Tin tức 24h: Vụ học sinh ở Cà Mau bị thầy giáo xâm hại: Cú sốc lớn khiến nhà trường rất đau lòng

H.A - Ngày 06/12/2023 19:00 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc một thầy giáo của trường bị cáo buộc có hành vi xâm hại học trò, lãnh đạo trường tiểu học ở xã Đất Mới (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau), nơi thầy giáo công tác, cho rằng sự việc là một cú sốc lớn và đau lòng.

Vụ học sinh ở Cà Mau bị thầy giáo xâm hại: Cú sốc lớn khiến nhà trường rất đau lòng

Trước đó ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng N.T.L (28 tuổi, ngụ ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, L. là giáo viên của một trường Tiểu học ở xã Đất Mới (huyện Năm Căn). Vào khoảng 14h ngày 30/11, sau khi học xong môn Tiếng Việt do L. dạy, các em học sinh xuống thư viện của trường đọc sách. Lúc này, L. yêu cầu nạn nhân ở lại phòng học phụ mình dọn dẹp đồ. Thế nhưng, L. lại rủ nạn nhân chơi trò bịt mắt đoán đồ vật và lấy khăn quàng bịt mắt nạn nhân lại.

Lợi dụng nạn nhân bị bịt mắt, thầy giáo L. có hành vi hiếp dâm học trò của mình. Thực hiện xong hành vi đồi bại, L. còn đe dọa giết nếu kể lại chuyện cho người khác nghe. Nạn nhân sau đó đã kể với gia đình, lập tức gia đình trình báo vụ việc đến công an địa phương. Bước đầu làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, L. thừa nhận hành vi hiếp dâm nạn nhân.

(Ảnh minh họa từ Internet)

(Ảnh minh họa từ Internet)

Liên quan đến vụ việc, ngày 6/12, theo thông tin từ Trường Tiểu học nơi thầy giáo L. làm việc, đơn vị này đã đình chỉ công tác đối với thầy giáo L. Đồng thời, phân công giáo viên khác dạy thay.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện cùng chính quyền địa phương đến gia đình nữ sinh bị xâm hại thăm hỏi, động viên ổn định tâm lý.

"Hiện nữ sinh đã trở lại học bình thường. Quá trình công tác, mọi hoạt động của giáo viên này diễn ra bình thường. Nhà trường thực sự rất sốc và đau lòng về vụ việc trên”, một lãnh đạo nhà trường thông tin với báo chí.

Xử phạt người phụ nữ tung tin thất thiệt “BV 105 xét nghiệm kẹo dương tính với ma tuý”

Ngày 6/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt đối với N.T.H (ở phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Chị H là người đăng tải thông tin "Bệnh viện 105 xét nghiệm kẹo dương tính với ma tuý".

Tại cơ quan công an, chị H thừa nhận thông tin trên do bản thân bịa đặt, không đúng sự thật và đăng tải trên một nhóm Zalo. Sau đó, thông tin này được chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên mạng, gây hoang mang trong dư luận nhân dân.

Chị H. đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Chị H. đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Sau đó, Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị H về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật”.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tin nhắn nhóm Zalo có tên gọi Khoa B8 BV105 với nội dung: "Nhà mình nhắc bọn trẻ không được ăn và mua kẹo này nhé. Viện 105 xét nghiệm có dương tính với ma tuý tổng hợp. Trên Sơn Tây đã xuất hiện người lạ đến cổng trường chia kẹo cho học sinh tan học".

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo Công an thị xã Sơn Tây xác minh thông tin, rà soát địa bàn và làm việc với Bệnh viện quân y 105 để làm rõ sự việc.

Kết quả xác định thông tin trên là sai sự thật. Bệnh viện 105 chỉ xét nghiệm ma tuý qua nước tiểu và máu, không tiến hành xét nghiệm ma tuý qua mẫu thử khác và không xét nghiệm ma tuý đối với loại kẹo nào cho kết quả dương tính với ma tuý tổng hợp như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tại một trường học trên thị xã Sơn Tây, có ghi nhận một số học sinh bị đau bụng sau khi cùng sử dụng một loại kẹo có vị hoa quả mua online trên mạng xã hội; chưa phát hiện việc phát kẹo cho học sinh tại cổng trường. Qua giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, không tìm thấy ma túy trong các mẫu kẹo nghi vấn liên quan đến vụ việc trên.

Ngày 4/12, Công an thị xã Sơn Tây đã làm việc với người đăng tải thông tin trên là chị N.T.H.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, clip chưa được xác thực; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một CEO bị bắt vì lừa đảo hàng nghìn người, lấy tiền ‘nướng’ vào tiền ảo

Ngày 6/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hoành (SN 1975, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 10/2023, ông Nguyễn Văn Hoành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định truy nã vì trốn khỏi nơi cư trú.

Ông Nguyễn Văn Hoành bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh Công an TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Hoành bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh Công an TP Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, ông Hoành đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để khách đầu tư cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam đã sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi số lượng trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho Công ty hoạt động kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo.

Chiêu lừa đảo tinh vi

Theo cơ quan công an, dù báo cáo tài chính thể hiện từ năm 2018-2020, Công ty cổ phần HP102 Việt Nam kinh doanh thua lỗ nhưng ông Nguyễn Văn Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận. Cụ thể là ông Hoành dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.

Hiện đã xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của ông Hoành trong 2 năm 2019 và 2020 là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty cổ phần HP102 Việt Nam thuê.

Trên thực tế, ông Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc ti vi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo, còn lại đầu tư vào sàn Forex và các mục đích cá nhân khác.

Cơ quan công an xác định, số tiền khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân ông Hoành tự thu chi, không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của Công ty cổ phần HP102 Việt Nam. Do đó, hành vi của Nguyễn Văn Hoành cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Hoành khai nhận do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư ngoại hối (Forex) nhưng thua lỗ nên lừa đảo.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nữ chủ quán spa bị người tình bắt giữ trong nhiều giờ

Ngày 5-12, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Văn Đệ (SN 1988, trú tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Người phụ nữ bị không chế suốt nhiều giờ. Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ bị không chế suốt nhiều giờ. Ảnh cắt từ clip

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 8 giờ ngày 4-12, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với chị T. (SN 1991, trú tại xã Thắng Lợi), Đệ mang theo 1 con dao (loại dao gọt hoa quả dài khoảng 35 cm) đi vào quán spa (tại xã Thắng Lợi) do chị T. làm chủ. Tại đây, Đệ đã khóa cửa kính và cửa cuốn rồi bắt giữ, dí dao vào cổ khống chế chị T. Khi Đệ khóa chặt cửa, trong quán lúc này còn có nhân viên của quán là chị H. (SN 1999, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt. vận động, thuyết phục Đệ thả 2 người phụ nữ. Đến khoảng 16 giờ 30 chiều cùng ngày 4-12, Đệ đã mở cửa để chị H. ra ngoài và người đàn ông vẫn tiếp tục dùng dao đe dọa, khống chế chị T..

Lực lượng Công an tiếp tục thuyết phục, kêu gọi Đệ thả chị T. ra ngoài song người đàn ông này vẫn ngoan cố, không hợp tác với lực lượng Công an. Đến 19 giờ cùng ngày, khi Đệ sơ hở, các lực lượng Công an đã bắt giữ người đàn ông, giải cứu thành công chị T.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các chuyến bay "delay" dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ việc tăng cường kiểm tra, giám sát các chuyến bay "delay" dịp Tết tại Chỉ thị về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024 vừa ban hành.

Hành khách chờ đợi chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Ảnh: Dương Ngọc

Hành khách chờ đợi chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Ảnh: Dương Ngọc

Cục Hàng không cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT và các lực lượng chức năng để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay, đặc biệt tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc, hành vi tăng giá vé trái quy định.

Đối với các hãng hàng không, Cục Hàng không yêu cầu xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Yêu cầu bố trí các chuyến bay đêm nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng

Tập trung bố trí phương tiện và nhân lực (phi công, tiếp viên...) phục vụ các chuyến bay trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024.

Hãng hàng không cần xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm, hủy chuyến bay; không để hành khách đi máy bay về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển. tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn hàng không.

Giảm thiểu ùn tắc tại Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các sân bay xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm duy trì chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự tại sân bay, phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tập trung vào việc bố trí bổ sung nhân viên an ninh hàng không, phương tiện, trang thiết bị trong khu vực sân bay để thực hiện nhanh nhất công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý cho hành khách, công tác thông tin để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách, đặc biệt chú trọng đối với sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài.

Rà soát và bố trí hợp lý khu vực các phương tiện ra vào đón, trả hành khách, khu vực vị trí đỗ xe chờ đón hành khách nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng hành khách tăng dịp cao điểm. Tăng cường nhân viên hướng dẫn phương tiện, tránh xung đột, ùn tắc giao thông trong khu vực sân bay.

Chủ động phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc trong sân bay và khu vực đường giao thông kết nối ra vào nhà ga hành khách, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất; kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, lôi kéo hành khách, hành vi tăng giá vé trái quy định.

Bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại sân bay để hành khách dễ dàng nhận biết và sử dụng dịch vụ xe buýt, đặc biệt là tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát nội bộ về an toàn khai thác và kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ của các hãng taxi, xe công nghệ được quyền khai thác tại các sân bay. Có hình thức xử lý nghiêm đối với các trường hợp nhân viên của hãng có hiện tượng chèo kéo khách, ép giá khách.

Học sinh mầm non, phổ thông thuộc hộ cận nghèo ở Hà Nội sẽ được miễn học phí từ năm 2024

Về đối tượng áp dụng, theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng bao gồm: Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của TP. Hà Nội; học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của Hà Nội; các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của Hà Nội có đối tượng nêu trên, báo Sức khỏe & Đời sống dẫn thông tin.

Chiều 6/12, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 14 HĐND TP.Hà Nội, đã nhất trí thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của TP.Hà Nội thuộc hộ cận nghèo.

Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, tờ Kinh tế & Đô thị dẫn lời Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ, trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài các đối tượng chính sách được hưởng chế độ miễn học phí (học sinh khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo...) còn có các đối tượng được được giảm học phí, trong đó có học sinh thuộc hộ cận nghèo, đối tượng này được giảm 50% học phí.

Học sinh mầm non, phổ thông thuộc hộ cận nghèo ở Hà Nội sẽ được miễn học phí từ năm 2024. Ảnh minh họa

Học sinh mầm non, phổ thông thuộc hộ cận nghèo ở Hà Nội sẽ được miễn học phí từ năm 2024. Ảnh minh họa 

Cùng với đó, để đạt mục tiêu Chương trình 08-C Tr/TU "...từng bước mở rộng đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% học phí", UBND TP đề xuất mức hỗ trợ bằng 50% mức thu học phí do HĐND TP quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tương ứng với hình thức học và vùng, cấp học.

Do đó, việc xây dựng Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của TP.Hà Nội thuộc hộ cận nghèo là cần thiết.

Việc ban hành nghị quyết nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô và hoàn thiện bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù đảm bảo các nhóm yếu thế được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước mở rộng đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% học phí nêu tại Chương trình số 08-CTr/TU của Thành uỷ.

"Như vậy, sau khi thực hiện chính sách của Trung ương và TP, học sinh thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn sẽ không phải đóng học phí", Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói.

Báo Hà Nội mới dẫn quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài các đối tượng chính sách được hưởng chế độ miễn học phí (gồm học sinh khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo...) còn có các đối tượng được giảm học phí, trong đó có học sinh thuộc hộ cận nghèo, đối tượng này được giảm 50% học phí và phải đóng 50% học phí theo quy định.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/1/2024 (theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 9 tháng/năm học). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo phân cấp.

Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo năm học 2023-2024 khoảng hơn 6,7 tỷ đồng (số đối tượng hưởng chính sách khoảng 10.305 người): học sinh công lập khoảng hơn 6,5 tỷ đồng (số đối tượng hưởng chính sách khoảng 10.179 người); học sinh dân lập, tư thục khoảng 134 triệu đồng (số đối tượng hưởng chính sách khoảng 126 người), trong đó kinh phí cấp thành phố khoảng hơn 1,9 tỷ đồng, cấp huyện khoảng hơn 4,7 tỷ đồng.

Cuộc sống hiện tại của Bà Tân Vlog sau 4 năm làm mưa làm gió khắp cõi mạng, từng kiếm tiền tỷ từ YouTube
Cuộc sống hiện tại của Bà Tân Vlog, hiện tượng mạng đình đám một thời nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau khi nổi tiếng với những video về...

Nhân vật

Theo H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h