Tin tức 24h: Nữ lao công bị sát hại, tổ trưởng kể phút thấy nạn nhân gục giữa đường

HÀ ANH - Ngày 06/04/2021 19:10 PM (GMT+7)

Thấy nữ lao công bị nam thanh niên tấn công bất tỉnh, người lái xe ôm lớn tiếng hô hoán "giết người rồi, cứu với". Đang làm việc ở gần đó, bà Bình chạy đến thấy chị H. gục trên vũng máu.

Vụ việc chị V.T.H. (43 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) bị nam thanh niên dùng gạch đánh tử vong ngay trên phố Hà Nội vào tối 4/4 khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, thương xót.

Trao đổi trên VnExpress, bà Hoàng Thị Bình, 55 tuổi, Tổ trưởng thu gom rác Dịch Vọng ca đêm, cho biết sau điểm danh báo ca, chị H. cầm kẻng đi dọc năm ngõ trên phố Trần Quý Kiên và một ngõ ở phố Trần Đăng Ninh để báo các gia đình ra đổ rác. Theo phân công, mỗi ngày chị phải gom rác và thu dọn sạch 6 con ngõ này.

21h, trời đổ mưa lớn như trút nước, gió thổi mạnh. Chị H. cùng đồng nghiệp giục nhau đẩy cố các xe rác cuối ra điểm tập kết để cẩu lên ôtô.

Tin tức 24h: Nữ lao công bị sát hại, tổ trưởng kể phút thấy nạn nhân gục giữa đường - 1

Công an thực nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: TTO

Thấy chị H. bị tấn công ở trước tòa nhà Discovery Complex ở quận Cầu Giấy và bất tỉnh, một người lái xe ôm lớn tiếng hô hoán "giết người rồi, cứu với".

Đang làm việc ở gần đó, bà Bình biết chuyện và khi đến đã thấy chị H. gục trên vũng máu.

Bà Bình cho hay, chị H. chỉ cao khoảng một mét rưỡi, nặng gần 40 kg nhưng lúc nào cũng cần mẫn, đi làm bất kể ngày mưa, nắng hay rét đậm. Mỗi ca làm việc chị được nhận 200.000 đồng và cuối năm thường sẽ được thưởng thêm một tháng lương.

Gần đây, chị dẫn theo cháu gái 20 tuổi để dạy việc. "Dù đây là công việc vất vả nhưng H. chưa một lần than vãn hay tỏ ý chán nản", người tổ trưởng nói.

Liên quan đến vụ việc, ngày 5/4, trao đổi trên báo Pháp luật Việt Nam, người nhà nạn nhân cho biết, chị H. sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em với 5 người con gái và 3 người con trai, chị là con gái út trong nhà, tuy đã 44 tuổi nhưng vẫn chưa xây dựng gia đình.

Tại địa phương, nạn nhân được nhận xét là người nết na, hiền lành, trước khi xảy ra sự việc, chị H. không ở cùng với gia đình mà sống tại 1 căn lều lụp xụp do chưa có tiền xây nhà.

Cũng theo gia đình nạn nhân, chị H. đã phải chịu khổ từ bé, từng thoát chết một lần.

Theo đó, trong một lần bị ngã khi mới được mấy tháng tuổi đến nguy kịch, tưởng chừng chị H. không thể qua khỏi, may mắn, chị đã tỉnh lại.

Sáng cùng ngày (5/4), sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục.

Lộ danh tính ít biết của vợ sắp cưới hơn cầu thủ Lương Xuân Trường 2 tuổi 

Ngày hôm nay (6/4), thông tin về đám cưới của cầu thủ Lương Xuân Trường được người hâm mộ quan tâm và bàn tán. 

Thông tin được bàn tán xôn xao nhất ngày hôm nay chính là cầu thủ Lương Xuân Trường sắp lấy vợ. "Nam thần" đình đám một thời sẽ làm đám hỏi vào ngày 9/4 tới đây và lễ cưới sau vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6/2021.

Vẫn biết Xuân Trường là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng tin vui này đã gây không ít bất ngờ. Bởi lẽ vợ sắp cưới của Xuân Trường không ai khác ngoài bạn gái lâu năm tên Ngô Mai Nhuệ Giang, sinh năm 1993.

Tin tức 24h: Nữ lao công bị sát hại, tổ trưởng kể phút thấy nạn nhân gục giữa đường - 2

Lương Xuân Trường và vợ sắp cưới

Ngô Mai Nhuệ Giang hơn Xuân Trường 2 tuổi, từng là sinh viên trường ĐH "con nhà giàu" RMIT. Hiện tại, cô đang công tác tại một trường đại học quốc tế có trụ sở ở Việt Nam.

Gần đây nhất, vợ sắp cưới của Trường "híp" cũng đã có mặt tại buổi khai trương quán cà phê ông Bầu của Văn Toàn ở Hải Phòng vào ngày 3/4. Ở thời điểm hiện tại, Lương Xuân Trường vẫn chưa lên tiếng bất cứ điều gì về điều này. Thông tin về vị hôn thê của tuyển thủ Việt Nam từ trước đến nay luôn được giữ kín. 

Được biết, Nhuệ Giang là bạn gái lâu năm của Xuân Trường. Từ khi U23 Việt Nam trở về với ngôi Á quân lịch sử ở VCK U23 Châu Á, Xuân Trường và các đồng đội nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Và từ đó, chuyện tình của Xuân Trường và Nhuệ Giang đã được cư dân mạng tìm ra. Tuy nhiên khi đó, Nhuệ Giang khiến người hâm mộ không đồng tình với những xử sự của mình trên trang cá nhân.

Tin tức 24h: Nữ lao công bị sát hại, tổ trưởng kể phút thấy nạn nhân gục giữa đường - 3

Cô là cựu sinh viên của RMIT

Kể từ đó, Nhuệ Giang gần như mất tích trên mạng xã hội và không xuất hiện cùng Xuân Trường. Đến đầu năm 2020, có nhiều tin đồn xuất hiện rạn nứt giữa Xuân Trường và Nhuệ Giang. Thế nhưng, có vẻ như cặp đôi này đã "gương vỡ lại lành" và sẽ chính thức về chung một nhà trong thời gian tới.

Hiện tại, Xuân Trường đang thi đấu thăng hoa cùng HAGL ở V-League 2021 khi liên tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Sắp tới, tiền vệ Xuân Trường sẽ tập trung thi đấu để cùng đội bóng phố Núi giành được những danh hiệu và cùng ĐTQG Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup 2022.

(Theo Gia đình & Xã hội)

Chiều 6-4, ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 mới ở 4 tỉnh, thành

Bộ Y tế chiều 6-4 cho biết Việt Nam phát hiện thêm 11 ca mắc Covid-19 mới (BN2638-2648) là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Long An (1), Cà Mau (3), Đà Nẵng (2) và Tây Ninh (5). 

- CA BỆNH 2638 (BN2638) ghi nhận tại Long An: Bệnh nhân nam, 43 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 ngày 3-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 6-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Long An.

- CA BỆNH 2639 (BN2639) ghi nhận tại Cà Mau: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận 11, TP HCM.

- CA BỆNH 2640 (BN2640) ghi nhận tại Cà Mau: Bệnh nhân nam, 18 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- CA BỆNH 2641 (BN2641) ghi nhận tại Cà Mau: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ngày 29-3, BN2639-2641 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Cà Mau. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 5-4-2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

- CA BỆNH 2642 (BN2642) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Ngày 3-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 4-4 nghi ngờ, ngày 5-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2643 (BN2643) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ngày 4-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 5-4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2644 (BN2644) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH 2645 (BN2645) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH 2646 (BN2646) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- CA BỆNH 2647 (BN2647) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

- CA BỆNH 2648 (BN2648) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. 

Thâm nhập đường dây mua bán Kumanthong: Công an Cần Thơ tạm giữ 71 búp bê nghi là Kumanthong

Sau bài điều tra “Thâm nhập đường dây mua bán Kumanthong” đăng trên báo Người Lao Động ngày 5-4, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã tiến hành khám xét 1 căn hộ kinh doanh mặt hàng búp bê

Theo đó, chiều 5-4, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm Công an quận Cái Răng tiến hành khám xét tại số P328 khu chung cư Hưng Phú, lô A, do Thái Thị Yến Nhi (24 tuổi; ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thuê làm nơi để ở  và kinh doanh mặt hàng búp bê.

Tin tức 24h: Nữ lao công bị sát hại, tổ trưởng kể phút thấy nạn nhân gục giữa đường - 4

Tiến hành kiểm tra tại nơi ở của Nhi, lực lượng công an đã phát hiện 71 búp bê (nghi là Kumanthong) để trong thùng. Nhi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lượng búp bê nói trên. Hiện Công an quận Cái Răng đã tạm giữ toàn bộ số búp bê nói trên.

Bé gái 15 tháng tuổi bị rắn cổ đỏ cắn tử vong khi đang chơi ở sân nhà

Chiều 6/4, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết, vừa có một bé gái 15 tháng tuổi bị rắn cắn dẫn đến tử vong. Đây là loại rắn cổ đỏ (còn có tên gọi là rắn "học trò") có màu sắc đẹp và nhiều người thích nuôi.

Trước đó, khoảng 4h ngày 29/3, bé gái N.T.N.T ngụ Đồng Tháp đang chơi ở sân nhà thì bị rắn cắn và chảy máu ở cánh tay, người nhà đắp lá thuốc nhưng máu vẫn chảy liên tục.

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã dùng thuốc chống rối loạn đông máu, băng ép và truyền 4 lọ kháng huyết thanh dành cho rắn lục tre. Tuy nhiên, vết thương vẫn chảy máu nhiều nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM vào ngày 30/3.

Tin tức 24h: Nữ lao công bị sát hại, tổ trưởng kể phút thấy nạn nhân gục giữa đường - 5

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cảnh báo về loại rắn cổ đỏ rất độc nhưng đang được nhiều người nuôi

Sau một ngày nhập viện, đối chiếu hình ảnh, xác định bé bị rắn cổ đỏ cắn, xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị rối loạn đông máu nhiều, được truyền huyết tương đông lạnh và băng ép tại chỗ.

Các bác sĩ ngay lập tức liên lạc với Bệnh viện Chợ Rẫy nơi có nghiên cứu về rắn này nhưng được biết, ở Việt Nam chưa có kháng huyết thanh cho loại rắn cổ đỏ.

Theo Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, đã liên hệ nhiều nước để tìm kiếm kháng huyết thanh cho loại rắn này nhưng không có. Trong quá trình điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh nhi bị bầm ở mắt, mặt, dưới da.

Mặc dù các bác sĩ nỗ lực hết sức cứu chữa nhưng bệnh nhi bị suy hô hấp và tử vong sau 2 ngày điều trị.

Từ tai nạn thương tâm trên, bác sĩ Đinh Tấn Phương cảnh báo về loại rắn cổ đỏ mà một số nơi còn gọi là rắn hổ lửa. Về hình dạng, rắn có màu xanh đen, khúc cổ màu đỏ, ở một số vùng có màu vàng, thân hình có màu vằn đen, đuôi xanh. Loại rắn này độc nhưng nhiều người thích nuôi bởi màu sắc đẹp.

Bác sĩ Phương khẳng định đây là rắn độc, không nên nuôi trong nhà. Người lớn cũng không nên ăn hay ngâm rượu rắn cổ đỏ bởi nọc độc không biến thể bởi nhiệt, axit, rượu...:

Rắn cổ đỏ khi cắn xong không gây tử vong liền, vì nó gây ra rối loạn đông máu. Sự nguy hiểm với tính mạng khi sự rối loạn máu ngày càng tăng lên, bệnh nhân sẽ nặng, xuất huyết đa cơ quan, xuất huyết máu, thậm chí có thể chảy máu ở tất cả các nơi, xuất huyết não.

Bánh mỳ lạ chưa từng thấy vừa xuất hiện đã tạo cơn sốt, khách tò mò chốt đơn liên tục
Với tạo hình độc đáo, lạ mắt, những chiếc bánh mỳ này sau khi xuất hiện đã ngay lập tức tạo "cơn sốt", nhiều người tò mò đặt mua ăn thử.
HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h