Tin tức 24h: Nữ sinh bị mẹ bắt quỳ ở trường vì không đỗ lớp 10, gia cảnh thương tâm

HÀ ANH - Ngày 05/07/2021 19:07 PM (GMT+7)

Mới đây, đoạn clip người mẹ bắt con quỳ giữa sân trường vì “7 năm học sinh giỏi, giờ trường dân lập cũng không nhận” thu hút nhiều người quan tâm. Phía nhà trường cũng đã lên tiếng trước vụ việc gây nhiều tranh cãi này.

"7 năm học sinh giỏi mà giờ trường tư người ta cũng không nhận"

Theo thông tin từ báo Lao Động, người mẹ tức giận khi con gái thiếu 8 điểm nên không được nhận vào trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội). Sau khi biết kết quả, người mẹ bắt con quỳ giữa sân trường và lớn tiếng la hét khi có người đến can ngăn: "Để yên cho tôi dạy con. 7 năm học sinh giỏi mà giờ đến trường tư người ta cũng không thèm nhận. Hôm nay, tao phải đánh cho mày ch** thì thôi".

Trước vụ việc gây nhiều tranh cãi, TS. Nguyễn Văn Hòa (Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường) đã có chia sẻ với phóng viên báo Lao Động: Ông không có mặt tại trường trong ngày xảy ra vụ việc. Sau đó, ông mới nghe được báo cáo từ các thầy cô giáo.

TS. Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: nbk.edu)

TS. Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: nbk.edu)

Được biết, điểm chuẩn của trường năm nay là 40 điểm, trong khi đó nữ sinh chỉ được 32 điểm. Trước đó, phụ huynh của nữ sinh đã đóng phí đăng ký sớm (phí giữ chỗ vào trường) nhưng thầy Hòa cho biết, nhà trường cũng đã quy định thí sinh đủ điểm mới được vào trường, nếu không sẽ được ưu đãi thêm 2 điểm.

Theo thầy Hòa, việc người mẹ bắt con gái quỳ giữa trường nhằm gây áp lực để nhà trường nhận vào học: "Tôi cũng nghe nói cô ấy đánh con để gây áp lực mong nhà trường nhận học sinh. Nhưng sau khi cán bộ tuyển sinh khuyên giải, phòng tài vụ hoàn trả 100% số tiền cô ấy đóng trước đó thì vị phụ huynh này bảo thôi không học và đi về".

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: nbk.edu)

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. (Ảnh: nbk.edu)

Ngoài ra, thầy Hòa cũng thông tin thêm về gia cảnh của nữ sinh này và mong rằng gia đình em sẽ mạnh mẽ vượt qua biến cố: "Theo tìm hiểu, tôi được biết cả gia đình học sinh này vừa trải qua biến cố lớn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cộng với sự đau thương do mất người thân đã khiến học sinh và phụ huynh chịu nhiều tổn thương".

Về phía nữ sinh, cô cho biết mình không hề trách móc mẹ sau khi bị bắt quỳ giữa sân trường do thiếu điểm vào trường dân lập. Hiện tại, mẹ của nữ sinh vẫn chưa biết đoạn clip bà tức giận với con gái đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Nữ sinh cũng mong muốn cộng đồng mạng đừng quá soi xét vì mẹ cô phải vất vả chăm 3 con nên có những lúc quá áp lực, nóng giận thiếu kiềm chế.

Không chỉ teen, phụ huynh cũng cần kiểm soát áp lực

Điểm thi không như kỳ vọng, phụ huynh thất vọng một thì con thất vọng mười bởi teen mình là người phải đối mặt trực tiếp với những thay đổi không mong muốn trong kế hoạch học tập.

Dẫu biết rằng, cha mẹ nào cũng muốn con cái khỏe mạnh, học hành tử tế, giỏi giang nhưng kỳ vọng quá lớn sẽ khiến phụ huynh hụt hẫng, thất vọng, thậm chí sốc khi biết kết quả học tập của các con không như mình muốn. Vậy là thay vì bình tĩnh tìm hướng đi phù hợp, nhiều bố mẹ lao đi khắp nơi rải hồ sơ, rồi than thở, rồi chì chiết về kết quả của con, so bì kết quả với “con nhà người ta”.

Khi không được bố mẹ thấu hiểu, nâng đỡ, nỗi buồn điểm thi không mong muốn khiến các bạn học sinh rơi vào tuyệt vọng, nhụt chí gấp nhiều lần. Ở độ tuổi bồng bột, không kiểm soát được hành vi, có bạn rơi vào trạng thái trầm cảm, tìm đến những lựa chọn tiêu cực bởi suy nghĩ thi trượt là mắc tội lớn khiến gia đình khổ sở.

Với sự đa dạng của các loại hình học tập hiện nay, cánh cửa trường công lập khép lại cũng đồng nghĩa mở ra nhiều lối đi khác: trường dân lập, bổ túc văn hoá, các trường trung cấp vừa học văn hoá vừa đào tạo nghề…

Điều quan trọng nhất là cha mẹ phải giúp con cái tìm ra được sở thích, đam mê và thế mạnh của bản thân để phát triển. Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình lớn lên thành đạt nên luôn đặt kỳ vọng vào con cái. Trong một số trường hợp, sự kỳ vọng thái quá của cha mẹ đã vô tình tạo áp lực đẩy con vào bế tắc.

(Theo Tiền Phong)

Cặp vợ chồng đi xe máy tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe tải

Ngày 5-7, tin từ Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho biết đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến cặp vợ chồng tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến cặp vợ chồng tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến cặp vợ chồng tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11 giờ ngày 5-7, tại Km 23+400 quốc lộ 3 thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn.

Vào thời điểm trên, xe ôtô tải mang BKS 29C-628.01 đang lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 22K7-13xx lưu thông hướng ngược lại, trên xe máy có 2 vợ chồng.

Cú va chạm rất mạnh khiến 2 vợ chồng đi xe máy ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải rời khỏi hiện trường sau đó.

Danh tính 2 nạn nhân bước đầu được xác định là L.V.B (SN 1981) và vợ là L.T.C. (SN 1985), trú tại tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, hướng dẫn phân luồng phương tiện và điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

Cháy bãi phế phế liệu, 7 xe ô tô bị thiêu rụi

7 xe ô tô bị thiêu rụi.

7 xe ô tô bị thiêu rụi.

Ngày 5/7, Công an TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, vào khoảng 8h 30 phút cùng ngày tại thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, TP.Bắc Giang đã xảy ra vụ hoả hoạn tại cơ sở chuyên nhập ô tô thải loại về để lấy phế liệu.

Ngay sau đó, Công an TP.Bắc Giang cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường dập lửa. Hiện trường xung quanh có hàng chục xe ô tô cũ nát chứa lượng lớn dầu mỡ, cao su, nhiên liệu dễ cháy. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đám cháy được dập tắt.

Theo lãnh đạo Công an TP Bắc Giang, ngọn lửa bùng lên từ chiếc xe khách cũ đang trong quá trình “mổ” để lấy phế liệu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại về tài sản bước đầu xác định  5 xe loại 45 chỗ và 2 xe loại 29 chỗ bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ hoả hoạn.

Giá vàng hôm nay 5/7: Có tăng như chuyên gia dự đoán?

Thời điểm 8h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.789 USD/ounce, tăng nhẹ 2 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước. Mặc dù chốt phiên tuần trước ở mức cao nhưng giá vàng vẫn gây thất vọng cho không ít nhà đầu tư khi không thể phá vỡ ngưỡng quan trọng 1.800 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco News Jim Wyckoff cho rằng, cách tốt nhất để xác định chiều hướng của giá vàng trong tuần này là theo dõi phản ứng của kim loại quý trong phạm vi 1.750 - 1.800 USD/ounce. Nếu giá vàng có thể bứt phá ra khỏi phạm vi này, thị trường có khả năng sẽ khởi sắc.

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp của RJO Futures, cũng nhận định mức giá đóng cửa trên 1.820 USD/ounce là mức quan trọng cần theo dõi tiếp theo vì nếu vượt qua ngưỡng này sẽ giúp kim loại màu bứt phá.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đang rất khó đoán định do dữ liệu việc làm của Mỹ bất ổn và lạm phát vẫn đang có chiều hướng gia tăng.

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố vào thứ Tư, để có cái nhìn sâu sắc hơn về định hướng quản lý tiền tệ sắp tới. Các thị trường cũng sẽ chú ý nhiều đến chỉ số PMI phi sản xuất của ISM vào thứ Ba và tuyên bố thất nghiệp vào thứ Năm.

Theo phân tích của một số chuyên gia, giá vàng nhiều khả năng còn được hỗ trợ bởi thông tin chủng delta của Covid-19 đang lây lan mạnh. Thực trạng dịch bệnh phức tạp hơn sẽ gây cản trở quá trình phục hồi kinh tế Mỹ. Và như vậy vàng sẽ trở thành kênh trú ẩn tài sản và đẩy giá đi lên.

Giá vàng tăng nhẹ

Giá vàng tăng nhẹ

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,65-57,27 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên gần nhất.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,65-57,15 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào so với chốt phiên hôm qua.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,68-57,15 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 đồng/lượng chiều mua vào so với chốt phiên liền trước. 

Xưa nghèo đói ăn thứ này đến chán ngán, nay thành đặc sản đắt hàng, làm được nhiều món lạ
Đây là món ăn cứu đói của nhà nghèo một thời, nay nó thành đặc sản hút khách ở Hà Nội, được chị em đua nhau mua về chế biến thành đủ các món ăn sang...

Đặc sản 4 phương

HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h