7 điều ở nữ giới đàn ông không "ưa" cũng phải chịu

Ngày 12/03/2015 00:06 AM (GMT+7)

Với đàn ông, phụ nữ luôn là một đối tượng khó hiểu bởi có rất nhiều việc phụ nữ thường xuyên làm mà đàn ông vẫn luôn cảm thấy khó hiểu.

Đàn ông luôn coi phụ nữ là một bài toán khó giải quyết, họ dường như khó nắm bắt được suy nghĩ, hành động cũng như tâm trạng của chị em. Họ có rất nhiều thắc mắc liên quan đến những sở thích hay những hành động kỳ lạ đến khó hiểu của "phái yếu". Những sự thật về phụ nữ có thể đã được biết đến và nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tuy nhiên, một số điều dưới đây có thể vẫn làm "phái mạnh" hay thậm chí chính bản thân chị em ngạc nhiên và thấy thú vị.

1. Phụ nữ thường có cách biểu hiện cảm xúc khác đàn ông

Khi một người đàn ông tức giận, họ thường giải tỏa tâm trạng bằng những hành động cụ thể như  đi chơi các môn thể thao vận động, đi bar cùng bạn bè. Họ có xu hướng biểu đạt ngay cảm xúc của mình ra bên ngoài mà không hề che đậy. Nhiều quý ông đã được tôi luyện trở thành những con người “sắt đá”, biết kiềm chế cảm xúc cá nhân và không cho phép mình bị tổn thương.

Trái ngược lại, phụ nữ thường bày tỏ cảm xúc của mình bằng lời nói. Khi tức giận hoặc gặp chuyện vui buồn, phái yếu thường tìm đến những người bạn để tâm sự và chia sẻ. Họ cần có sự động viên, sự chúc mừng của những thân cho dù đó có là chuyện gì đi chăng nữa. Đôi khi họ thể hiện cảm xúc hơi thái quá, ngay cả khi sự việc chẳng có gì bất ngờ hay quan trọng thì phụ nữ vẫn la hét ầm ĩ, gây náo loạn trước mắt người đàn ông của mình.

2. Phụ nữ thường thích đi vệ sinh tập thể

Trong khi đàn ông khi đi vệ sinh chỉ mong chờ toilet thật vắng, không có những cuộc nói chuyện vặt, không giao tiếp bằng ánh mắt,… Thì ngược lại, phụ nữ có thói quen đi vệ sinh phải rủ rê thêm bạn. Họ muốn có bạn bè đi cùng để tranh thủ thời gian chỉnh trang lại nhan sắc cho nhau, để có thể đứng trước gương phán xét về trang phục, son phấn của nhau, hay thậm chí là để tâm sự với nhau.

3. Phụ nữ thích tâm sự mọi điều với bạn bè

Một trong những điều phái mạnh nên chấp nhận ở phụ nữ là họ luôn sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật riêng tư nhất cho bạn thân nghe. Dường như mọi điểm tốt xấu gì của bạn trai, họ cũng đều tiết lộ tất tần tật với cô bạn thân của mình. Chính vì lẽ đó mà phái mạnh thường ngạc nhiên vì sao phụ nữ lại có nhiều chuyện để nói với nhau đến như vậy, họ có thể chia sẻ hàng giờ đồng hồ mà cũng không hết.

7 điều ở nữ giới đàn ông không quot;ưaquot; cũng phải chịu - 1
Phái mạnh thường ngạc nhiên vì sao phụ nữ lại có nhiều chuyện để nói với nhau đến như vậy, họ có thể chia sẻ hàng giờ đồng hồ mà cũng không hết (Ảnh minh họa)

Với đàn ông thì khác, họ không giỏi trong việc chia sẻ cảm xúc của mình và thường giấu kín mọi chuyện trong lòng. Đàn ông rất coi trọng bí mật và những chuyện riêng tư, anh ta không muốn chuyện bí ẩn nhất của mình được tiết lộ cho người khác, họ cho rằng ai cũng có cuộc sống riêng, những bí mật riêng cần giữ cho bản thân nên việc chia sẻ mọi thứ với bạn bè, dù là người thân nhất cũng là điều không nên. 

4. Phụ nữ hay ám ảnh về ngoại hình

Phụ nữ dường như có một sự ám ảnh bất diệt về hình thức bên ngoài của mình. Một vết đen nhỏ trên mặt, một vết tàn nhang, một chút tăng cân cũng có thể làm phụ nữ phát hoảng. Họ thường xem vẻ ngoài như tấm vé thông hành để đạt được những gì mình muốn, nên họ ra sức chăm chút đến thành ám ảnh. Vì vẻ bề ngoài của mình, họ sẵn sàng ăn kiêng, hay chi một khoản tiền lớn để đầu tư vào quần áo và mỹ phẩm. Vì vậy các đáng mày râu đừng phát chán khi nghe chị em phụ nữ tự phán xét về ngoại hình của mình, đàn ông càng đoảng bao nhiêu về vấn đề ngoại hình thì phụ nữ càng chú ý đến nó nhiều bấy nhiêu.

5. Phụ nữ thích được âu yếm

Với người phụ nữ khi được ở bên cạnh người mình yêu thương, họ luôn muốn nhận từ phía họ những cử chỉ hay những lời nói yêu thương ngọt ngào. Một cái ôm nhẹ nhàng, một nụ hôn phớt qua hay một cái nắm tay tình cảm…cũng đủ làm cho trái tim người phụ nữ xao xuyến.

Phụ nữ sinh ra vốn được coi là phái yếu, mỏng manh và trong sáng nên họ luôn muốn được nâng niu và nuông chiều. Các đáng mày râu nên hiểu rõ điều này và biết tận dụng cơ hội đẻ trao cho người phụ nữ mình yêu những tiếng yêu ngọt ngào nhất.

7 điều ở nữ giới đàn ông không quot;ưaquot; cũng phải chịu - 2
Một cái ôm nhẹ nhàng, một nụ hôn phớt qua hay một cái nắm tay tình cảm…cũng đủ làm cho trái tim người phụ nữ xao xuyến (Ảnh minh họa)

6. Phụ nữ đều yêu thích những thứ dễ thương

Đây cũng là một trong những điều khiến phái mạnh khó lí giải ở chị em phụ nữ. Khác với con trai, các bạn gái đều thích thú thậm chí bị ám ảnh bởi bất cứ thứ gì có kiểu dáng đáng yêu. Họ có thể dễ dàng thốt lên từ đáng yêu khi nhìn thấy một chiếc túi sách, một con chó, một đôi giày, hay một thỏi son. Và một khi nhận diện được thứ mình thích, các nàng sẽ sẵn sàng tìm cách để sở hữu nó.

7. Phụ nữ đều mong muốn có một đám cưới hoàn hảo

Phụ nữ dù có độc lập và kiên cường đến đâu thì cuối cùng cũng cần phải một người đàn ông, người chồng bên cạnh để dựa dẫm và trông cậy mỗi khi gặp khó khăn. Chính vì lẽ đó, khi quen biết một người đàn ông, phụ luôn muốn nhận lời cam kết chân thành về một đám cưới và cuộc sống hạnh phúc từ phía họ.

Trước đám cưới của bản thân mình, phụ nữ thường có rất nhiều lo lắng và hồi hộp. Họ thích tưởng tượng về trang phục lễ cưới, chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp và lời chúc phúc của bạn bè và gia đình. Với mỗi người phụ nữ được trở thành cô dâu là một điều vô cùng đặc biệt bởi  khi chính thức khoác trên mình chiếc váy cưới điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ bắt đầu bước sang một trang mới.

Thanh Loan (lovepanky)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết chinh phục nàng