Trải nghiệm sử dụng đai an toàn xe máy Nanio cho bé

Ngày 17/11/2015 14:00 PM (GMT+7)

Từ khi có đai an toàn xe máy Nanio loại nhỏ, bé Kem nhà mình được tự do, thoải mái ngồi sau mẹ mà vẫn có thể làm những điều mình thích, có khi là ngủ, khi thì múa hát hay ngẩn ngơ quan sát cảnh vật xung quanh.

Mỗi khi chở trẻ em bằng xe máy đi đâu, mình thường lo lắng con bị lắc qua, lắc lại hay té ngã. Vì vậy, mỗi khi đi đâu, mình thường lấy chiếc áo sơ mi dài tay của ông xã vừa làm đai buộc bé vừa làm áo chống nắng, gió, bụi luôn. Tuy nhiên, như thế thì tay bé bị cố định lại sẽ rất mỏi vì luôn luôn phải ôm mẹ và cũng không chắc chắn.

Trong 1 lần nói chuyện, chị đồng nghiệp chia sẻ về sự tiện lợi của đai an toàn xe máy Nanio loại nhỏ có bán trên sàn thương mại điện tử Deca.vn với giá khuyến mãi giảm 15%, chỉ còn 75.500đ. Chị ấy đã mua 1 chiếc và dùng rồi. Mình liền đặt mua 1 chiếc cho bé Kem nhà mình. Sau đó 1 tuần, đến dự sinh nhật tròn 2 tuổi của bé chị ấy mua tặng chiếc nữa. Vậy là bé Kem có 2 chiếc đai an toàn hàng ngày cùng bé đi học hay đi chơi. Nếu trời mưa phùn kéo dài, chiếc này giặt chưa khô thì đã có chiếc kia chăm sóc bé.

Trải nghiệm sử dụng đai an toàn xe máy Nanio cho bé - 1

Đai an toàn xe máy Nanio loại nhỏ 

Đặc điểm sản phẩm

Thiết kế chắc chắn và vừa vặn

Đai an toàn xe máy Nanio loại nhỏ có miếng tựa lưng dạng cứng nhằm cố định, chắc chắn vị trí của bé. Cùng với dây đai điều chỉnh tùy theo độ lớn bé của từng trẻ để bạn điều chỉnh vừa vặn, ôm gọn cơ thể bé, giữ bé ngồi chắc chắn và an toàn hơn. Chia sẻ với các bạn, bé Kem nhà mình con gái nhưng mà hiếu động lắm. Ngồi sau xe mà bé cứ nghiêng người để nhìn được phía trước. Có khi đang đi thấy nhạc vui nhộn lại dơ cả 2 tay lên để múa hoặc hoan hô mà quên mất rằng mình đang phải bám chặt vào người mẹ. Vậy nên có đai an toàn xe máy Nanio giữ chặt bé ngồi, bé có thể ngó ngược, ngó xuôi, múa hát, thậm chí là ngủ luôn trên xe mà vẫn an toàn.

Trải nghiệm sử dụng đai an toàn xe máy Nanio cho bé - 2

Đây là sản phẩm hữu dụng cho các bà mẹ thường xuyên chở con nhỏ bằng xe máy

Có thể gấp lại gọn gàng

Đai an toàn xe máy Nanio loại nhỏ có thiết kế rất nhỏ gọn nên khi không sử dụng, bạn hoàn toàn có thể gấp đai lại để trong túi xách hoặc cốp xe rất tiện lợi. Mình thường để cố định trong cốp xe luôn để bất cứ khi nào 2 mẹ con đi đâu thì có sẵn đai dùng.

Trải nghiệm sử dụng đai an toàn xe máy Nanio cho bé - 3

Màu sắc bắt mắt

Dây đai an toàn Nanio với họa tiết kẻ caro bắt mắt với hai màu viền xanh và đỏ, phù hợp với cả bé trai và bé gái. Bé Kem nhà mình có lẽ thích màu sắc của đai an toàn Nanio nên bé luôn sẵn sàng để mẹ thắt đai mỗi khi đi học hay đi chơi. Vì có 2 chiếc thay đổi nên 1 chiếc mình luôn để ở cốp xe, còn 1 chiếc để ở tủ của bé. Do đó bé thường lấy ra chơi, thắt đai cho các em thú bông. Tranh thủ những lúc như thế mình chơi cùng bé và giải thích luôn cho bé về tham gia giao thông an toàn.

Trải nghiệm sử dụng đai an toàn xe máy Nanio cho bé - 4

Trải nghiệm thực tế

Từ khi có đai an toàn Nanio, bé Kem được tự do, thoải mái ngồi sau mẹ mà vẫn có thể làm những điều mình thích: có khi là ngủ giấc, hay mua hát, hoan hô khi có nhạc vui nhộn hoặc ngó ngược, ngó xuôi để quan sát cảnh vật xung quanh. Còn mình thì luôn an tâm, vững tay lái không lo con bị lắc qua, lắc lại hay té ngã. Không còn lo phải một tay lái xe, một tay giữ con như trước nữa.

Hàng ngày, đai an toàn Nanio cùng 2 mẹ con mình đi học và cùng đi chơi vào cuối tuần. Như vậy, đai an toàn Nanio không chỉ trực tiếp góp phần bảo vệ bé Kem mà còn gián tiếp góp phần giáo dục bé về tham gia giao thông an toàn. Mình rất vui mỗi khi thấy Kem say sưa chơi với các em thú bông và thắt đai an toàn cho chúng. Còn bé thì vào vai người lớn chở các em thú bông đi chơi. Qua đó, cũng rèn luyện sự khéo léo của bé trong việc cài khóa, thắt đai.

Trải nghiệm sử dụng đai an toàn xe máy Nanio cho bé - 5

Cách dùng:

Bước 1: Đặt bé ngồi trên yên xe phía trước hoặc sau người lớn. Điều chỉnh dây đai nhỏ cho vừa theo vòng eo của bé, rồi cài khóa lại. Mình luôn để bé ngồi sau, như thế mình dễ lái xe hơn và an toàn hơn cho cả 2 mẹ con.

Bước 2: Người chở có thể ngồi phía trước hoặc sau bé. Điều chỉnh dây đai lớn theo kích cỡ người chở rồi cài khóa lại.

Ưu điểm nổi bật:

- Thiết kế chắc chắn, vừa vặn

- Nhỏ xinh, có thể gấp gọn gàng

- Màu sắc bắt mắt, phù hợp với cả bé trai và bé gái.

- Giá cả hợp lý

Điểm trừ:

- Họa tiết chưa phong phú, chỉ có họa tiết kẻ caro với 2 màu xanh và đỏ.

- Không có phần đỡ cổ và đầu của bé, khi bé ngủ sẽ hơi mỏi vì đầu bị ngửa ra phía sau hoặc ngoẹo trái, ngoẹo phải.

Mách mẹ: Ngày hội tại gian hàng Nhật Bản tặng coupon trị giá 150k cho đơn hàng từ 550k, 50k cho đơn hàng từ 200k. Mẹ hãy nhanh chọn mua cho bé những vật dụng cần thiết nhé.

Trải nghiệm sử dụng đai an toàn xe máy Nanio cho bé - 6

(Click để xem chi tiết)

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu