Vụ Trung tướng CA tử nạn: Lái xe đối mặt mức án nào?

Ngày 09/09/2014 23:23 PM (GMT+7)

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, bị can Nguyễn Xuân Tỉnh rất có thể phải đối mặt với mức án từ 7 năm đến 15 năm khi bị cơ quan điều tra khởi tố điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Tỉnh (SN 1977, ở An Lão, Hải Phòng) để làm rõ hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, vào hồi 7 giờ ngày 2/9, Tỉnh lái xe ô tô khách mang 53S-5326 đi hướng Hải Phòng - Hà Nội. Đến Km25+52 quốc lộ 5 (thuộc địa phận huyện Mỹ Hào, Hưng Yên), do tránh một ô tô đang lùi, Tỉnh đã để xe khách lao qua dải phân cách cứng và đâm vào xe ô tô 7 chỗ biển số 80A-012.59 đang chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư (SN 1957) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an. Tai nạn làm Trung tướng Tư, lái xe và một người khác đi cùng xe tử vong, một người khác bị thương nặng.

Vụ Trung tướng CA tử nạn: Lái xe đối mặt mức án nào? - 1

Chiếc xe chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư bị hư hỏng nặng sau khi xảy ra tai nạn. Ảnh: FB otofun.

Trao đổi với PV Dân Việt, Luật sư Trần Tuấn Anh (Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, lái xe Nguyễn Xuân Tỉnh đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về điều kiển phương tiện giao thông đường bộ sau khi điều khiển xe gây ra vụ tai nạn khiến làm 3 người chết.

Hướng dẫn đối với hậu quả của tội phạm này thì theo quy định tại điểm a mục 4.3 Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định "Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây là "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: "Làm chết 3 người" thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Trần Tuấn Anh cho biết thêm, theo khoản 3, Điều 202 Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quy định cụ thể như sau: Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

“Như vậy, bị can Nguyễn Xuân Tỉnh rất có thể phải đối mặt với mức án từ 7 năm đến 15 năm”, luật sư Trần Tuấn Anh cho biết.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot