Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại rồi cưỡng hiếp: Công an tìm ra nghi phạm bằng cách nào?

Ngày 24/06/2020 21:22 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Phú Yên cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, cơ quan điều tra đã nhanh chóng khoanh vùng, định vị điện thoại để xác minh được nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi.

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại, vùi xác trong rừng phi lao ở Phú Yên, danh tính nạn nhân được xác định là em Đ.T.K.H. (13 tuổi, trú thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên).

Nghi phạm trong vụ án là Phạm Kim Phê (18 tuổi, trú xã An Thạch, huyện Tuy An).

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại rồi cưỡng hiếp: Công an tìm ra nghi phạm bằng cách nào? - 1

Nghi phạm Phạm Kim Phê tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News 

Trả lời VTC News về việc dư luận đang thắc mắc rằng tại sao trước khi bị bóp cổ đến chết, bé gái có gọi điện thoại về kêu cứu với gia đình nhưng phải sau gần 4 ngày, lực lượng chức năng mới tìm ra cháu, Đại tá ương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ nên chưa thể trả lời cụ thể.

Theo Đại tá Dĩnh, trong quá trình lấy lời khai, nghi phạm Phạm Kim Phê trả lời quanh co, thậm chí còn đập nát điện thoại ngay trước mặt lực lượng chức năng.

“Còn về điện thoại của nạn nhân, Phê khai nhận đã ném ra biển nhưng tới thời điểm hiện tại thì cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy", Đại tá Dĩnh nói.

Ngoài ra, Đại tá Dĩnh cũng Dĩnh khẳng định, ngay khi nhận được thông tin trình báo, cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng đối tượng liên quan.

"Tất nhiên, việc định vị điện thoại nhằm xác minh đối tượng là phải có. Đặc biệt, trong quá trình lấy lời khai của những người liên quan thì Phê là đối tượng có nhiều nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu, cơ quan điều tra xác định Phê là hung thủ và nghi can này cũng thừa nhận hành vi của mình", Đại tá Dĩnh thông tin thêm.

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại rồi cưỡng hiếp: Công an tìm ra nghi phạm bằng cách nào? - 2

Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. 

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 17/6, Phạm Kim Phê cùng với T.P.H., N.T.Đ. và N.T.P. (đều trú ở thôn Hội Phú, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) rủ hai em nữ là N.P.N.A (13 tuổi) và H. cùng trú tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, đến khu vực gành Đá Đĩa chơi.

Sau đó, em N.A. có việc về nhà trước nên cả nhóm đến tiệm Internet ở An Ninh Tây ngồi chơi.

Khoảng 23h cùng ngày, Phê chở H. về nhà, trên đường đi Phê nảy sinh ý định giao cấu với H. nên chở H. vào khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông.

Tại đây, H. đang ngồi bấm điện thoại, thì Phê ôm chặt H. từ phía sau, nên H. giãy giụa và bấm điện thoại gọi cho chị ruột Đỗ Thị Trúc Q. (SN 1999, trú Xuân Hải, thị xã Sông Cầu) nói “Chị ơi cứu em”.

Lúc này, Phê đe dọa “Mày tắt máy không tao đâm chết” rồi giật lấy điện thoại ném đi. H. liền bỏ chạy thì Phê đuổi theo đánh và bóp cổ khiến H bất động. Phê thực hiện hành vi giao cấu đối với H. Sau đó, Phê dùng tay đào một hố cạn và kéo xác H. vào hố lấp cát, dùng lá cây che giấu.

Sáng 21/6, thi thể bé H. được tìm thấy tại khu vực rừng dương thuộc xã An Ninh Đông.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thêm lời khai gây sốc của nghi phạm giết bé gái 13 tuổi: Siết cổ nạn nhân rồi hiếp dâm
Theo VKSND tỉnh Phú Yên, động cơ của kẻ sát hại bé gái 13 tuổi ở huyện Tuy An (Phú Yên) là để giao cấu.
Theo Thủy Tiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h