Chàng trai ở Hà Nội làm liều vì tin người yêu "sạch sẽ" sau lâu ngày gặp lại, một tuần sau bỗng gặp chuyện chẳng lành

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 07/06/2023 11:46 AM (GMT+7)

Vì không kìm nén được cảm xúc sau lâu ngày mới được gặp bạn gái nên dù không có bao cao su, nam thanh niên vẫn liều quan hệ, để rồi phải nhập viện vì “chú em” gặp nạn.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết vừa tiếp nhận một nam thanh niên tên Đặng Văn Chiến đến khám và phát hiện mắc bệnh lây qua đường tình dục mà nguyên nhân xuất phát từ một lần "tặc lưỡi".

Thanh niên 30 tuổi ở Hà Nội này cho biết, do lâu ngày mới gặp lại người yêu nên cả hai không thể kiềm chế. Trước khi lâm trận, Chiến có nghĩ đến việc dùng bao cao su nhưng do không có sẵn trong ví, lại ngại ra ngoài mua nên tặc lưỡi “làm liều”.

“Cô ấy là bạn gái lâu năm của em, cả hai từng "yêu" nhiều lần nên em nghĩ an toàn và đáng tin. Việc dùng bao cao su với em chỉ để tránh thai. Không ngờ, em lại dính quả đắng này”, Chiến chia sẻ.

Sau khi gần gũi với bạn gái khoảng 1 tuần, Chiến cảm thấy đau rát, ngứa ngáy ở bộ phận sinh dục nên đã ra hiệu thuốc mua thuốc về bôi nhưng không đỡ. Khi tình trạng đau rát, kèm mủ vàng và mọc những nốt mụn thịt ở đầu dương vật, Chiến mới lo lắng đến viện khám.

Tin tưởng bạn gái an toàn, chàng trai sau đó phải đi khám vì mắc bệnh tình dục. (Ảnh minh họa)

Tin tưởng bạn gái an toàn, chàng trai sau đó phải đi khám vì mắc bệnh tình dục. (Ảnh minh họa)

Qua thăm khám, bác sĩ Thành nhận thấy bệnh nhân bị sùi toàn bộ bộ phận sinh dục. Kết quả xét nghiệm cho thấy Chiến dương tính với HPV (sùi mào gà). Đây là bệnh lây qua đường tình dục rất phổ biến hiện nay, nếu không được điều trị sớm có thể để lại hậu quả nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.

Trong quá trình điều trị, Chiến cũng được bác sĩ tư vấn nên đưa bạn gái đến khám để dự phòng và loại trừ nguy cơ lây bệnh cho người khác. 

Theo bác sĩ Thành, tổn thương do HPV gây ra có thể dẫn đến ung thư ở các vùng nhiễm bệnh như hậu môn, tử cung, hầu họng hay dương vật. Đây là bệnh lây truyền qua tình dục, bao gồm cả quan hệ tình dục bằng miệng, âm đạo và hậu môn. Nốt sùi có thể tồn tại bên trong hoặc bên ngoài cơ quan sinh dục nên đôi khi người bệnh không phát hiện được.

Sùi mào gà ở nam giới có thể xuất hiện ở dương vật, bìu, háng, đùi, bên trong hoặc xung quanh hậu môn. Nốt sùi màu da, nâu hoặc hồng ở vùng sinh dục gây cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, chảy máu sau khi quan hệ tình dục.

Còn với nữ giới, các nốt sùi do nhiễm virrus HPV có thể xuất hiện bên trong hoặc ngoài âm đạo, hậu môn, cổ tử cung. Tương tự nam giới, các nốt sùi mào gà ở nữ cũng có thể xuất hiện ở một số nơi khác trên cơ thể và gây ra tình trạng: tiết dịch âm đạo, ngứa ngáy, nóng rát, đau hoặc chảy máu khi quan hệ tình dục…

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung (Chuyên gia Sản khoa và Tư vấn tình dục) cho biết, sùi mào gà có thể gặp ở mọi lứa tuổi, bản thân bà từng gặp những đứa trẻ chưa từng quan hệ tình dục hay cụ bà gần 80 tuổi cũng mắc bệnh này. Tuy nhiên đối tượng thường gặp nhất là những người trong độ tuổi sinh sản, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên còn thiếu kiến thức về tình dục an toàn.

Bác sĩ Dung khuyến cáo, để phòng căn bệnh này cần quan hệ tình dục an toàn bằng cách dùng bao cao su. Ngoài ra tiêm phòng vắc xin HPV cũng giúp ngăn ngừa các chủng HPV nguy hiểm như type 16,18 lây lan.

“Mọi người nên tự bảo vệ bản thân khỏi bệnh tật. Ngay cả người yêu, thậm chí là vợ/chồng cũng không thể tin tưởng 100% vì với lối sống hiện đại, suy nghĩ thoáng hơn về tình dục như hiện nay thì chuyện gì cũng có thể xảy ra”, bác sĩ Dung nhắn nhủ.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

3 lần quan hệ với bạn trai đều phải đi viện, người phụ nữ phát hãi không dám thân mật với người yêu
Người phụ nữ sợ hãi, ngại ân ái với bạn trai vì liên tục bị nhiễm trùng tiết niệu sau mỗi lần quan hệ.

Bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sùi mào gà