Con 4 tuổi nhiễm độc não, nói không thành tiếng vì bố mẹ hạ sốt bằng phương pháp sai lầm

Chi Chi - Ngày 03/04/2023 09:31 AM (GMT+7)

Cặp bố mẹ gục ngã khi biết phương pháp hạ sốt của mình đã khiến con rơi vào tình trạng nguy hiểm đến vậy.

Ốm sốt là bệnh lý thường xảy ra với trẻ nhỏ. Bố mẹ nên nằm lòng các cách hạ sốt đúng cho con hoặc trong các trường hợp đặc biệt cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Tuyệt đối không được tự ý hạ sốt cho trẻ bằng các phương pháp dân gian, dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Con 4 tuổi nhiễm độc não, nói không thành tiếng vì bố mẹ hạ sốt bằng phương pháp sai lầm - 1

Một sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra ở Thâm Quyến (Trung Quốc) gây xôn xao dư luận, khiến nhiều bậc cha mẹ hoang mang. Đó là trường hợp một em bé 4 tuổi nhập viện trong tình trạng nôn mửa, cơ thể yếu ớt, thậm chí là nói không thành tiếng.

Các bác sĩ lập tức kiểm tra, nhận thấy tình trạng của cậu bé đã quá xấu liền chuyển đến phòng điều trị đặc biệt. Qua quan sát kết quả chụp MRI vùng đầu của trẻ, bác sĩ nhận thấy vùng đồi thị của trẻ bị sưng tấy, khi vùng này xuất hiện các triệu chứng như vậy thì có thể là bệnh não chuyển hóa hoặc bệnh não nhiễm độc.

Bác sĩ liền hỏi tình hình cháu bé trước đó khi ở nhà, bố mẹ bé cho biết gần đây bé có bị sốt. Vì con còn nhỏ nên vợ chồng không muốn dùng thuốc hạ sốt nên đã áp dụng một phương pháp cũ do "tổ tiên" truyền lại. Đó là dùng khăn thấm cồn để lau trán và lau người cho bé. Cặp bố mẹ cảm thấy phương pháp làm mát này an toàn và hiệu quả nên trong vòng 1 ngày đã lau rất nhiều lần người cho bé bằng cồn. Kết hợp với lời kể của cha mẹ, cộng với các triệu chứng của con và kết quả khám, bác sĩ nhận định tình trạng của con thuộc dạng ngộ độc cồn.

Con 4 tuổi nhiễm độc não, nói không thành tiếng vì bố mẹ hạ sốt bằng phương pháp sai lầm - 2

Cuối cùng, bác sĩ cũng dặn dò các bậc phụ huynh: Khi trẻ bị sốt không nên dùng một số bài thuốc dân gian để hạ sốt.

Ví dụ nhiều người thường truyền nhau phương pháp xoa rượu lên cơ thể để hạ nhiệt hoặc lau người cho trẻ bằng cồn như trường hợp trên là không được sử dụng vì trẻ có thể hấp thụ cồn qua da.

"Nếu dùng một lượng lớn cồn để lau người cho trẻ, ngoài khả năng dị ứng cồn, còn có thể gây ngộ độc cồn cấp tính và một số phản ứng bất lợi như suy hô hấp,… có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của trẻ" - bác sĩ nói. Nghe những lời bác sĩ nói, cặp bố mẹ như "chết lặng".

Tin vui rằng cuối cùng sau những điều trị tích cực của bác sĩ, em bé đã tỉnh dậy sau 2 ngày điều trị và sau 1 tuần được chuyển về khoa nội để tiếp tục theo dõi thêm. Cậu nhóc cũng đã có thể nói được chút ít nhưng chưa thể bình thường.

Con 4 tuổi nhiễm độc não, nói không thành tiếng vì bố mẹ hạ sốt bằng phương pháp sai lầm - 3

Trẻ sốt là chuyện tương đối phổ biến, cha mẹ sau khi phát hiện con sốt thường bắt đầu sốt sắng tìm cách hạ sốt cho con. Tuy nhiên cha mẹ nên tỉnh tảo để có phương pháp hạ sốt an toàn mà hiệu quả cho bé.

- Thuốc hạ sốt: cần theo chỉ định của bác sĩ

Sau khi trẻ bị sốt, dùng thuốc hạ sốt là biện pháp trực tiếp, hiệu quả và ít xảy ra tai biến hơn.

Tuy nhiên, khi dùng thuốc hạ sốt cho trẻ phải dùng theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý dùng, bởi việc dùng thuốc hạ sốt cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Ví dụ như tình trạng sốt của trẻ, độ tuổi của trẻ, loại thuốc, liều lượng, chu kỳ sử dụng, thời gian sử dụng...

Nếu dùng sai thuốc hoặc không nắm vững liều lượng, chu kỳ và các yếu tố khác, nhẹ thì không có tác dụng, nặng thì sẽ xuất hiện các vấn đề nghiêm trọng hơn như suy nội tạng.

- Chườm ấm hạ sốt

Trong số các phương pháp hạ sốt dân gian, khả năng áp dụng rộng rãi hơn và hiệu quả tốt hơn, đó là dùng nước ấm để lau người cho trẻ.

Khi trẻ sốt cao, cha mẹ có thể dùng khăn thấm nước ấm, sau đó lau cổ, nách, háng, trán và các bộ phận khác của trẻ, động tác lau sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu ở làn da của trẻ, để khi nước ấm bay hơi, nó có thể lấy đi nhiều nhiệt hơn, đạt được hiệu quả làm mát.

Ngoài ra, khi trẻ bị sốt, cha mẹ có thể giảm bớt quần áo cho trẻ một cách phù hợp, hoặc thay quần áo rộng hơn, chú ý thông gió trong nhà để đảm bảo nhiệt độ trong nhà ở mức thích hợp (khoảng 27°C), để cơ thể trẻ nhiệt độ có thể được làm mát bằng không khí một cách từ từ..

Thông gió và tản nhiệt không có nghĩa là để trẻ trước luồng gió lạnh, vì vậy hãy chú ý nhiệt độ trong nhà không được quá thấp.

Chườm đá cũng là một cách hạ nhiệt, nhưng phương pháp này đòi hỏi điều kiện khắc nghiệt, phạm vi đối tượng nhỏ, dễ gây hậu quả xấu nên không khuyến khích mọi người sử dụng.

Trẻ bị sốt co giật có dấu hiệu như thế nào?
Nếu trẻ bị sốt cao và co giật, trẻ sẽ bị rơi vào tình trạng thiếu oxy não, mất ý thức, kéo dài tình trạng này sẽ gây nguy hiểm. Vậy trẻ sốt co giật...

Trẻ nhỏ và bệnh thường gặp

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách hạ sốt cho trẻ