Tin tức 24h: Bé 8 tuổi tử vong nghi bị "dì ghẻ" bạo hành, hiện trường thấy thứ đau lòng

H.A - Ngày 26/12/2021 19:07 PM (GMT+7)

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy bảng danh sách dài ghi hàng loạt công việc hàng ngày cháu bé phải làm.

5 diễn biến

Hình ảnh đau lòng vụ bé gái 8 tuổi tử vong nghi do "dì ghẻ" bạo hành tàn bạo

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến tử vong ở TP.HCM, dựa trên kết quả pháp y, kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của người tình nghi cùng nhân chứng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp bà V.N.Q.Tr. vào ngày 23/12, tức một ngày sau khi cháu bé không qua khỏi, để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin trên cho biết: "Tại nơi bé sinh sống, được cho là hiện trường gây ra cái chết thương tâm, cơ quan chức năng ghi nhận còn nhiều hình ảnh đau lòng như cây lau nhà đã bị gãy, trên đó có dính chùm tóc của bé. Ngoài ra còn có bảng danh sách dài ghi hàng loạt công việc hàng ngày cháu bé 8 tuổi phải làm…".

Thời gian biểu được cho là của bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành ở TP.HCM

Thời gian biểu được cho là của bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành ở TP.HCM

Nhằm phục vụ công tác điều tra, công an đã mời cha bé là ông Th. (36 tuổi, ngụ quận 1) và V.N.Q.Tr. lên trụ sở làm việc. 

Tại đây, Tr. thừa nhận đã bạo hành cháu N.T.V.A., 8 tuổi dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào khoảng 19h45 tối 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện (đóng tại phường 22, quận Bình Thạnh) với nội dung bệnh viện có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 xuống bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/phan-no-voi-nhieu-chi-tiet-dau-long-ve-cai-chet-thuong-tam-cua-b...

Đã tìm ra nguyên nhân vụ người phụ nữ hấp hối rồi tử vong bên đường ở Đăk Lăk

Liên quan đến vụ người phụ nữ hấp hối rồi tử vong trên đường Lý Thường Kiệt (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk), sáng 26/12, đại diện lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết bước đầu lực lượng công an đã xác định được nguyên nhân của vụ việc.

Trước đó, khoảng 5h ngày 25/12, một người dân sinh sống ở hẻm H, đường Lý Thường Kiệt đi tập thể dục buổi sáng đã phát hiện một phụ nữ nằm bên đường, trước khách sạn Thiên Nga ở số H4, đường Lý Thường Kiệt.

Cơ quan công an làm việc với nhân viên khách sạn Thiên Nga.

Cơ quan công an làm việc với nhân viên khách sạn Thiên Nga.

Khi người này lại gần thì thấy người phụ nữ đang trong tình trạng thoi thóp, trên người có nhiều vết thương, chảy máu nên đã trình báo đến cơ quan công an.

Lực lượng công an đã có mặt đưa người phụ nữ tới Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Bên cạnh đó, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (Công tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các phòng nghiệp của công an tỉnh và Công an TP Buôn Ma Thuột tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau gần 10 giờ tích cực điều tra, lực lượng công an đã xác định được nạn nhân là chị Trần Thị Ngọc A. (34 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thuê phòng nghỉ ở tầng 4 của khách sạn Thiên Nga. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều thư tuyệt mệnh của nạn nhân và xác định nguyên nhân ban đầu là do nạn nhân nhảy từ tầng 4 xuống đất.

Đại diện lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, mặc dù biết nạn nhân thuê phòng 411 của khách sạn và nhảy lầu tự tử nhưng quá trình điều tra, chủ khách sạn và các nhân viên không hợp tác. Những người này đã không khai báo phòng nạn nhân thuê và cho rằng camera giám sát bị hư hỏng (thực ra đã xóa clip) nên công tác điều tra gặp khó khăn.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/da-tim-ra-nguyen-nhan-vu-nguoi-phu-nu-hap-hoi-roi-tu-vong-ben-du...

Hôm nay 26/12, không khí lạnh tràn về Bắc bộ, Hà Nội rét đậm từ 12-14 độ

Dự báo hôm nay (26/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay (26/12), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày hôm nay và ngày mai (27/12), khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 26-28/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Dự báo chi tiết các vùng trong ngày 26/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, riêng khu Tây Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có giông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc chuyển rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, phía Nam 19-22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, ngày mai mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-29 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời chuyển rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/hom-nay-26-12-khong-khi-lanh-tran-ve-bac-bo-ha-noi-ret-dam-tu-12...

TP.HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong trên mái nhà

Chiều 26/12, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông nghi bị điện giật, tử vong.

Khu vực căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Khu vực căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người đàn ông leo lên mái nhà ở đường số 9 (phường 16, quận Gò Vấp) để sơn, sửa chữa nhà. Tuy nhiên, không lâu sau đó người dân phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường nghi bị điện giật nên hô hoán. Khi điện căn nhà được ngắt, mọi người lên kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp đã có mặt tại hiện trường, ghi lời các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin tại hiện trường, nạn nhân sinh năm 1977, làm nghề thợ sơn. Sáng cùng ngày, nạn nhân được chủ nhà thuê đến sơn sửa nhà thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Nguồn: http://danviet.vn/tphcm-phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-mai-nha-502021261217214147.htm

Nguồn: http://danviet.vn/tphcm-phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-mai-nha-502021261217214147...

Bất ngờ, vé số trúng độc đắc Jackpot 214 tỷ đồng được bán ra tại Hà Nội

Sáng 26/12, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, qua kiểm tra hệ thống bán vé cho thấy, vé trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) trị giá hơn 214 tỷ đồng của sản phẩm Power 6/55 tại kỳ quay số tối 25/12 được bán ra ở Hà Nội.

Một tấm vé độc đắc trị giá 214 tỷ đồng được bán ra tại Hà Nội

Một tấm vé độc đắc trị giá 214 tỷ đồng được bán ra tại Hà Nội

Jackpot 1 trị giá 214,13 tỷ đồng đã thuộc về chủ nhân tấm vé mang dãy số 06-08-23-25-33-35. Đây là giải thưởng xổ số có giá trị cao thứ hai trong lịch sử xổ số Việt Nam, chỉ xếp sau giải thưởng hơn 303 tỷ đồng của ông Q., một viên chức ở Hà Nội.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi may mắn này sẽ nhận về khoản thực lĩnh hơn 192 tỷ đồng. Người chơi có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải. Sau thời hạn này, giải thưởng 214 tỷ đồng sẽ được hủy bỏ và đưa vào hạng mục doanh thu khác của VIetlott.

Cũng trong kỳ quay tối 25/12, Vietlott ghi nhận có 2 người chơi trúng giải Jackpot 2, chia nhau phần thưởng trị giá gần 2,7 tỷ đồng mỗi người chơi. Sau khi trừ thuế, mỗi người chơi sẽ nhận về hơn 2,3 tỷ đồng thực lĩnh. Vé trúng thưởng được xác định là chủ thuê bao MobiFone mua vé qua tin nhắn, và 1 vé bán ra tại An Giang.

Những khách hàng may mắn trúng thưởng trên có 60 ngày để làm thủ tục nhận thưởng và phải nộp 10% thuế thu nhập cá nhân.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-ngo-ve-so-trung-doc-dac-jackpot-214-ty-dong-duoc-ban-ra-tai-ha-no...

COVID-19 26/12: Ổ dịch mới có 40 công nhân dương tính COVID-19, địa phương ứng phó khẩn cấp
Qua công tác lấy mẫu, sàng lọc y tế tại các công ty trên địa bàn, ngành y tế tỉnh Hà Nam liên tiếp phát hiện nhiều ổ dịch mới…

Dịch COVID-19

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h