Những cặp "chồng già vợ trẻ" của showbiz Việt: Người làm vợ 4, người bị nhầm chồng là bố

Tú Anh - Ngày 27/07/2020 06:30 AM (GMT+7)

Với vẻ ngoài cực "xì-teen" của gia đình Lý Hải – Minh Hà, chẳng ai nghĩ họ chênh nhau tới... 16 tuổi.

Showbiz Việt có rất nhiều những cặp tình nhân đẹp không khác gì phim ngôn tình khiến khán giả không khỏi ghen tỵ. Tuy nhiên, có không ít cặp đôi "bác - cháu" khiến dân mạng xôn xao vì sự chênh lệch tuổi quá lớn.

Lý Hải và Minh Hà: 16 tuổi

Lý Hải được nhiều người biết đến ngay từ khi anh bước chân vào con đường ca hát vào năm 1993. Nam ca sĩ sinh năm 1968 luôn được công chúng ngưỡng mộ bởi phong cách âm nhạc gần gũi và bình dị. Nam ca sĩ kết hôn với bà xã Minh Hà vào năm 2010. Sau 10 năm chung sống, tổ ấm gia đình luôn tràn ngập tiếng cười của 4 nhóc tỳ dễ thương, kháu khỉnh.

Chính vì vẻ ngoài cực "xì-teen" của gia đình Lý Hải – Minh Hà, chẳng ai nghĩ họ chênh nhau tới... 16 tuổi. Tuy khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng cặp đôi đã xây dựng được một hạnh phúc rất "lớn" với gia đình "nhỏ" 6 người của mình. Ăn ý từ cách làm việc, kinh doanh tới cách dạy con, Lý Hải và Minh Hà chính là hai nửa không thể hoàn hảo hơn!

Những cặp amp;#34;chồng già vợ trẻamp;#34; của showbiz Việt: Người làm vợ 4, người bị nhầm chồng là bố - 1

Phan Như Thảo và đại gia Đức An: 26 tuổi

Phan Như Thảo và Đức An đính hôn vào năm 2015, gần 1 năm sau Như Thảo sinh cho đại gia Đức An 1 cô con gái tên là Bồ Câu. Khi người đẹp chấp nhận cưới người chồng hơn 26 tuổi, lại đã từng qua 3 đời vợ khiến dư luận không ngớt bàn tán.

Trong khi đó, việc kiện tụng, tranh chấp tài sản với người vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy vẫn còn chưa kết thúc. Khi biết thông tin chồng cũ đính hôn, siêu mẫu Ngọc Thúy đã mỉa mai tiệc đính hôn này bằng những lời lẽ khá gay gắt trên trang cá nhân.

Trước sự bàn tán của dư luận, người đẹp Phan Như Thảo đã lên tiếng để bảo vệ tình yêu của mình. Cô cho biết trong mắt cô, đại gia Đức An là một người tốt, luôn chia sẻ và bảo vệ cô. 

Những cặp amp;#34;chồng già vợ trẻamp;#34; của showbiz Việt: Người làm vợ 4, người bị nhầm chồng là bố - 2

Vợ chồng á hậu Dương Trương Thiên Lý: 27 tuổi

Sau 3 năm thành người nổi tiếng, á hậu Dương Trương Thiên Lý bất ngờ kết hôn với một đại gia tại khách sạn sang trọng Park Hyatt Sài Gòn. Vị đại gia này được xác định là ông Nguyễn Quốc Toàn. Đám cưới gây xôn xao dư luận vì sự chênh lệch tuổi tác. Ngày đó, có báo đưa tin ông Toàn sinh năm 1962, có báo lại khẳng định ông sinh năm 1963, hơn á hậu 27 tuổi. 

Hậu kết hôn, Dương Trương Thiên Lý “im thin thít và lặn mất tăm”. Đầu tháng 4/2013, cô chỉ được báo chí nhắc tới khi ngân hàng Nam Á công bố Dương Trương Thiên Lý sở hữu hơn 14,7 triệu cổ phiếu Nam Á, tương ứng 4,92% cổ phần (tương đương với 147 tỷ đồng ở thời điểm đó).

Những cặp amp;#34;chồng già vợ trẻamp;#34; của showbiz Việt: Người làm vợ 4, người bị nhầm chồng là bố - 3

Chí Anh và Đỗ Khánh Linh: 20 tuổi

Sau khi "đường ai nấy đi" với nữ hoàng Dance Sport Khánh Thi, Chí Anh vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm lẫn đời tư. Thậm chí, anh giữ bí mật đến sát ngày diễn ra lễ đính hôn với cô vợ kém hơn 20 tuổi mới công khai. Không ít người tỏ ra bất ngờ khi biết cặp đôi này đã quen gần 1 năm và sốc hơn khi biết vợ của Chí Anh - Khánh Linh chỉ vừa mới bước qua tuổi 18.

Nói về khoảng cách 20 tuổi với bà xã, Chí Anh cho biết: "Theo tôi sự khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh đều không quan trọng, quan trọng là khi làm bạn với nhau chúng ta phải cởi mở hơn, khi yêu phải có cảm xúc và khi lấy nhau rồi thì chúng ta cần có tất cả những yếu tố: tình yêu, cảm xúc và trách nhiệm, ý thức về bản thân và ý thức xây dựng gia đình."

Những cặp amp;#34;chồng già vợ trẻamp;#34; của showbiz Việt: Người làm vợ 4, người bị nhầm chồng là bố - 4

NSND Trung Hiếu và vợ trẻ: 19 tuổi

Đầu năm 2019, NSND Trung Hiếu bất ngờ thông báo kết hôn. Cô dâu là Thu Hà, năm nay 27 tuổi, hiện là nhân viên ngân hàng, từng có thời gian làm diễn viên múa. Cả hai quen nhau khi đóng chung một phim hài Tết. Cặp đôi hẹn hò bí mật gần bốn năm trước khi quyết định gắn bó lâu dài.

Chênh nhau 19 tuổi nhưng NSND Trung Hiếu và vợ không có nhiều cách biệt về ngoại hình. Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội nhận xét bạn đời là người trẻ trung, sôi nổi, trái ngược tính cách có phần già dặn của anh. Tại hôn lễ, diễn viên Đại gia chân đất chia sẻ anh thấy mình sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn khi kết hôn.

Trung Hiếu cũng lo lắng công việc quản lý ở Nhà hát kịch bận rộn sẽ khiến bà xã thiệt thòi. Sau tiệc cưới, cặp đôi không kịp hưởng tuần trăng mật vì nam diễn viên bận rộn ghi hình phim Tết. Tuy vậy, Thu Hà không than phiền mà cảm thông, động viên chồng hoàn thành tốt công việc.

Những cặp amp;#34;chồng già vợ trẻamp;#34; của showbiz Việt: Người làm vợ 4, người bị nhầm chồng là bố - 5

Nhạc sĩ Đức Huy và vợ: 44 tuổi

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với nữ ca sĩ hải ngoại Thảo My và có với nhau 3 mặt con, nhạc sỹ Đức Huy về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Trải qua quãng thời gian cô đơn ở quê nhà, Nhạc sĩ Đức Huy đã kết hôn với cô vợ mới kém đến 44 tuổi. Khi đến với nhau, nhạc sĩ Đức Huy 68 tuổi, còn vợ anh 22. 

Theo chia sẻ của người nhạc sĩ đào hoa, vợ mới của anh quê An Giang, cũng chính là fan, biết rõ về anh và là mẫu phụ nữ truyền thống, rất đảm đang, làm được mọi việc. Hai người rất hợp nhau về mọi mặt. Từ khi lấy vợ mới, anh cũng trở nên trẻ trung và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn trước.

Những cặp amp;#34;chồng già vợ trẻamp;#34; của showbiz Việt: Người làm vợ 4, người bị nhầm chồng là bố - 6

Được biết, hiện tại, nhạc sĩ Đức Huy và vợ mới sống trong một căn hộ chung cư ở TP HCM. Anh vẫn thi thoảng nhận lời làm giám khảo các chương trình truyền hình. Nhạc sĩ sinh năm 1947 hài hước kể, ở tuổi này khi mang con trai nhỏ ra đường, nhiều người tưởng ông đi cùng cháu. Thậm chí, nếu đi cùng vợ trẻ không ít người còn nghĩ đó là con gái của Đức Huy.

5 lợi ích khi lấy chồng già có thể bạn chưa biết:

Một người đàn ông càng trưởng thành càng dành sự chăm sóc tốt hơn cho người vợ. Thực lực kinh tế của họ thường mạnh hơn những chàng trai trẻ tuổi nên khi kết hôn với họ sẽ có rất nhiều điểu tốt.

1. Tình yêu bền vững hơn

Một người đàn ông nhiều tuổi hơn sẽ có sự từng trải nhiều hơn, thậm chí kinh nghiệm tình trường cũng nhiều hơn. Con đường mà họ đã đi qua, con người mà họ từng gặp, những việc mà họ từng trải qua, đương nhiên càng hiểu rõ và biết trân trọng cuộc sống, do đó họ xử lý các việc lớn trong cuộc sống cũng khôn khéo hơn .Dù cho trước đây trong chuyện tình cảm chưa tìm thấy đối tượng phù hợp hoặc chỉ yêu chơi bời thì bây giờ cũng đã mệt rồi, càng biết trân trọng tình cảm hơn. Cùng sống với một người như vậy thì tình cảm và cuộc sống  sẽ càng bền vững, dù cuộc sống còn nhiều điều không ai biết trước thì càng giúp 2 người cùng nắm tay nhau cố gắng vì  một tương lai tốt đẹp, không mất nhiều thời gian vì những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

2. Cuộc sống hòa thuận

Hai  người bằng tuổi đến được với nhau thì chắc chắn sẽ phải trải qua một chặng đường khá gian nan và vất vả, mà chặng đường này cũng tương đối dài. Nhưng nếu yêu một người hơn mình nhiều tuổi thì chặng đường này sẽ ngắn đi rất nhiều, thậm chí sẽ có kết quả tốt đẹp đôi bên đều mong muốn. Bởi vì một người hơn nhiều tuổi đều đã có một cơ sở nhất định, sẽ càng hiểu và bao dung người bạn đời, đối với tình yêu và cuộc sống hôn nhân trong tương lai mà nói sẽ càng hòa thuận hơn.

3. Yêu thương, bao dung hơn

Một điều rất dễ hiểu là khi người đàn ông kết hôn với người kém mình nhiều tuổi thì cô gái đó sẽ rất được thương yêu, chiều chuộng, bởi vì anh ta không những là người yêu mà còn là người anh, thậm chí có thể đóng vai trò như một người bố. Như vậy những thiếu sót, sai lầm của người vợ sẽ dễ dàng được tha thứ, bỏ qua hơn. Có được tình yêu và sự bao dung như vậy, một người con gái hiểu chuyện lẽ nào lại không thấy hạnh phúc trọn vẹn?  

4. Cơ sở vật chất

Một người đã từng trải qua nhiều năm lăn lộn trong cuộc sống, nếu không phải là một người chưa đạt được chút thành tựu nào thì thường đã tạo dựng cho mình nền tảng sự nghiệp cơ bản, ít nhất là có khoản thu nhập không tồi, có điều kiện mua nhà mua xe và có một tài khoản tiết kiệm kha khá. Cơ sở vật chất như vậy là nền tảng cơ bản cho cuộc sống sau này. Có thể kết hôn với người đàn ông như vậy, người con gái sẽ có một cuộc sống đầy đủ hơn mà không phải lo lắng, ưu phiền nhiều.

 5. Giúp vợ phấn đấu, kìm chế thói phung phí

Con gái ngày nay rất dễ trở thành tín đồ mua sắm. Nếu theo lẽ thông thường, cứ yêu nhau và tiến tới hôn nhân thì đương nhiên nảy sinh những gánh nặng trong việc mua nhà, dẫn tới trở thành con nợ là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu lấy một người đàn ông từng trải, một mặt có thể giúp người vợ phấn đấu vài năm bằng cơ sở vật chất và kinh nghiệm cuộc sống của mình. Mặt khác những người đàn ông này biết cách duy trì hạnh phúc, bảo đảm cuộc sống và kìm hãm được thói tiêu pha mù quáng của phụ nữ.

Sao Việt ly hôn sau cả thập kỷ chung giường: Thanh Bạch ê chề, tới Hồng Đào mới xót xa
Sau nhiều năm bên nhau là vậy nhưng đến cuối cùng một số cặp đôi nghệ sĩ Việt vẫn không có được cái kết viên mãn khi quyết định ly hôn 
Tú Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng