Ngồi yên xe nóng có khiến "con giống" chết dần? Giải đáp của chuyên gia khiến nhiều người giật mình

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 18/05/2023 14:08 PM (GMT+7)

Thời tiết nắng nóng rất nhiều người lo sợ việc ngồi yên xe quá nóng sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, điều này liệu có chính xác hay không? ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ thông tin về vấn đề này.

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Bác sĩ Phan Chí Thành là một chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình dục ở nữ giới, nhất là rối loạn chức năng tình dục nữ.

Xem tất cả bài viết của chuyên gia
Văn Thao (Hà Nội) (nvthao***@gmail.com)

Do đặc thù công việc tôi liên tục phải hoạt động ngoài đường, trong khi nhiệt độ những ngày này liên tục tăng cao. Tôi có đọc được thông tin cho rằng ngồi yên xe nóng có thể gây vô sinh, giết chết tinh trùng, trong khi tôi chưa có gia đình nên thông tin trên khiến tôi run sợ. Xin chuyên gia cho biết thông tin vô sinh, chết tinh trùng khi ngồi yên xe nóng có chính xác không?

Xin cảm ơn.

img alt src/upload/2-2023/images/2023-05-18/nang-1684371673-701-width600height360.jpg stylewidth: 600px; height: 360px; /
Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành

Môi trường, nhiệt độ luôn là nhân tố ảnh hưởng tới các hoạt động sinh lý trong cơ thể, trong đó có vấn đề sức khỏe sinh sản. Việc ngồi trên yên xe có nhiệt độ cao ảnh hưởng đến tất cả các lứa tuổi và có mức độ tác động khác nhau tùy vào thời gian và mức độ sử dụng.

Cụ thể, khi ngồi trên yên xe quá nóng, nhiệt độ lên đến 50-60 độ C, dù có qua lớp vải quần nhưng vẫn có thể gây tổn thương vùng da bên trong, nhất là da "vùng kín" vốn đã rất nhạy cảm. Không chỉ gây tổn thương ngoài da, nhiệt độ cao cũng khiến bộ máy sản xuất “con giống” bị tác động. Theo đó, yên xe nóng sẽ làm suy giảm việc tạo tinh trùng và chất lượng tinh trùng.

Các nghiên cứu đã chứng minh, nhiệt độ lý tưởng tại tinh hoàn giúp tinh trùng ổn định luôn thấp hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 1 độ C. Có nghĩa là nhiệt độ tại tinh hoàn ở mức 36,5 độ C là hợp lý. Trong khi nhiệt độ yên xe nếu để ngoài nắng có thể lên đến hơn 50-60 độ C, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tinh hoàn.

Ngồi yên xe nóng có khiến amp;#34;con giốngamp;#34; chết dần? Giải đáp của chuyên gia khiến nhiều người giật mình - 2

Trước khi ngồi trên yên xe nóng cần dùng mọi cách để hạ nhiệt. 

Không chỉ anh em, ngay cả chị em nếu ngồi yên xe quá nóng cũng bị ảnh hưởng, có thể gây viêm nhiễm phụ khoa. Bởi nếu ngồi trên yên xe nóng quá lâu, vi khuẩn thuận lợi bị tiêu diệt từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa.

Phụ nữ mang thai cũng không nên ra ngoài trời khi nhiệt độ cao, không nên ngồi lên yên xe quá nóng vì điều này có thể gây dị tật ống thần kinh thai nhi, thậm chí sảy thai. Còn trẻ em dưới 3 tuổi chưa hình thành phản ứng điều hòa thân nhiệt, do vậy khi trẻ ngồi yên xe quá lâu khiến trẻ bị khó chịu thậm chí bị bỏng, rát mà bố mẹ không biết.

Tóm lại, ngồi trên yên xe nóng quá lâu rất nguy hiểm, do vậy nếu để xe ngoài nắng, trước khi sử dụng phải làm mát yên xe hoặc dùng các tấm chắn để phủ lên yên xe. Có thể dùng nước hạ nhiệt, làm mát yên xe trước khi sử dụng. Với anh em làm xe ôm công nghệ, thường xuyên chạy xe nên dùng các tấm lưới chuyên dụng trên yên xe khi hoạt động.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý bạn đọc đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Người chồng body 6 múi, giỏi chuyện ấy nhưng có tinh trùng yếu xìu, dị dạng chỉ vì dùng thứ này 6 tháng
Theo các bác sĩ, tiêm thuốc tăng cơ khi tập gym sẽ giúp người tập có cơ bắp cuồn cuộn nhưng để lại nhiều hậu quả khôn lường.

Quan hệ tình dục

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành