Trẻ sốt 38 độ phải làm gì?

Ngày 27/10/2019 17:46 PM (GMT+7)

Trẻ nhỏ thường có thân nhiệt cao hơn người lớn nên khi bé mới bắt đầu sốt cha mẹ thường khó nhận biết. Vậy trẻ sốt 38 độ phải làm gì để nhận biết sớm và chăm sóc đúng cách?

Sốt là hiện tượng trẻ tăng thân nhiệt bất thường so với trạng thái nhiệt độ bình thường của cơ thể. Trẻ sốt có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số nguyên nhân thông thường như: trẻ sốt mọc răng, trẻ sốt do tiềm phòng (phản ứng với thuốc), sốt do thay đổi thời tiết, và một số nguyên nhân khác như: viêm, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, ngộ độc,…

Trẻ sốt 38 độ phải làm gì?

Khi nhận thấy thân nhiệt của trẻ nóng hơn bình thường, trẻ mệt mỏi, có dấu hiệu lười chơi, lười ăn hay quấy khóc, khó chịu, mẹ phải ngay lập tức đo nhiệt độ cho trẻ. Nếu thấy trẻ sốt 38 độ phải tìm cách hạ sốt cho trẻ ngay, không để trẻ sốt cao hơn dẫn đến nhiều biến chứng khác nguy hiểm như co giật, suy giảm các chức năng khác của cơ thể.

Để biết trẻ sốt 38 độ phải làm gì, mẹ cần ghi nhớ những điều dưới đây:

1. Theo dõi nhiệt độ của trẻ

Trẻ sốt 38 độ được cho là mức chưa nghiêm trọng lắm nhưng phải được liên tục theo dõi để nắm được tình hình cụ thể của con. Cặp nhiệt độ cho con là cách biết được chính xác nhất thân nhiệt của bé đang trong tình trạng nào.

Có thể theo dõi nhiệt độ của trẻ bằng tay, bằng máy đo ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể trẻ như miệng, trán, nách, hậu môn.

Trẻ sốt 38 độ phải làm gì? - 1

Theo dõi thân nhiệt của trẻ thường xuyên bằng cách đo nhiệt độ vài giờ một lần. (Ảnh minh họa)

2. Bổ sung nước cho trẻ

Khi trẻ bị sốt 38 độ, con có thể bị mất nước, nếu trẻ còn quá nhỏ thì nên tăng số lần cho con bú. Đối với trẻ lớn hơn có thể dùng một số biện pháp bù nước như cho ăn áo, uống nước điện giải, uống nước, ăn súp, cháo, nước éo trái cây,…

Lựa chọn những thứ mà con thích và chế biến ngon miệng sẽ giúp con ăn được nhiều hơn mà cha mẹ không cần phải vất vả.

3. Để con mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát

Trẻ sốt 38 độ muốn hạ nhiệt nhanh, ngoài kết hợp một số biện pháp như trên còn phải chú ý đến trang phục của bé. Để bé mặc quần áo thoáng mát là cách giúp trẻ giảm sốt và không bị khó chịu, máu lưu thông dễ dàng hơn.

4. Lau, chườm cho trẻ

Lau người và chườm khăn ấm cho trẻ là cách hạ sốt đơn giản, mẹ nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên có một vài lưu ý khi mẹ thực hiện phương pháp này đó là: khăn lau người cho trẻ phải là khăn ấm có nhiệt độ thấp hơn cơ thể trẻ, không dùng khăn quá lạnh khiến trẻ bị lạnh đột ngột dẫn đến nguy hiểm.

5. Cung cấp thêm vitamin C cho trẻ

Lựa chọn những loại rau, củ quả chứa nhiều vitamin C để làm đồ ăn, thức uống cho trẻ như cam, quýt, bưởi, nho, dưa hấu, thanh long, kiwi,…Vitamin C giúp trẻ tăng sức đề kháng và tránh mất nước trong khi bị sốt.

Trẻ sốt 38 độ phải làm gì? - 2

Trẻ sốt 38 độ nên được ăn những thức ăn giúp tăng cường sức đề kháng. (Ảnh minh họa)

6. Sử dụng một số bài thuốc dân gian

Thông thường bài thuốc dân gian  đã được kiểm chứng được cho là cách hạ sốt trong y học cổ truyền sẽ rất hữu hiệu trong trường hợp trẻ mới sốt hay sốt do những nguyên nhân phổ biến.

Mẹ có thể dùng lá của một số loại cây như lá rau máu, lá nhọ nhồi để đắp trán cho trẻ giúp hạ nhiệt mà lại lành tính, hơn nữa còn không tốn kém và rất dễ thực hiện.

Trẻ sốt 38 độ có nên cho uống thuốc không?

Trẻ được khuyến cáo dùng thuốc hạ sốt khi sốt cao đạt ngưỡng 39 độ. Còn trẻ sốt 38 độ mẹ phải làm gì?

Trẻ sốt 38 độ mẹ chưa nên cho trẻ uống thuốc bởi việc tự ý cho trẻ uống thuốc không có chỉ dẫn của bác sĩ rất dễ dẫn đến tình trạng nhờn thuốc, kháng thuốc, đôi khi còn độc hại cho cơ thể trẻ.

Trẻ sốt 38 độ tay chân lạnh phải làm gì?

Trẻ sốt cao có thể khiến người lạnh run, cơ thể sốt cao nhưng chân tay lại lạnh tím tái, toàn thân run rẩy. Cha mẹ thường lầm tưởng hiện tượng này với việc trẻ bị co giật do sốt. Song, cha mẹ có thể kiểm tra xem trẻ có bị sùi bọt mép hay trợn mắt không, nếu không có các đặc điểm này và thấy trẻ bị sốt tay chân lạnh thì đó chỉ là tình trạng sốt run lạnh.

Hiện tượng trẻ bị co giật hoặc trẻ sốt tay chân lạnh run có thể xảy ra trên cùng một trẻ. Đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo trẻ mắc các bệnh nguy hiểm như viêm màng não, nhiễm siêu vi,...Do đó, cha mẹ cần hết sức lưu ý khi chăm sóc trẻ bị sốt. Khi trẻ sốt liên tục, mẹ không biết trẻ sốt 38 độ phải làm gì và nhận thấy có biểu hiện bất thường thì cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Trẻ sốt 38 độ phải làm gì? - 3

Trẻ sốt cao cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Những điều cần lưu ý khi chăm sóc trẻ sốt 38 độ

Ngoài áp dụng những cách hạ sốt cho trẻ, khi trẻ sốt 38 độ phải làm gì để tránh mắc phải những sai lầm? Dưới đây là những lưu ý mẹ cần nhớ:

- Không dùng thuốc hạ sốt khi chưa có chỉ dẫn của bác sĩ.

- Không dùng những bài thuốc dân gian chưa được kiểm chứng.

- Không để trẻ nô nghịch quá nhiều dẫn đến mệt mỏi, sốt cao thêm.

- Tránh để trẻ nằm cạnh những vật nhọn, cứng

- Hạn chế tắm gội cho trẻ khi trẻ vẫn còn bị sốt

- Không mặc quần áo quá ấm hay đắp chăn mềm quá dày cho trẻ, trẻ sốt bị nóng ra mồ hôi rồi bị lạnh có thể dẫn đến viêm phổi, bệnh nặng thêm.

Trẻ sốt 39 độ phải làm gì?
Trẻ bị sốt cao hơn 39 độ là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm, các mẹ cần nhanh chóng xử trí để tránh được những biến chứng xấu cho sức khỏe và sự phát...

Dương Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách hạ sốt cho trẻ