Cô giáo khoe cơm trưa ở trường quá ngon, phụ huynh xem xong giận tím mặt

Chi Chi - Ngày 15/11/2023 09:32 AM (GMT+7)

Rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh bữa trưa dinh dưỡng ở trường của trẻ khiến cô giáo phải lập tức xin lỗi.

Vấn đề cơm trưa ở trường của trẻ mẫu giáo lâu nay là đề tài được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là những phụ huynh có con em trong độ tuổi này, kỹ năng ăn uống còn kém. Chính vì thế họ hy vọng với môi trường mẫu giáo sẽ cung cấp cho trẻ không chỉ bữa trưa giàu dinh dưỡng mà còn rèn luyện nếp ăn uống tốt.

Gần đây, một câu chuyện xảy ra ở một trường mầm non ở Hồ Bắc (Trung Quốc) gây tranh cãi nhiều trên mạng xã hội cũng chỉ vì liên quan đến bữa ăn trưa ở trường của trẻ. Theo đó, buổi trưa ngày hôm ấy nhà trường đặc biệt lên thực đơn các món ăn khá dinh dưỡng cho trẻ như gà rán, tôm hấp hành, cơm và canh.

Cô giáo khoe cơm trưa ở trường quá ngon, phụ huynh xem xong giận tím mặt - 1

Cô giáo khoe cơm trưa ở trường quá ngon, phụ huynh xem xong giận tím mặt - 2

Hình ảnh về bữa ăn ngày hôm ấy được cô giáo họ Triệu chụp ảnh lại và chia sẻ lên nhóm lớp cho các phụ huynh được biết. Cô giáo viết "Các bố mẹ xem bữa trưa hôm nay của con nhé, trông ngon mắt mà nhiều dinh dưỡng làm sao". Khi một số người xuýt xoa khen ngợi vì bữa trưa hôm nay giàu dinh dưỡng mà chế biến trông như nhà hàng thì một số phụ huynh bắt đầu tranh cãi xung quanh món tôm của các con.

- Sao nhà trường lại cung cấp món tôm cả vỏ cho các con, thế này thì các con ăn làm sao được.

- Hầu hết thực phẩm đều nên được chế biến hết dưới bếp ăn và chỉ cung cấp cho các con thực phẩm đã có thể ăn luôn được thôi chứ. Thế này thì làm sao bọn nhỏ biết bóc tôm.

- Ôi con tôi bị dị ứng tôm đó, tốt nhất không nên đưa món tôm này vào thực đơn của nhà trường vì sẽ có nhiều trẻ bị dị ứng tôm.

- Theo tôi thấy thì nhân bữa ăn này, rèn cho con kĩ năng bóc tôm cũng tốt đó thôi.

- Ở nhà tôi cũng chẳng bao giờ cho con ăn gà rán, món ăn quá nhiều dầu mỡ, không đem lại dinh dưỡng gì cả. Hy vọng từ mai nhà trường không làm món này cho các con nữa.

Trước nhiều luồng tranh cãi của các bậc phụ huynh, cô giáo Triệu lập tức gửi lời xin lỗi và thu hồi lại bức ảnh. Tuy nhiên các bậc phụ huynh cũng vẫn không ngừng tranh cãi về vấn đề này, thậm chí có người còn đem chuyện này để trao đổi với hiệu trưởng nhà trường yêu cầu thay đổi cách cung cấp bữa ăn cho trẻ, cần chỉn chu hơn.

Trên thực tế những câu chuyện tương tự như này cũng không hiếm xảy ra. Một bà mẹ Tiểu Hồng (Trung Quốc) cũng từng khá tức giận chia sẻ trên facebook chuyện trường của con luôn cung cấp hoa quả nguyên trái. Điều này khiến các em học sinh không thể nào mà tự xử lý để ăn được. Con chị Tiểu Hồng vì không biết cách ăn nên luôn mang hoa quả từ trường học về cho mẹ.

Cô giáo khoe cơm trưa ở trường quá ngon, phụ huynh xem xong giận tím mặt - 3

Cô giáo khoe cơm trưa ở trường quá ngon, phụ huynh xem xong giận tím mặt - 4

Trong thực tế bữa cơm trưa bán trú ở trường của trẻ là điều khiến hầu hết tất cả các bậc phụ huynh vô cùng quan tâm bởi nó phản ánh hiệu quả giáo dục của trường học và liên quan trực tiếp đến sự phát triển thể chất và trí thông minh của trẻ. Tuy nhiên mỗi nhà trường sẽ có những cách cung cấp thực phẩm cho trẻ và quy định khác nhau, cha mẹ nên tham khảo trực tiếp và trao đổi với nhà trường khi cảm thấy có vấn đề để hai bên cùng tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho trẻ.

Cô giáo khoe cơm trưa ở trường quá ngon, phụ huynh xem xong giận tím mặt - 5

Bên cạnh đó, với những tình huống tương tự như trên nếu con gặp phải, cha mẹ có thể hướng dẫn cách con xử lý ngay tại trường học để trẻ có thể tự giải quyết. Ví dụ mẹ có thể bảo con nhờ sự trợ giúp của nhân viên nhà trường, nhân viên nhà bếp để cắt nhỏ trái cây ra để con có thể dùng. Điều đó sẽ hay hơn là việc con mang cả quả trở về nhà, trong khi đó bữa trưa thì lại không có hoa quả tráng miệng. Như thế là cách gián tiếp mẹ dạy con kỹ năng sống tốt nhất.

Đóng 25 nghìn đồng/ngày tiền ăn bán trú cho con mẫu giáo, mẹ Việt hụt hẫng vì bữa ăn quá đơn giản
Với số tiền này bỏ ra, bà mẹ không ngờ rằng mỗi bữa con được ăn ở trường không được như mong đợi.

Bé chuẩn bị đi học

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học