Ngực lép nên khó có sữa?

Ngày 13/09/2013 05:00 AM (GMT+7)

Em sắp lên bàn đẻ rồi nên rất quan tâm đến vấn đề này.

Hỏi: Các mẹ ơi, giúp em vụ này nhé, em mang bầu "tập 1", lại không sống cùng bố mẹ nên kinh nghiệm sinh nở còn non nớt quá. Hiện tại em đang mang bầu tuần thứ 38 rồi. Nghe các mẹ nói trong thai kỳ bà bầu đã phải có sữa non thì sau này mới có nhiều sữa cho con tu ti. Em đây đã gần lên bàn đẻ mà vẫn chẳng thấy một chút sữa nào. Đã thế, ngực em còn chẳng to hơn là mấy so với ngày trước khi mang bầu. Thế nên em lo nguy cơ thiếu sữa cho con bú lắm.

Vậy nhưng gần đây nhiều vụ bê bối sữa công thức khiến em chẳng có niềm tin vào sữa bột nữa. Các chuyên gia cũng khuyên nên cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Em cũng được nghỉ làm 6 tháng để ở nhà chăm con nên em quyết tâm sẽ nuôi con bằng sữa mẹ. Thế nhưng ngực em thế này thì không biết có đủ sữa cho con không?

Ngoài cách ăn cháo móng giò, các chị có biết cách nào để lợi sữa không ạ? Em thì sợ móng giò lắm vì từ bé đến giờ chẳng ăn bao giờ. Các chị mách em chiêu lợi sữa với nhé. Em cảm ơn cả nhà nhiều!

Độc giả Nguyễn Thị Vân (vannguyen...@gmail.com)

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia