Nhét vỏ khoai tây vào vỏ chai nước rỗng, tưởng rỗi hơi nhưng lợi ích mang lại nhiều không ngờ

Hạo Phi - Ngày 01/01/2023 09:37 AM (GMT+7)

Tưởng chừng là "thứ bỏ đi" nhưng vỏ khoai tây có nhiều lợi ích không ngờ trong cuộc sống hàng ngày.

Khoai tây là loại thực phẩm phổ biến, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Trước khi chế biến, mọi người đều gọt vỏ khoai tay và thẳng tay vứt nó vào thùng rác mà không biết rằng như vậy thật lãng phí, bởi lẽ “thứ bỏ đi” này có nhiều công dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Vỏ khoai tây rất giàu nguyên tố vi lượng, giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của cây. Nó còn chứa axit salicylic, là chất kích rễ tự nhiên, khi dùng để trồng hoa thì bộ rễ sẽ khỏe hơn, cây phát triển nhanh hơn.

Nhét vỏ khoai tây vào vỏ chai nước rỗng, tưởng rỗi hơi nhưng lợi ích mang lại nhiều không ngờ - 1

Cách dùng vỏ khoai tây để trồng hoa cũng rất đơn giản, chỉ cần bạn rửa sạch vỏ khoai tây, cho vào chai nước rỗng rồi thêm một lượng nước thích hợp vào. Lưu ý, ngâm vỏ khoai tây với nước theo tỷ lệ 1:10, không đổ nước đầy chai, chỉ cần khoảng 80% là được.

Sau 2-3 ngày, bạn có thể thêm vài giọt giấm trắng vào chai. Giấm trắng rất có lợi cho sự phát triển của cây và hoa. Cụ thể, nó có tính axit, có thể điều chỉnh độ chua, độ kiềm của đất, giúp đất tơi xốp, tránh hiện tượng vàng lá.

Nhét vỏ khoai tây vào vỏ chai nước rỗng, tưởng rỗi hơi nhưng lợi ích mang lại nhiều không ngờ - 2

Sau khoảng 2 tháng, bạn hãy lấy nước ngâm vỏ khoai tây ra, lọc lấy nước, pha loãng rồi tưới cho cây. Thông thường, nửa tháng tưới một lần cho cây là đủ, phần lớn các loại hoa đều thích thứ nước này. Nước vỏ khoai tây có thể thúc đẩy sự phát triển của hệ thống rễ, cải thiện sức đề kháng, giúp cây mọc thêm nhiều nhánh mới và nở hoa ngày càng rực rỡ hơn.

Nhét vỏ khoai tây vào vỏ chai nước rỗng, tưởng rỗi hơi nhưng lợi ích mang lại nhiều không ngờ - 3

Một số tác dụng khác của vỏ khoai tây

- Làm sạch lớp cặn trong ấm siêu tốc

Sau một thời gian dài sử dụng, bên trong ấm siêu tốc sẽ bám một lớp cặn và khó làm sạch. Nếu không làm sạch, không chỉ khiến nước sau khi đun nấu có cặn mà còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy việc làm sạch lớp cặn trong ấm siêu tốc là việc làm rất cần thiết.

Bạn có thể rửa sạch vỏ khoai tây, cho vào ấm siêu tốc rồi đun sôi. Lưu ý, sau khi nước sôi đừng vội mở vung, hãy để yên khoảng 3-5 phút rồi hẵng đổ hết nước trong ấm và vỏ khoai tây ra ngoài. Sau đó rửa lại bằng nước sạch là các cặn bẩn bên trong cũng được loại bỏ. Đối với ấm cũ đầy cặn, bạn nên làm việc này khoảng 1-2 lần để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Sở dĩ vỏ khoai tây có thể loại bỏ lớp cặn trong ấm siêu tốc là do nó chứa nhiều tinh bột, khi gặp nhiệt độ cao sẽ tạo thành dung dịch keo, có khả năng loại bỏ cặn bẩn.

Nhét vỏ khoai tây vào vỏ chai nước rỗng, tưởng rỗi hơi nhưng lợi ích mang lại nhiều không ngờ - 4

- Làm sạch vòi inox

Lấy vỏ khoai tây đã gọt vỏ chà lên bề mặt vòi inox, vỏ ấm điện. Sau khi lau hãy để yên một lúc, dùng khăn sạch lau lại là các vết bẩn sẽ được loại bỏ.

- Loại bỏ vết dầu mỡ

Các thành phần trong vỏ khoai tây có khả năng loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn bám trên các bề mặt khác nhau, nhất là trong nhà bếp. Ví dụ khi thấy vết dầu mỡ dính trên áo phông, bạn chỉ cần dùng vỏ khoai tây chà lên đó, vết bẩn sẽ biến mất. Lưu ý, không nên sử dụng khoai tây trên các sản phẩm may mặc mỏng.

Hoặc, bạn có thể dùng vỏ khoai tây chà lên bề mặt bếp, tường bếp. Sau khi lau bằng vỏ khoai tây, hãy lấy khăn lau lại là vết dầu mỡ sẽ được loại bỏ, trả lại mặt bếp sáng bóng như mới.

Nhét vỏ khoai tây vào vỏ chai nước rỗng, tưởng rỗi hơi nhưng lợi ích mang lại nhiều không ngờ - 5

- Dùng làm nước rửa bát

Nước luộc từ khoai tây hoặc vỏ khoai tây có tác dụng làm mềm vết dầu mỡ dính trên bát đũa và các dụng cụ nhà bếp khác. Hãy đổ thứ nước đó vào chậu khi còn nóng, sau đó nhúng bát đĩa bẩn vào đó và ngâm khoảng 15-20 phút. Tiếp theo, hãy lau bát đũa bằng miếng rửa chén và rửa sạch.

Thoa chút dầu ăn lên cửa, giải quyết được rắc rối lớn trong mỗi gia đình, biết mẹo này nhà nhà học theo
Dầu ăn là nguyên liệu dùng để nấu nướng, chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc bôi dầu ăn lên cửa có tác dụng gì đúng không? Vậy hãy thử tìm hiểu xem nhé.

Mẹo vặt gia đình

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt nhà bếp