hai vợ chồng này bình thường rất hoà thuận, không có mâu thuẫn, xích mích to lớn trong quá trình chung sống. Sự việc xảy ra do người chồng nóng giận, không may dẫn tới việc người vợ trọng thương và tử vong. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ra quyết định tạm giữ hình sự người chồng để phục vụ công tác điều tra”, vị lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên thông tin.

Nguồn: http://danviet.vn/chong-nong-gian-tat-1-cai-trong-luc-cai-va-khien-vo-tu-vong-502022124...

Thu hồi kẹo thạch sữa trái cây vì gây nghẹt thở

Ngày 12/4, Cục ATTP (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo về việc thu hồi sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây XZL Milk Fruit Jelly School Bags có nguy cơ gây nghẹt thở.

Cụ thể, Cục ATTP cho biết, ngay sau khi Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh (FSA) đăng thông tin cảnh báo về việc Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Interdragon và Công ty TNHH Thị trường Á Đông tại Anh đang thu hồi sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây (XZL Milk Fruit Jelly School Bags), đơn vị đã khẩn trương thông báo đến cơ quan quản lý có thẩm quyền của Bộ Công Thương để tiếp tục tìm hiểu thông tin, theo dõi và tiến hành kiểm soát sản phẩm này.

Cận cảnh kẹo thạch sữa trái cây vừa có thông báo thu hồi vì có nguy cơ gây nghẹt thở.

Cận cảnh kẹo thạch sữa trái cây vừa có thông báo thu hồi vì có nguy cơ gây nghẹt thở.

Theo Cục ATTP, sản phẩm có chứa phụ gia thực phẩm Carrageenan (INS 407), Sodium Alginate (INS 401) và Konjac (INS 425). Những chất này đều không được phép sử dụng trong sản phẩm thực phẩm dạng thạch vì có nguy cơ gây nghẹt thở.

Theo đó, sản phẩm thạch trái cây có tên trên nhãn, bao bì là XZL Milk Fruit Jelly School Bags. Được đóng túi có trọng 600g. Hạn sử dụng trước ngày 01/9/2022 và 30/9/2022.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thu-hoi-keo-thach-sua-trai-cay-vi-gay-nghet-tho-17222...

Miền Bắc đón liên tiếp không khí lạnh tăng cường, tháng 4 trời có còn rét?
Từ nay đến đầu tháng 5, miền Bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh cuối mùa, trời chuyển lạnh hoặc chuyển rét trong thời gian...

Dự báo thời tiết

H.A (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h