Bé gái dân tộc Pa Cô mệnh danh tiểu H'Hen Niê: Hoa khôi núi rừng xinh đẹp, catwalk thần thái

Hạ Mây - Ngày 06/03/2022 12:22 PM (GMT+7)

Dù gia cảnh khó khăn, cô bé vẫn giữ vững đam mê người mẫu.

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền những đoạn clip ngắn của một bé gái dân tộc tự tin catwalk điệu nghệ. Em sở hữu nước da bánh mật, nhan sắc nổi bật với gương mặt trái xoan, đôi mắt to ngời sáng, sống mũi cao, nụ cười tươi rói. Đặc biệt, vóc người em dong dỏng cao, đôi chân dài miên man, mang giày cao gót đánh hông vô cùng uyển chuyển. Nhiều người cho rằng, Khánh Huyền sẽ sớm nối bước Hoa hậu H'Hen Niê trở thành một bông hoa núi rừng nở rộ trên đấu trường nhan sắc.

Khánh Huyền sở hữu những bước catwalk duyên dáng, đầy nội lực.

Cô bé được ví von là tiểu HHen Niê nhờ vào ngoại hình xinh xắn, thần thái đỉnh cao cùng khả năng catwalk nhuần nhuyễn.

Cô bé được ví von là tiểu H'Hen Niê nhờ vào ngoại hình xinh xắn, thần thái đỉnh cao cùng khả năng catwalk nhuần nhuyễn.

Danh tính cô bé ngay lập tức được mọi người chú ý. Em tên Hồ Thị Khánh Huyền, 11 tuổi, người dân tộc Pa Cô, hiện sống tại huyện núi Đa Krông, Quảng Trị. Gia đình Huyền có 2 chị em, bố mẹ làm nông, hoàn cảnh sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy ngoài giờ học, em còn lên nương làm rẫy, trông em, phụ giúp việc nhà. Vất vả là thế nhưng Huyền vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc, đồng thời nuôi dưỡng đam mê làm người mẫu. 

Vào đầu năm 2021, Khánh Huyền lần đầu được công chúng biết đến thông qua bộ ảnh em bé Pa Cô do chính dì ruột chụp và đăng tải. Trong ảnh, Huyền mặc trang phục dân tộc, không chút e dè tương tác với ống kính, toả sáng giữa núi rừng với vẻ đẹp trong trẻo. Dì của Huyền chia sẻ: "Em là cháu của tôi, nhà Huyền nghèo lắm nhưng bé rất xinh xắn và lanh lợi. Đợt vừa rồi tôi và một vài người bạn đến tặng áo quần đẹp, tập cho bé đi catwalk theo nhạc và chụp cho bé bộ ảnh. Dù lần đầu đứng trước ống kính máy ảnh nhưng cô bé không hề rụt rè. bỡ ngỡ. Chỉ cần hướng dẫn một lần, em đã biểu diễn và tạo dáng rất tự tin, chuyên nghiệp".

Bé gái dân tộc Pa Cô mệnh danh tiểu Hamp;#39;Hen Niê: Hoa khôi núi rừng xinh đẹp, catwalk thần thái - 2

Bé gái dân tộc Pa Cô mệnh danh tiểu Hamp;#39;Hen Niê: Hoa khôi núi rừng xinh đẹp, catwalk thần thái - 3

Bé gái dân tộc Pa Cô mệnh danh tiểu Hamp;#39;Hen Niê: Hoa khôi núi rừng xinh đẹp, catwalk thần thái - 4

Bộ ảnh của Khánh Huyền chụp lúc 10 tuổi từng khuấy đảo mạng xã hội.

Bộ ảnh của Khánh Huyền chụp lúc 10 tuổi từng khuấy đảo mạng xã hội.

Được biết ngay từ nhỏ, Huyền đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, ước mơ được đứng trên sân khấu biểu diễn ca hát, nhảy múa hoặc catwalk nếu có cơ hội.

Ở quê nhà, cô bé Pa Cô tự tin sải bước catwalk mọi lúc mọi nơi, từ trường lớp, trên đường làng hay trong nhà. Cô bé tự xem video của những người nổi tiếng như H'Hen Niê, Minh Tú, Hoàng Thuỳ,... rồi tập luyện. Lúc nào em cũng giữ vững nhịp điệu, bước chân mạnh mẽ, biết tạo điểm nhấn khi trình diễn và kiểm soát biểu cảm khuôn mặt tốt dù chưa từng tham gia trường lớp đào tạo chuyên nghiệp. Gia đình ủng hộ đam mê của Huyền, mong mỏi khi lớn lên, cô bé có thể vào thành phố học đại học và tiếp cận được nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn. 

Bé gái dân tộc Pa Cô mệnh danh tiểu Hamp;#39;Hen Niê: Hoa khôi núi rừng xinh đẹp, catwalk thần thái - 6

Bé gái dân tộc Pa Cô mệnh danh tiểu Hamp;#39;Hen Niê: Hoa khôi núi rừng xinh đẹp, catwalk thần thái - 7

Bé gái dân tộc Pa Cô mệnh danh tiểu Hamp;#39;Hen Niê: Hoa khôi núi rừng xinh đẹp, catwalk thần thái - 8

Cô bé Pa Cô catwalk bất chấp địa hình, đôi lúc em quấn khăn làm váy nhưng thần thái ngút ngàn như trình diễn trang phục dạ hội.

Cô bé Pa Cô catwalk bất chấp địa hình, đôi lúc em quấn khăn làm váy nhưng thần thái ngút ngàn như trình diễn trang phục dạ hội.

"Bé là 1 người siêng năng, yêu thích thể thao và hoà đồng với bạn bè. Mơ ước của con là lớn lên trở thành một giáo viên nhưng ngoài ra con cũng có đam mê catwalk và cả thể thao nữa. Bé học tập trên trường đạt kết quả rất tốt. Năm lớp 4 bé cũng được học sinh xuất sắc. Khi được mọi người biết đến và dành những lời khen có cánh cho bé thì thật sự mình cảm thấy rất hạnh phúc, từ đó mình có quan tâm nhiều hơn về Hoa hậu để nếu con có phù hợp với cuộc thi mẫu nhí nào sẽ cho bé tham gia. 

Thật ra với năng khiếu hiện tại của con mình rất muốn cho bé tham gia các khoá học đào tạo về người mẫu, nhưng điều kiện không cho phép nên chỉ ước sau này con lớn lên sẽ tự biết cố gắng. Về việc nếu có ai ngỏ lời muốn đưa con về đào tạo ở thành phố thì mình chưa dám quyết định điều đó, tại vì còn nhiều điều làm mình lo lắng. 

Thứ nhất là vì cháu là dân miền núi nên về phố rất sợ cháu không thể hoà nhập được với các bạn. Nhưng nếu có chỗ đào tạo uy tín, thân thiện thì mình vẫn muốn cháu đi học hơn. Mong muốn sau này con học hết cấp 3, nếu may mắn đậu đại học thì học đại học rồi sau đó làm những gì mà con đam mê, ở gần hay xa bố mẹ vẫn được miễn sao con vui vẻ và hạnh phúc là bố mẹ cũng hạnh phúc", bố mẹ Huyền thổ lộ.

Bé gái dân tộc Pa Cô mệnh danh tiểu Hamp;#39;Hen Niê: Hoa khôi núi rừng xinh đẹp, catwalk thần thái - 10

Bé gái dân tộc Pa Cô mệnh danh tiểu Hamp;#39;Hen Niê: Hoa khôi núi rừng xinh đẹp, catwalk thần thái - 11

Khánh Huyền phụ giúp bố mẹ làm việc, học tập và nuôi dưỡng ước mơ người mẫu.

Khánh Huyền phụ giúp bố mẹ làm việc, học tập và nuôi dưỡng ước mơ người mẫu.

Lên thời sự, bé gái dân tộc ở Thanh Hoá được truy tìm vì ngoại hình tiểu mỹ nhân
Cô bé đến từ huyện quê nghèo nhất nước ở Thanh Hoá, sở hữu nụ cười toả nắng gây thương nhớ.

Gia đình và Xã Hội

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội